Bị rách dây chằng mắt cá chân, Lucio có thể phải nghỉ dài hạn

Juventus đã nhận hung tin khi bộ phận y tế cho biết trung vệ Lucio có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn sau khi bị rách dây chằng ở mắt cá chân phải.

Theo đó, tân binh mới của Juve đã dính chấn thương trong buổi tập hôm thứ 6 vừa qua và phải ngồi ngoài trong trận mở màn tại Serie A với Parma. Chẩn đoán ban đầu, Lucio bị nghi là bong gân ở mắt cá chân phải, nhưng các cuộc kiểm tra bằng chụp chiếu mới nhất cho thấy cựu trung vệ Inter đã bị rách dây chằng ở mắt cá chân.

“Lucio đã phải ngừng tập luyện ngày hôm qua sau khi chân phải bị nghi bong gân. Sáng 26/8, cậu ấy đã được đưa đi kiểm tra bằng các phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân và X-quang. Kết quả cho thấy dây chằng chéo phía trước bị tổn thương hoàn toàn” - thông báo được đăng trên trang web của CLB.

Dù đã phát hiện ra vết thương nhưng hiện vẫn chưa rõ Lucio mất bao lâu để trở lại sân cỏ. Trong chiến thắng Parma 2-0 vừa qua, vì cả Lucio, Caceres và Chiellini đều dính chấn thương nên tiền vệ Luca Marrone đã được kéo xuống để đá trung vệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên