Mỹ-Ấn đẩy mạnh hợp tác kinh tế và an ninh

VOV.VN - Hai bên đã phá vỡ bế tắc của thỏa thuận hạt nhân dân sự mà 2 bên đã ký kết năm 2008, cùng đồng lòng đẩy mạnh hợp tác kinh tế và an ninh.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay (27/1) kết thúc chuyến thăm Ấn Độ 3 ngày, đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ giữa 2 bên. Các nhà lãnh đạo Mỹ, Ấn Độ cùng cam kết tăng cường các biện pháp chống khủng bố cũng như thúc đẩy hợp tác để đảm bảo an ninh hàng hải khu vực. Mối quan hệ với Ấn Độ là một phần quan trọng trong chính sách xoay trục châu Á của Tổng thống Obama, trong khi Ấn Độ cũng cần Mỹ để khẳng định mình trước sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc.

Thủ tướng Ấn Độ Modi (trái) và Tổng thống Mỹ Obama (ảnh: berkeley)
Hôm qua (26/1), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở thành vị khách danh dự tham dự Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày Cộng hòa của Ấn Độ. Ông Obama cũng là Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự sự kiện được tổ chức long trọng hàng năm này tại Ấn Độ. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ cũng có buổi làm việc với giới lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ, cam kết khoản đầu tư chính phủ 4 tỷ USD của Mỹ dành cho Ấn Độ. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, nhân chuyến thăm này ông muốn tìm kiếm một mối quan hệ thương mại tầm cỡ giữa Mỹ và Ấn Độ, vốn chưa tương xứng với tiềm năng của cả 2 bên.

Tổng thống Mỹ nói: “Tôi tự hào tuyên bố các bước tiến và hàng loại sáng kiến của Mỹ để mang lại khoản đầu tư thương mại hơn 4 tỷ đôla vào thị trưởng Ấn Độ và tạo ra hàng ngàn việc làm cho cả 2 nước chúng ta. Các bạn hiểu rõ hơn ai hết rằng, vận may và tương lai thịnh vượng của Mỹ và Ấn Độ có liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng ta có thể cùng hợp tác và cùng hướng tới thịnh vượng”.

Tháp tùng Tổng thống Obama là một phái đoàn lớn, trong đó có nhiều quan chức cấp cao Mỹ và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Theo truyền thông Mỹ và Ấn Độ, các nhà lãnh đạo 2 nước tập trung vào các nội dung đánh giá tầm quan trọng của quan hệ chiến lược giữa hai nước; hợp tác quốc phòng; hợp tác hạt nhân dân sự; hợp tác về năng lượng tái tạo; hợp tác kinh tế; và chống khủng bố.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc thảo luận tại New Delhi đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong cuộc chiến chống khủng bố, bao gồm nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda…Về hợp tác quân sự, nhà lãnh đạo Mỹ cam kết, chính phủ nước này sẽ hỗ trợ Hải quân Ấn Độ xây dựng các chiến hạm có thể chở theo trực thăng, đồng thời tăng cường hợp tác vì an ninh hàng hải tại khu vực.

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ và Ấn Độ đã phá vỡ bế tắc của thỏa thuận hạt nhân dân sự mà 2 bên đã ký kết năm 2008, song không triển khai được nhiều kết quả tích cực. Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ nhất trí các tập đoàn Mỹ sẽ giúp đỡ Ấn Độ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại nước này…

Với hàng loạt kết quả đạt được, Tổng thống Mỹ Obama khẳng định mối quan hệ chặt chẽ với Ấn Độ là một bước tiến triển quan trọng cho sự thành công của nước Mỹ trong thế kỷ 21. Trong khi Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-Ấn Độ vừa chứng kiến một bước ngoặt để tiến vào kỷ nguyên mới của tình hữu nghị giữa hai nền dân chủ lớn nhất thế giới. Ông Modi nhấn mạnh, đầu tư của Mỹ vào Ấn Độ đã tăng gấp đôi trong 4 tháng qua, đồng thời cam kết đưa Ấn Độ trở thành một trong những thị trường kinh doanh dễ dàng nhất trên thế giới.

Ông Modi nói: “Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là đưa Ấn Độ từ phía sau lên top 50 của thị trường thế giới. Các nhà đầu tư sẽ thấy hệ thống thuế và các cơ chế đầy cạnh tranh của thị trường Ấn Độ”.

Đây là chuyến thăm thứ 2 của Tổng thống Obama tới Ấn Độ, đồng thời là một phần trong chính sách thúc đẩy quan hệ song phương gần đây vốn không mấy êm đẹp với Ấn Độ dưới thời chính quyền cũ. Cả Mỹ và Ấn Độ hy vọng sẽ xây dựng được một mối quan hệ đủ tầm có thể giúp đối trọng với sự tăng trưởng ngày càng lớn của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Mỹ luôn đánh giá Ấn Độ là một thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng để cân bằng với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Điều Mỹ chờ đợi ở Ấn Độ lúc này là những cải cách lớn có thể giúp lột xác hoàn toàn nền kinh tế tiềm năng của nước này. Theo giới quan sát, các nhà đầu tư Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ những hứa hẹn mà Chính phủ Ấn Độ đưa ra. Ngược lại, Ấn Độ có thể hy vọng về những chính sách đối với lao động nhập cư trong lĩnh vực công nghệ cao từ Mỹ và sự hỗ trợ của Tổng thống Obama về cơ chế tăng cường thương mại, tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng hóa Ấn Độ tới Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ tăng cường sức mạnh hải quân đối phó với Trung Quốc
Ấn Độ tăng cường sức mạnh hải quân đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đang gia tăng tốc độ hiện đại hóa hải quân nước này nhằm đối phó với sự gia tăng hoạt động của các tàu ngầm Trung Quốc tại Ấn Độ Dương.

Ấn Độ tăng cường sức mạnh hải quân đối phó với Trung Quốc

Ấn Độ tăng cường sức mạnh hải quân đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đang gia tăng tốc độ hiện đại hóa hải quân nước này nhằm đối phó với sự gia tăng hoạt động của các tàu ngầm Trung Quốc tại Ấn Độ Dương.

Ấn Độ và Mỹ đạt thỏa thuận hạt nhân dân sự
Ấn Độ và Mỹ đạt thỏa thuận hạt nhân dân sự

VOV.VN - Theo Thủ tướng Ấn Độ Modi, thỏa thuận hạt nhân dân sự mà hai nước vừa đạt được là dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ Mỹ - Ấn Độ

Ấn Độ và Mỹ đạt thỏa thuận hạt nhân dân sự

Ấn Độ và Mỹ đạt thỏa thuận hạt nhân dân sự

VOV.VN - Theo Thủ tướng Ấn Độ Modi, thỏa thuận hạt nhân dân sự mà hai nước vừa đạt được là dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ Mỹ - Ấn Độ

Tổng thống Obama dự Lễ kỷ niệm hoành tráng Ngày Cộng hòa Ấn Độ
Tổng thống Obama dự Lễ kỷ niệm hoành tráng Ngày Cộng hòa Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama là nguyên thủ Mỹ đầu tiên được mời tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ 26/1.

Tổng thống Obama dự Lễ kỷ niệm hoành tráng Ngày Cộng hòa Ấn Độ

Tổng thống Obama dự Lễ kỷ niệm hoành tráng Ngày Cộng hòa Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama là nguyên thủ Mỹ đầu tiên được mời tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ 26/1.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Ấn Độ và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Ấn Độ và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Tân Thủ tướng Ấn Độ Modi được coi là một Nixon của nước này và sẽ nâng quan hệ 2 nước lên một tầm cao mới.

Ấn Độ và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ấn Độ và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Tân Thủ tướng Ấn Độ Modi được coi là một Nixon của nước này và sẽ nâng quan hệ 2 nước lên một tầm cao mới.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Chuyến thăm của Obama tới Ấn Độ được kỳ vọng điều gì?
Chuyến thăm của Obama tới Ấn Độ được kỳ vọng điều gì?

VOV.VN -Đây là chuyến thăm chưa từng có tiền lệ, một tổng thống Mỹ 2 lần đến Ấn Độ khi còn đương chức

Chuyến thăm của Obama tới Ấn Độ được kỳ vọng điều gì?

Chuyến thăm của Obama tới Ấn Độ được kỳ vọng điều gì?

VOV.VN -Đây là chuyến thăm chưa từng có tiền lệ, một tổng thống Mỹ 2 lần đến Ấn Độ khi còn đương chức