Syria mở đợt truy quét tiêu diệt hơn 70 phần tử IS

VOV.VN - Syria ngày 2/6 tuyên bố tiêu diệt hơn 70 phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các đợt không kích và pháo kích ở Deir al-Zour.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào trụ sở của IS còn phá hủy 4 xe ô tô trang bị súng máy, đại bác và một xe tải.

Các binh sỹ Quân đội Syria. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, lực lượng dân chủ Syria với sự hậu thuẫn của Mỹ đã kiểm soát thị trấn Mansoura phía tây thành phố Raqqa sau một chiến dịch quân sự diễn ra ác liệt. Các hoạt động quân sự trên mặt đất và trên không có sự hỗ trợ của Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt hàng chục chiến binh IS.

Tuy nhiên các cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn giữa lực lượng dân chủ của Syria với các chiến binh IS gần thành phố Mansoura ở phía tây nam.

Đầu tuần này, Mỹ bắt đầu chuyển vũ khí cho lực lượng dân chủ Syria nhằm chống lại các phần tử khủng bố IS.

Trong một diễn biến liên quan, Nga đã đề xuất thảo luận về tái thiết Syria sau chiến tranh và sự hồi hương của hàng triệu người tị nạn. Nga cho rằng đàm phán Geneva là cơ hội tốt nhất để thực hiện điều này.

Theo phía Nga, ngoài việc giải quyết các vấn đề khủng hoảng Syria, các cuộc thảo luận cần tập trung vào hai điểm quan trọng là phục hồi kinh tế-xã hội và sự trở về của người dân trong khuôn khổ các cuộc đàm phán Geneva, cũng như các vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, sự hình thành của một chính phủ chuyển tiếp, soạn thảo một hiến pháp mới và các cuộc bầu cử tổ chức.

Trước đó, các chuyên gia đánh giá cuộc nội chiến khiến Syria thiệt hại khoảng 300 tỷ USD. Theo số liệu của Cao ủy về người tị nạn (UNHCR), có khoảng 5 triệu người Syria đã rời bỏ đất nước đi lánh nạn ở các nước láng giềng và khoảng hơn 800.000 người rời bỏ nhà cửa tới các khu vực an toàn hơn trong lãnh thổ Syria./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không quân Nga tiêu diệt 80 chiến binh IS rút từ Raqqa sang Palmyra
Không quân Nga tiêu diệt 80 chiến binh IS rút từ Raqqa sang Palmyra

VOV.VN - Tình báo Nga phát hiện IS đưa 3 đoàn xe từ Raqqa tới Palmyra (Syria). Không quân Nga được gọi tới để tiêu diệt các mục tiêu này.

Không quân Nga tiêu diệt 80 chiến binh IS rút từ Raqqa sang Palmyra

Không quân Nga tiêu diệt 80 chiến binh IS rút từ Raqqa sang Palmyra

VOV.VN - Tình báo Nga phát hiện IS đưa 3 đoàn xe từ Raqqa tới Palmyra (Syria). Không quân Nga được gọi tới để tiêu diệt các mục tiêu này.

Tổng thống Philippines khẳng định bạo loạn ở Marawi là do IS gây ra
Tổng thống Philippines khẳng định bạo loạn ở Marawi là do IS gây ra

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte khẳng định vụ bạo loạn ở Marawi là sản phẩm hoàn toàn của IS chứ không phải của riêng nhóm Hồi giáo Maute bản địa.

Tổng thống Philippines khẳng định bạo loạn ở Marawi là do IS gây ra

Tổng thống Philippines khẳng định bạo loạn ở Marawi là do IS gây ra

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte khẳng định vụ bạo loạn ở Marawi là sản phẩm hoàn toàn của IS chứ không phải của riêng nhóm Hồi giáo Maute bản địa.

Vụ tấn công sòng bạc Philippines làm ít nhất 36 người chết là do IS?
Vụ tấn công sòng bạc Philippines làm ít nhất 36 người chết là do IS?

VOV.VN - Khi tay súng xông vào sòng bạc, nhiều người Phillippines chạy tán loạn. Vụ việc diễn ra vào đúng thời điểm có chiến sự “chống IS” ở Marawi.

Vụ tấn công sòng bạc Philippines làm ít nhất 36 người chết là do IS?

Vụ tấn công sòng bạc Philippines làm ít nhất 36 người chết là do IS?

VOV.VN - Khi tay súng xông vào sòng bạc, nhiều người Phillippines chạy tán loạn. Vụ việc diễn ra vào đúng thời điểm có chiến sự “chống IS” ở Marawi.

Philippines: IS tấn công khu nghỉ dưỡng ở Thủ đô Manila
Philippines: IS tấn công khu nghỉ dưỡng ở Thủ đô Manila

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhanh chóng thừa nhận tiến hành vụ tấn công xảy ra trong sáng sớm ngày 2/6.

Philippines: IS tấn công khu nghỉ dưỡng ở Thủ đô Manila

Philippines: IS tấn công khu nghỉ dưỡng ở Thủ đô Manila

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhanh chóng thừa nhận tiến hành vụ tấn công xảy ra trong sáng sớm ngày 2/6.

Ảnh: Chuẩn bị cho trận chiến “sinh tử” cuối cùng với IS ở Mosul (Iraq)
Ảnh: Chuẩn bị cho trận chiến “sinh tử” cuối cùng với IS ở Mosul (Iraq)

VOV.VN - Các tay súng IS đã phong tỏa khu vực xung quanh Thánh đường Hồi giáo al-Nuri ở Mosul dường như để chuẩn bị cho trận quyết đấu cuối cùng.

Ảnh: Chuẩn bị cho trận chiến “sinh tử” cuối cùng với IS ở Mosul (Iraq)

Ảnh: Chuẩn bị cho trận chiến “sinh tử” cuối cùng với IS ở Mosul (Iraq)

VOV.VN - Các tay súng IS đã phong tỏa khu vực xung quanh Thánh đường Hồi giáo al-Nuri ở Mosul dường như để chuẩn bị cho trận quyết đấu cuối cùng.