Lãnh đạo Nga, Đức, Pháp, Ukraine điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngày 30/12, lãnh đạo các nước Nga, Đức, Pháp, Ukraine tổ chức điện đàm 4 bên để đánh giá về việc thực hiện thỏa thuận hòa bình tại phía đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ tham gia cuộc điện đàm này. Theo văn phòng chính phủ Ukraine, lực lượng đối lập miền Đông đang vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa các bên gần đây. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong một cuộc hội đàm. (ảnh: Reuters).

Cuộc họp lần này là cơ hội để các nước thảo luận việc thực hiện những điều khoản trong thỏa thuận hòa bình Minsk. Phát biểu trước thềm cuộc thảo luận, Ngoại trưởng Đức Walter Steinmeier hối thúc các bên  tôn trọng lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột, vì lợi ích của người dân. 

Ông Steinmeier cũng khẳng định sự ủng hộ của Đức đối với việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Minsk trong thời gian tới.

Tuần trước, chính phủ Ukraine và nhóm đối lập đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn Năm mới nhằm chấm dứt bạo lực tại khu vực phía Đông Ukraine.

Người đứng đầu Hội đồng quốc phòng và An ninh Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết, Thỏa thuận hòa bình Minsk sẽ tiếp tục có hiệu lực trong năm 2016 và bày tỏ hy vọng các bên tại Ukraine sẽ tuân thủ thỏa thuận này tốt hơn năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine nhất quyết không trả Nga khoản vay 3 tỷ USD sắp đáo hạn
Ukraine nhất quyết không trả Nga khoản vay 3 tỷ USD sắp đáo hạn

VOV.VN- Ukraine sẽ không trả Nga khoản vay 3 tỷ USD vì theo nước này, Nga không chấp thuận các điều khoản được các chủ nợ khác thông qua cho Ukraine.

Ukraine nhất quyết không trả Nga khoản vay 3 tỷ USD sắp đáo hạn

Ukraine nhất quyết không trả Nga khoản vay 3 tỷ USD sắp đáo hạn

VOV.VN- Ukraine sẽ không trả Nga khoản vay 3 tỷ USD vì theo nước này, Nga không chấp thuận các điều khoản được các chủ nợ khác thông qua cho Ukraine.

Khoản tiền Ukraine nợ Nga ngày càng bị chính trị hóa
Khoản tiền Ukraine nợ Nga ngày càng bị chính trị hóa

VOV.VN - Các tranh cãi về nợ giữa Nga và Ukraine đã chuyển từ chỗ chủ yếu là kinh tế hoặc tài chính sang thành một công cụ chính trị.

Khoản tiền Ukraine nợ Nga ngày càng bị chính trị hóa

Khoản tiền Ukraine nợ Nga ngày càng bị chính trị hóa

VOV.VN - Các tranh cãi về nợ giữa Nga và Ukraine đã chuyển từ chỗ chủ yếu là kinh tế hoặc tài chính sang thành một công cụ chính trị.

Cơn sóng gió mới trong quan hệ Nga- Ukraine
Cơn sóng gió mới trong quan hệ Nga- Ukraine

VOV.VN- Ngày 30/12 tới, nếu Ukraine không thanh toán khoản nợ 3 tỷ USD cho Nga thì rất có thể Nga sẽ kiện Ukraine ra Tòa trọng tài quốc tế.

Cơn sóng gió mới trong quan hệ Nga- Ukraine

Cơn sóng gió mới trong quan hệ Nga- Ukraine

VOV.VN- Ngày 30/12 tới, nếu Ukraine không thanh toán khoản nợ 3 tỷ USD cho Nga thì rất có thể Nga sẽ kiện Ukraine ra Tòa trọng tài quốc tế.

Thế giới 24h: Putin nói phương Tây không hành động vì lợi ích Ukraine
Thế giới 24h: Putin nói phương Tây không hành động vì lợi ích Ukraine

VOV.VN - “Tôi chắc chắn rằng phương Tây không hành động vì lợi ích của Ukraine, họ hành động để ngăn chặn sự khôi phục Liên bang Xô viết", ông Putin nói.

Thế giới 24h: Putin nói phương Tây không hành động vì lợi ích Ukraine

Thế giới 24h: Putin nói phương Tây không hành động vì lợi ích Ukraine

VOV.VN - “Tôi chắc chắn rằng phương Tây không hành động vì lợi ích của Ukraine, họ hành động để ngăn chặn sự khôi phục Liên bang Xô viết", ông Putin nói.

Quốc hội Ukraine nhất trí áp đặt lệnh cấm vận thương mại trả đũa Nga
Quốc hội Ukraine nhất trí áp đặt lệnh cấm vận thương mại trả đũa Nga

VOV.VN- Với 291 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ukraine ngày 24/12 đã nhất trí cho phép Chính phủ quyền áp đặt lệnh cấm vận thương mại đối với Nga.

Quốc hội Ukraine nhất trí áp đặt lệnh cấm vận thương mại trả đũa Nga

Quốc hội Ukraine nhất trí áp đặt lệnh cấm vận thương mại trả đũa Nga

VOV.VN- Với 291 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ukraine ngày 24/12 đã nhất trí cho phép Chính phủ quyền áp đặt lệnh cấm vận thương mại đối với Nga.