1.000 người tham dự Ngày Trái đất tại Hà Nội

VOV.VN -Sáng nay (23/4), tại Công viên Bách thảo Hà Nội sẽ diễn ra chương trình “Hưởng ứng Ngày Trái đất 2016 – Nguồn nước sạch, Kinh tế mạnh”.

Chương trình do Tổng Cục Môi trường và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng tổ chức, nhằm thúc đẩy sự tham gia của các bên trong công tác kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước, từng bước thay đổi xu hướng ô nhiễm từ nặng sang ít ô nhiễm và sạch hơn.

Nguồn nước của Việt Nam đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm nặng (Ảnh: PV)

Sự kiện thu hút gần 1.000 người đến từ các doanh nghiệp, các hội đoàn thể, tổ chức khoa học kỹ thuật, thanh niên sinh viên từ các trường đại học tại Hà Nội.

Ngày Trái đất 22/4 được đề xuất lần đầu ở Hoa Kỳ năm 1970, đến năm 2009 được Liên Hợp quốc công nhận và phát động trên toàn cầu, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người ở 192 quốc gia trên thế giới. Mục đích của ngày này là nâng cao nhận thức và huy động mọi nguồn lực bảo vệ môi trường trái đất.

Tại Việt Nam, sự kiện Ngày Trái đất đã được tổ chức lần đầu tiên năm 2012, do Tổng Cục Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng và Đại sứ quán Hoa Kỳ phát động tại hồ Ngọc Khánh, Hà Nội.

Việt Nam với nguồn nước mặt dồi dào bao gồm khoảng 3.450 sông, suối dài trên 10km và hàng nghìn hồ, ao, đất ngập nước, hiện đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm nước trầm trọng.

Theo “Báo cáo Môi trường quốc gia 2012” chỉ trong vòng 4 năm gần đây đã có khoảng 6 triệu ca bệnh liên quan đến nước tính trên phạm vi toàn quốc, chi phí trực tiếp cho việc khám chữa bệnh tả, thương hàn, lỵ và sốt rét  khoảng 400 tỷ đồng. Hầu hết hệ thống sông ngòi, hồ ao đều bị ô nhiễm ở các mức độ khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp tiết kiệm nguồn nước vùng ven biển
Giải pháp tiết kiệm nguồn nước vùng ven biển

VOV.VN - Những giải pháp tưới phun, tưới nhỏ giọt thì chúng ta có thể tiết kiệm nước vào khoảng 30% so với cách tưới thông thường.

Giải pháp tiết kiệm nguồn nước vùng ven biển

Giải pháp tiết kiệm nguồn nước vùng ven biển

VOV.VN - Những giải pháp tưới phun, tưới nhỏ giọt thì chúng ta có thể tiết kiệm nước vào khoảng 30% so với cách tưới thông thường.

Việt Nam cấp thiết kêu gọi tăng nguồn nước cho sông Mekong
Việt Nam cấp thiết kêu gọi tăng nguồn nước cho sông Mekong

VOV.VN - Việt Nam kêu gọi các nước thành viên Ủy ban liên hợp Ủy hội sông Mekong xả nước thủy điện dòng nhánh để tăng cường nước cho sông Mekong.

Việt Nam cấp thiết kêu gọi tăng nguồn nước cho sông Mekong

Việt Nam cấp thiết kêu gọi tăng nguồn nước cho sông Mekong

VOV.VN - Việt Nam kêu gọi các nước thành viên Ủy ban liên hợp Ủy hội sông Mekong xả nước thủy điện dòng nhánh để tăng cường nước cho sông Mekong.

Nguồn nước ở TP HCM đang sử dụng bị nhiễm mặn
Nguồn nước ở TP HCM đang sử dụng bị nhiễm mặn

VOV.VN -Nguồn nước ở TP HCM đang dùng là từ sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, nhưng 2 nguồn này đang bị ô nhiễm và hay bị nhiễm mặn.

Nguồn nước ở TP HCM đang sử dụng bị nhiễm mặn

Nguồn nước ở TP HCM đang sử dụng bị nhiễm mặn

VOV.VN -Nguồn nước ở TP HCM đang dùng là từ sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, nhưng 2 nguồn này đang bị ô nhiễm và hay bị nhiễm mặn.