Điền kinh Việt Nam dự giải Ngôi sao châu Á lần thứ 4

Hôm nay (27/6), đội tuyển điền kinh Việt Nam tới Kazakhstan tham dự giải Ngôi sao châu Á lần thứ 4 được diễn ra trong 2 ngày 30/6 – 1/7.

Đội tuyển Điền kinh Việt Nam có 6 vận động viên được mời gồm Trương Thanh Hằng, Đỗ Thị Thảo, Vũ Thị Hương, Dương Thị Việt Anh, Trần Huệ Hoa và Đào Xuân Cường.

Nữ hoàng điền kinh, Trương Thanh Hằng

Trong đó, Trương Thanh Hằng được kỳ vọng đạt chuẩn B Olympic sau khi có chuyến tập huấn khá thành công tại Côn Minh (Trung Quốc). Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng đánh giá thành tích 2 phút 01 giây 79 đến 2 phút 02 giây 35 ở giải Grand Prix vừa qua đã là thành tích tối đa của Trương Thanh Hằng, vì vậy cũng nên nhìn nhận nỗ lực trong suốt thời gian qua của vận động viên này ngay cả khi không vượt được qua mốc chuẩn B Olympic là 2 phút 01 giây 30.

Ông Dương Đức Thủy – Trưởng bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục Thể thao) cho rằng, sau khi vuột mất cơ hội tốt nhất ở 3 chặng Grand Prix, cơ hội còn lại cho Trương Thanh Hằng ở giải này đã hẹp đi khá nhiều. Tuy nhiên trong số 6 vận động viên được mời, Trương Thanh Hằng được kỳ vọng nhất.

“Trương Thanh Hằng đang là vận động viên có nhiều cơ hội và triển vọng nhất. Nói như vậy không có nghĩa là cánh cửa đã khép lại với các vận động viên khác. Trong số các vận động viên được mời, đánh giá về khả năng, các em đã qua giai đoạn chuẩn bị, 1 số em đã tham dự Grand Prix hay thậm chí cả giải Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng. Vậy khả năng để cho các vận động viên đạt được còn tùy thuộc vào thể lực của các em. Còn theo cảm quan của chúng tôi, Trương Thanh Hằng có khả năng hơn cả”- ông Thủy nhận định.

Giải Ngôi sao châu Á lần thứ 4 là giải đấu mà Liên đoàn điền kinh châu Á gửi giấy mời đích danh đến các vận động viên hàng đầu châu lục dựa trên thành tích ở các giải đấu như Grand Prix châu Á, SEA Games, vô địch châu Á…Ngoài mục tiêu đạt chuẩn Olympic, các vận động viên giành HCV sẽ được nhận 1.000 USD, HCB được thưởng 500 USD và HCĐ nhận 400 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên