Maradona: Đừng vội gạch tên người Ý

Huyền thoại người Argentina khẳng định rằng trong trận đấu đêm nay, ĐT Ý sẽ đem lại rất nhiều khó khăn và thách thức cho La Furia Roja

ĐT Ý đang vấp phải nhiều khó khăn. (Ảnh: Getty images)

Maradona đưa ra nhận định này trong lúc đội Ý đang bị ảnh hưởng bởi vụ Scommessopoli và một vài cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự có thể sẽ không thể ra sân.

HLV CLB Al Wasl đã nhận định rằng Azzurri đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm Euro 2012. Họ đã để thua hai trận liên tiếp gần đây trước Mỹ và Nga. Hơn thế, họ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các vụ bê bối dàn xếp tỷ số, một số cầu thủ quan trọng của họ đã bị điều tra và không thể đến Ba Lan và Ukraine mùa hè này.

Mặc dù gặp một Italia đang gặp khó khăn nhiều về nhân sự cũng như lối chơi, nhưng Maradona đã lên tiếng cảnh báo ĐT Tây Ban Nha rằng đừng bao giờ sớm gạch tên Azzurri ra khỏi cuộc đua.

"Cesare Prandelli cũng nhận thức được sức mạnh đến từ đội bóng mà họ đang phải đối mặt" - Maradona được trích dẫn trên tờ Times của Ấn Độ.

"Người Tây Ban Nha nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Nhưng khi tôi từng đối mặt với Azzurri tại World Cup vào năm 1982, chúng tôi đã thua. Và tôi nhận ra rằng đừng bao giờ sớm gạch tên họ ra khỏi cuộc đua".

"Italia mới bị thua hai trận giao hữu gần đây với Hoa Kỳ và Nga, và như vậy họ sẽ tăng cường thay đổi ở hàng phòng ngự để đối phó với Xavi, Iniesta và những đồng đội" - Ông nói thêm - "Trong phòng thay đồ, Prandelli đang phải vật lộn với sự thiếu vắng ở hàng phòng ngự. Do đó họ có thể sẽ chơi với 3 hậu vệ, Giorgio Chiellini ở bên trái, Leonardo Bonucci cũng đã sẵn sàng trở lại ở cánh phải và tiền vệ Daniele de Rossi hoàn toàn có thể đá ở vị trí trung vệ"

"Sự gắn kết là điểm mạnh của người Ý, hơn nữa sức mạnh của họ nằm ở Andrea Pirlo, cậu ấy có thể tạo ra những khoảng khắc bất ngờ bất cứ lúc nào. Người Ý phải cố gắng kiểm soát bóng với hàng tiền vệ 5 người của mình, và hy vọng rằng sự kết hợp giữa Pirlo và Balotelli sẽ giúp ĐT Ý giành được ít nhất một điểm trong trận đấu ngày hôm nay"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên