Thái Lan: Tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ nếu an ninh đảm bảo

Thủ tướng Thái Lan cho biết chính phủ sẽ dỡ bỏ lệnh về tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Bangkok và các tỉnh, khu vực lân cận khi nào vấn đề an ninh được đảm bảo.

>> Thái Lan bắt 36 lãnh đạo của Mặt trận Dân chủ chống độc tài

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva mới đây nói rằng ông đang tìm kiếm thỏa thuận về cải cách chính trị ở Thái Lan và sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử khi ổn định được tình hình đất nước, để đảm bảo rằng cuộc bầu cử đó không bị ảnh hưởng bởi nguy cơ bạo lực.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Bloomberg, Thủ tướng Abhisit nói: “Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng cần có thỏa thuận việc xúc tiến các phương án cải cách chính trị như thế nào. Những lời kêu gọi sửa đổi Hiến pháp và thay đổi luật pháp đã được đưa ra, đồng thời chúng tôi cần đảm bảo nếu tiến hành bầu cử sẽ không xảy ra bạo lực”. Ông Abhisit còn cho biết, chính phủ sẽ dỡ bỏ lệnh về tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Bangkok và các tỉnh, khu vực lân cận khi nào vấn đề an toàn an ninh được đảm bảo.

Trong khi đó, các nguồn tin an ninh ngày 15/4 cho biết, phe “áo đỏ” phản đối Chính phủ Thái Lan nhiều khả năng sẽ lại biểu tình sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp.

Thông tin trên trang điện tử của báo “Dân tộc” cho biết mặc dù hòa bình và trật tự có vẻ như đã được lập lại tại thủ đô Bangkok, nhưng thông tin mà giới tình báo thu thập được cho thấy, những người ủng hộ Cựu Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra có kế hoạch tiến hành thêm các cuộc biểu tình ngay khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. Trước đó, những thủ lĩnh phe “áo đỏ” như Jatuporn Promphan, Jakrapob Penkair tuyên bố họ sẵn sàng tổ chức một phong trào bí mật.

Báo trên còn dẫn lời nghị sĩ Đảng “Pheu Thai”, Trung tá Surathin Pimanmekin, nhấn mạnh phong trào “áo đỏ” sẽ tiếp tục biểu tình bất chấp việc các thủ lĩnh của họ yêu cầu dừng hoạt động này lại. Theo ông, “những người dân bị đối xử bất công vẫn muốn biểu tình phản đối theo cách của riêng mình”.

Tin còn cho biết làn sóng biểu tình mới có thể diễn ra gay gắt hơn so với các cuộc biểu tình trong những ngày gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên