Chuyện đi lại ở Hồng Kông

VOV.VN - Đến Hồng Kông, bạn cũng có thể được sống lại cảm giác đi tàu điện leng keng trên phố Hà Nội thời trước.

Gần một tuần ở Hồng Kông, chúng tôi chỉ gặp một người đi xe máy khi trên đường ra sân bay. Vậy người dân và khách du lịch đến Hồng Kông di chuyển bằng phương tiện gì? Chủ yếu là tàu điện ngầm, xe buýt, tàu điện, tàu thủy. Taxi thì cước phí khá đắt nên chỉ được lựa chọn ở những nơi ít hoặc không có phương tiện công cộng.

Tàu điện ngầm MTR là phương tiện giao thông thuận lợi nhất, phổ biến ở Hồng Kông

Với một tấm thẻ Octopus mua tại quầy thông tin ở bến tàu điện ngầm hay sân bay là bạn có thể sử dụng để đi lại thoải mái ở Hồng Kông và mua sắm, ăn uống tại một số cửa hàng, siêu thị mà không cần dùng tiền mặt. Theo số liệu thống kê thì có hơn 95% dân số thuộc độ tuổi từ 16-65 đang sinh sống ở Hồng Kông đều có thẻ Octopus. Việc sử dụng thẻ Octopus tiết kiệm được rất nhiều nhân lực bán vé, soát vé trên các phương tiện giao thông công cộng.

Xuống ga tàu điện ngầm hay đến bến phà, bạn sẽ đi qua các “cửa”, ở đó có bộ phận để quẹt Octopus Card và khi ra khỏi bến tàu, lên phà thì quẹt lần nữa, máy sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản. Tiền vé sẽ tùy thuộc vào từng chặng. Thẻ Octopus có nhiều loại, trong đó loại dành cho người già và trẻ em được giảm chỉ còn khoảng 60% giá vé.

Tàu điện ngầm MTR là phương tiện giao thông thuận lợi nhất, phổ biến, hiện đại, sạch sẽ và đặc biệt chi phí thấp nhất so với các phương tiện di chuyển khác ở Hồng Kông. Vào các giờ cao điểm, các bến tàu điện ngầm và trên tàu rất đông đúc nhưng bạn không lo bị chen lấn, xô đẩy. Bởi người Hồng Kông rất có ý thức xếp hàng. Nếu lỡ một chuyến tàu bạn cũng chỉ phải đợi khoảng vài phút sau là chuyến kế tiếp sẽ đến, rất đúng giờ. Trên tàu hệ thống điều hòa thông khí rất tốt nên bạn không cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

Với tàu điện ngầm, du khách có thể đi lại dọc tuyến đảo Hồng Kông, xuyên qua biển để sang bán đảo Cửu Long và đến một số điểm du lịch nổi tiếng như Disneyland. Một điểm rất thú vị là bên trên mỗi bến tàu điện ngầm thường là một trung tâm thương mại, vì vậy bạn vẫn có thể đi lại, mua sắm thoải mái từ nơi này sang nơi khác mà không phải lo lắng khi trời mưa gió. Khi ra vùng ngoại ô, cũng có đoạn tàu trồi lên mặt đất và bạn có thể ngắm cảng biển của Hồng Kông -  một trong những bến cảng nhộn nhịp nhất trên thế giới.

Du khách cũng có thể được sống lại cảm giác đi tàu điện leng keng trên phố Hà Nội thời trước

Đến Hồng Kông, bạn cũng có thể được sống lại cảm giác đi tàu điện leng keng trên phố Hà Nội thời trước. Vẫn chạy trên đường ray bằng sắt, có cần nối với hệ thống dây điện bên trên, những con tàu hai tầng có lịch sử hơn 100 năm đem lại cảm giác thư thái cho du khách khi ngồi trên đó ngắm nhìn phố xá hai bên với những tòa nhà cao hút tầm mắt. Mặc dù khá cồng kềnh, tốc độ chậm, không mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng chính quyền Hồng Kông vẫn bảo tồn hình thức vận chuyển này như một điểm nhấn về du lịch. Kinh phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng được huy động từ nguồn xã hội hóa, do các doanh nghiệp đóng góp, coi như đó là trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, vào một số ngày lễ trong năm, những chuyến tàu điện sẽ phục vụ hoàn toàn miễn phí.

Xe buýt ở Hồng Kông cũng là xe buýt hai tầng, nối đuôi nhau chạy rất nhanh trên phố, tuy nhiên khi gặp đèn đỏ thì tất cả đều dừng lại đúng vạch sơn để nhường đường cho người đi bộ. Tại những điểm dừng xe buýt, bạn cũng sẽ bắt gặp hàng dài người xếp hàng chờ lên xe, không có cảnh chen lấn. Giữa vỉa hè và lòng đường thường có rào chắn, người đi bộ chỉ được sang đường ở những nơi quy định. Nếu bạn số tình vượt đèn đỏ, chẳng may xảy ra va chạm thì người đâm vào bạn hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Một phương tiện vận tải cổ xưa nữa là những chuyến phà nối đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long. Dù có tàu điện ngầm xuyên qua biển nhưng phà vẫn được duy trì để du khách được ngắm cảnh vịnh Victoria thanh bình với đường viền là những tòa nhà chọc trời và lấp lánh ánh sáng khi đêm xuống. 

Đường phố ở Hồng Kông

Đường phố Hồng Kông lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Tuy nhiên, phố xá khá sạch sẽ, không có cảnh vứt rác bừa bãi hay lấn chiếm vỉa hè. Chỉ những nơi có thùng rác màu cam bạn mới được hút thuốc, nếu không sẽ bị phạt. Nền đường được lát bê tông hoặc lát gạch vững chắc, những gốc cây được bao phủ bởi một tấm kim loại có lỗ thoáng để thoát nước và đất không bị vương vãi ra ngoài. Thời tiết ở Hồng Kông thoắt mưa, chợt nắng, do di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bộ nên vật dụng không thể thiếu của mỗi người dân nơi đây khi ra đường là chiếc ô.

Với sự đáp ứng nhu cầu đi lại hết sức thuận tiện, các phương tiện giao thông công cộng ở Hồng Kông quả thực đã gây ấn tượng sâu sắc cho du khách khi một lần ghé thăm nơi đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấm áp Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau
Ấm áp Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau

VOV.VN -Chương trình Tết cộng đồng diễn ra vui tươi, ấm áp với nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ “cây nhà, lá vườn” do chính đồng bào Việt Nam tại Hongkong-Macau thực hiện

Ấm áp Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau

Ấm áp Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau

VOV.VN -Chương trình Tết cộng đồng diễn ra vui tươi, ấm áp với nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ “cây nhà, lá vườn” do chính đồng bào Việt Nam tại Hongkong-Macau thực hiện

Lancy Nguyen – người mang hương vị món ăn Việt đến Hongkong
Lancy Nguyen – người mang hương vị món ăn Việt đến Hongkong

VOV.VN - Quán Huế với những món ăn mang hương vị đậm đà của Việt Nam được nhiều thực khách bản địa ưa thích, trong đó có cả những người Việt sành ăn...

Lancy Nguyen – người mang hương vị món ăn Việt đến Hongkong

Lancy Nguyen – người mang hương vị món ăn Việt đến Hongkong

VOV.VN - Quán Huế với những món ăn mang hương vị đậm đà của Việt Nam được nhiều thực khách bản địa ưa thích, trong đó có cả những người Việt sành ăn...

Thủ tướng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong và Macau
Thủ tướng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong và Macau

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục duy trì tình đoàn kết, gắn bó; hòa nhập vào xã hội sở tại, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho đất nước

Thủ tướng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong và Macau

Thủ tướng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong và Macau

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục duy trì tình đoàn kết, gắn bó; hòa nhập vào xã hội sở tại, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho đất nước

Hình ảnh: Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau
Hình ảnh: Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau

VOV.VN -Chương trình Tết cộng đồng diễn ra tối 31/1/2016 do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Đặc khu hành chính Hongkong-Macau (Trung Quốc) tổ chức. 

Hình ảnh: Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau

Hình ảnh: Tết cộng đồng của người Việt tại Hongkong-Macau

VOV.VN -Chương trình Tết cộng đồng diễn ra tối 31/1/2016 do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Đặc khu hành chính Hongkong-Macau (Trung Quốc) tổ chức. 

Cộng đồng người Việt tại Hongkong-Macau luôn tự hào về Tổ quốc
Cộng đồng người Việt tại Hongkong-Macau luôn tự hào về Tổ quốc

VOV.VN -Đây là khẳng định của ông Hoàng Chí Trung – Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hongkong-Macau (Trung Quốc) trong trao đổi với phóng viên VOV

Cộng đồng người Việt tại Hongkong-Macau luôn tự hào về Tổ quốc

Cộng đồng người Việt tại Hongkong-Macau luôn tự hào về Tổ quốc

VOV.VN -Đây là khẳng định của ông Hoàng Chí Trung – Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hongkong-Macau (Trung Quốc) trong trao đổi với phóng viên VOV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Hong Kong
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Hong Kong

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các nhà đầu tư Hong Kong quan tâm, đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Hong Kong

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Hong Kong

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các nhà đầu tư Hong Kong quan tâm, đầu tư tại thị trường Việt Nam.