Taylor Swift thắng kiện, David Mueller phải bồi thường 1 USD

VOV.VN - Ngày 14/8, Tòa án liên bang ở Denver đã đưa ra phán quyết cuối cùng rằng David Mueller phạm tội tấn công tình dục nữ ca sĩ Taylor Swift vào năm 2013.

Sau 6 ngày xét xử, bồi thẩm đoàn của thành phố Denver (Mỹ) tuyên bố xác nhận lời cáo buộc của Taylor về việc DJ David Mueller đã có hành vi sàm sỡ cô trong buổi hoà nhạc cách đây 4 năm là chính xác. David Mueller bị thua kiện và bồi thường 1 USD cho nữ ca sĩ nhạc đồng quê.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Hành động của tôi mục đích để cổ vũ các nạn nhân bị xâm phạm tình dục biết cách lên tiếng để tự bảo vệ mình.

"Tôi muốn cảm ơn Thẩm phán William J. Martinez và bồi thẩm đoàn vì đã xem xét kỹ càng, các luật sư của tôi Doug Baldridge, Danielle Foley, Jay Schaudies và Katie Wright đã đấu tranh cho tôi và tất cả những người đã nỗ lực ủng hộ và động viên tôi trong suốt 4 năm qua", Swift chia sẻ.

"Tôi hiểu được những quyền lợi mà tôi được hưởng trong xã hội và tôi đã cố gắng hết mình để bảo vệ quyền lợi đó của bản thân như trong phiên tòa này. Hành động của tôi mục đích để cổ vũ các nạn nhân bị xâm phạm tình dục biết cách lên tiếng để tự bảo vệ mình", giọng ca đồng quê cho biết tại phiên toà.

Phiên tòa xét xử kéo dài 6 ngày, Mueller và Swift, cũng như mẹ và vệ sĩ của ca sĩ đã trực tiếp tham dự và làm chứng tại Tòa án liên bang Denver.

Vụ việc này liên quan đến việc năm 2013 xảy ra trước buổi hòa nhạc của Swift tại Trung tâm Pepsi ở Denver. Swift đã cáo buộc Mueller cố tình cho tay dưới váy, sờ mông cô và không chịu buông ra khi họ chụp ảnh.

Swift nói trong buổi làm chứng vào thứ 5 tuần trước: "Anh ta vẫn nắm chặt mông tôi trong khi tôi ra sức lách ra khỏi anh ấy".

Bức ảnh Swift chụp cùng Mueller và bạn gái ông tại buổi hoà nhạc năm 2013.

Mueller vẫn ra sức phủ nhận điều đó. Sau vụ việc, ông này đã bị mất việc tại Đài phát thanh KYGO. Hai năm sau ông kiện lại nữ ca sĩ vì tội vu khống khiến ông mất việc làm. Swift đã cáo buộc lại Mueller vì tội tấn công tình dục.

Trong lời làm chứng của ông vào thứ ba tuần trước, Mueller đã nói rằng, ông có thể đã chạm vào eo của Swift trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó. Ông khẳng định không bao giờ chạm vào những chỗ không thích hợp trên người cô.

"Đó là một cách buộc tội nhục nhục nhã và đáng ghê tởm", ông cho biết.

Ông đã yêu cầu nữ ca sĩ "Blank Space" phải bồi thường 3 triệu USD. Trong ngày xét xử thứ 5, thẩm phán Martinez tuyên bố xác định rằng Swift "đã hành động đúng mực."

Martinez cũng cho biết, ông Mueller - 55 tuổi sẽ chỉ nhận được khoản bồi thường tương đương với mức lương 2 năm, nếu ông thắng kiện (khoảng 300.000 USD).

Hình ảnh mà Swift chụp cùng với Mueller và bạn gái của ông - Shannon Mercher - tại buổi hoà nhạc năm 2013 cho thấy tay của Mueller đặt phía sau của ca sĩ, nhưng không cho biết liệu anh ta có tiếp xúc với cơ thể của cô hay không.

Trong phiên toà ngày 14/8, luật sư của Mueller, Gabriel McFarland, nhấn mạnh rằng bức ảnh này không chứng minh một cách rõ ràng.

"Ông ấy không nâng váy của nữ ca sĩ, váy của cô ấy không hề giống như bị kéo lên", Gabriel biện hộ.

McFarland cũng cho rằng biểu cảm trên khuôn mặt của Swift trong bức ảnh không cho thấy cô ấy đang gặp rắc rối.

Luật sư của Swift, Doug Baldridge, cho rằng Mueller là "kẻ gây hấn" và ca sĩ 27 tuổi chỉ đang đứng lên cho tất cả phụ nữ đã, đang bị xâm phạm tình dục để chống lại DJ.

Bồi thẩm đoàn bao gồm 6 người phụ nữ và 2 người đàn ông, bắt đầu thảo luận và đưa ra tuyên bố vào chiều 14/8.

Sau khi tòa tuyên án, Swift cũng đã nói lời cảm ơn với bồi thẩm đoàn trước khi ra khỏi phòng xử án. Cô nở nụ cười hạnh phúc đầu tiên kể từ khi bồi thẩm đoàn tuyên bố xét xử vụ án cách đây 1 tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taylor Swift làm chứng trong vụ David Mueller kiện cô tội vu khống
Taylor Swift làm chứng trong vụ David Mueller kiện cô tội vu khống

VOV.VN - Bị buộc tội sàm sỡ và mất việc, David Mueller đã kiện Taylor Swift về tội vu khống. Cả hai người sẽ làm chứng trong phiên toà vào ngày 7/8.

Taylor Swift làm chứng trong vụ David Mueller kiện cô tội vu khống

Taylor Swift làm chứng trong vụ David Mueller kiện cô tội vu khống

VOV.VN - Bị buộc tội sàm sỡ và mất việc, David Mueller đã kiện Taylor Swift về tội vu khống. Cả hai người sẽ làm chứng trong phiên toà vào ngày 7/8.

Taylor Swift “ưu ái” tặng quà “đặc biệt” cho những người yêu cũ
Taylor Swift “ưu ái” tặng quà “đặc biệt” cho những người yêu cũ

VOV.VN - Sau mỗi cuộc tình, Taylor Swift luôn có thói quen viết nhạc nhằm đề cập đến những kỷ niệm hay lời trách móc đến bạn trai cũ.

Taylor Swift “ưu ái” tặng quà “đặc biệt” cho những người yêu cũ

Taylor Swift “ưu ái” tặng quà “đặc biệt” cho những người yêu cũ

VOV.VN - Sau mỗi cuộc tình, Taylor Swift luôn có thói quen viết nhạc nhằm đề cập đến những kỷ niệm hay lời trách móc đến bạn trai cũ.

Ngắm những cô nàng bốc lửa nhất trong "hội chị em" Taylor Swift
Ngắm những cô nàng bốc lửa nhất trong "hội chị em" Taylor Swift

VOV.VN - Taylor Swift và những cô bạn thân như Gigi Hadid, Karlie Kloss... đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, bốc lửa và sành điệu nhất Hollywood.

Ngắm những cô nàng bốc lửa nhất trong "hội chị em" Taylor Swift

Ngắm những cô nàng bốc lửa nhất trong "hội chị em" Taylor Swift

VOV.VN - Taylor Swift và những cô bạn thân như Gigi Hadid, Karlie Kloss... đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, bốc lửa và sành điệu nhất Hollywood.

Taylor Swift bị bắt gặp đi chơi cùng bạn trai sau thời gian ở ẩn
Taylor Swift bị bắt gặp đi chơi cùng bạn trai sau thời gian ở ẩn

VOV.VN - Nữ ca sỹ xinh đẹp Taylor Swift vừa bị cánh săn ảnh chộp được khi ra ngoài cùng bạn trai mới sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng.

Taylor Swift bị bắt gặp đi chơi cùng bạn trai sau thời gian ở ẩn

Taylor Swift bị bắt gặp đi chơi cùng bạn trai sau thời gian ở ẩn

VOV.VN - Nữ ca sỹ xinh đẹp Taylor Swift vừa bị cánh săn ảnh chộp được khi ra ngoài cùng bạn trai mới sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng.