Mỹ cảnh báo sẽ hành động thêm sau vụ oanh kích căn cứ không quân Syria

VOV.VN - Đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng để ngăn chặn vũ khí hóa học, nước bà sẵn sàng hành động thêm sau vụ oanh kích căn cứ Syria.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo Mỹ có thể sẽ có thêm hành động nữa sau khi đã oanh tạc một căn cứ không quân của Syria bị nghi sử dụng vũ khí hóa học.

Đại sứ Nikki Haley cho biết nước bà sẽ không ngồi yên khi vũ khí hóa học được đưa ra sử dụng.

Bà Haley (áo đỏ). Mỹ hiện làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: AFP.

Bà Haley phát biểu tại một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Mỹ làm vậy ở Syria là để bảo đảm Tổng thống Assad “không sử dụng vũ khí hóa học một lần nữa”.

“Chúng tôi sẵn sàng hành động thêm nhưng chúng tôi hy vọng điều này sẽ không cần thiết”, bà Haley nói. “Việc ngăn chặn phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học là vì lợi ích an ninh quốc gia sống còn của chúng tôi”.

Bà đổ lỗi cho Iran và Nga vì đã sát cánh với chính quyền Syria vào lúc này. Đại sứ Haley tuyên bố: “Củng cố chế độ Assad sẽ chỉ dẫn tới các vụ sát nhân mới”.

Đại sứ Anh Matthew Rycroft đã lên tiếng ủng hộ vụ phóng tên lửa, coi đó là “phản ứng thích hợp trước các hành vi không thể nói lên lời (ý nói vụ tấn công bằng khí độc – ND)”.

Trong khi đó, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov đã mô tả vụ Mỹ tấn công Syria là “bất hợp pháp”.

Nga, đồng minh của Syria, đã tố cáo việc Mỹ đơn phương phóng tên lửa vào lãnh thổ Syria có tác dụng khuyến khích các lực lượng khủng bố.

Phía Nga cho biết, họ đã chính thức thông báo cho Lầu Năm Góc vào lúc 21h (giờ GMT) ngày 7/4 rằng họ sẽ ngừng đường dây nóng không quân dành cho không phận Syria.

Hôm 7/4 Nga cũng đã gửi một tàu hộ vệ tên lửa hành trình từ Biển Đen tới Đông Địa Trung Hải.

Một người Syria hưu trí sống gần căn cứ không quân Syria trong vụ không kích này cho biết, căn cứ đã bị phá hủy hoàn toàn.

Một nhân chứng địa phương cho biết, tất cả những người bị chết và trọng thương trong vụ Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào căn cứ Syria đều là quân nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tên lửa Tomahawk: “Syria sẽ đáp trả hành động gây hấn” của Mỹ
Vụ tên lửa Tomahawk: “Syria sẽ đáp trả hành động gây hấn” của Mỹ

VOV.VN – Quân đội Syria phản ứng gay gắt trước việc Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào nước này. Thế giới có nhiều phản ứng trái chiều.

Vụ tên lửa Tomahawk: “Syria sẽ đáp trả hành động gây hấn” của Mỹ

Vụ tên lửa Tomahawk: “Syria sẽ đáp trả hành động gây hấn” của Mỹ

VOV.VN – Quân đội Syria phản ứng gay gắt trước việc Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào nước này. Thế giới có nhiều phản ứng trái chiều.

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria
Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, ủng hộ tiến trình chính trị giải quyết vấn đề Syria.

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, ủng hộ tiến trình chính trị giải quyết vấn đề Syria.

Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga
Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Nga nhấn mạnh, các vụ không kích của Mỹ đang khiến Mỹ tiến dần hơn đến nguy cơ xung đột quân sự với Nga.

Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga

Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Nga nhấn mạnh, các vụ không kích của Mỹ đang khiến Mỹ tiến dần hơn đến nguy cơ xung đột quân sự với Nga.

Vụ phóng tên lửa vào Syria làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ?
Vụ phóng tên lửa vào Syria làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ?

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa hành trình của Mỹ vào căn cứ không quân của Syria được cho là có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa Nga và Mỹ.

Vụ phóng tên lửa vào Syria làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ?

Vụ phóng tên lửa vào Syria làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ?

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa hành trình của Mỹ vào căn cứ không quân của Syria được cho là có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa Nga và Mỹ.

Nhiều nước Ả Rập ủng hộ Mỹ tấn công Syria
Nhiều nước Ả Rập ủng hộ Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Một số nước Ả Rập tuyên bố ủng hộ cuộc tấn công bằng tên lửa từ tàu hải quân của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân ở Homs, Syria.

Nhiều nước Ả Rập ủng hộ Mỹ tấn công Syria

Nhiều nước Ả Rập ủng hộ Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Một số nước Ả Rập tuyên bố ủng hộ cuộc tấn công bằng tên lửa từ tàu hải quân của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân ở Homs, Syria.