Dự báo đến năm 2020, có 2/3 dân số Việt Nam sẽ sống tại đô thị

VOV.VN - Dự báo đến năm 2020, 2/3 dân số Việt Nam sẽ sống tại đô thị thay vì tỷ lệ 1/3 như hiện nay. 

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh. 

Theo thông tin tại Hội thảo, từ năm 2016 đến nay, một số địa phương trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh... đã phê duyệt và triển khai đề án, quy hoạch phát triển đô thị thông minh. Đây được coi là giải pháp đột phá trong tình hình mới để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong trung hạn và dài hạn, nhằm giải quyết tốt hơn các áp lực lên đô thị xoay quanh 6 lĩnh vực.

Thực hiện kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2020, ngành công nghệ thông tin tiến tới hệ thống hóa từng bước hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Đồng thời tham khảo kinh nghiệm của các nước xây dựng mô hình đô thị thông minh điển hình phù hợp với thực tiễn.

Ông Bertrand Lortholary, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam chia sẻ, đến năm 2020, 2/3 dân số Việt Nam sẽ sống tại đô thị thay vì tỷ lệ 1/3 như hiện nay. Các cơ quan chức năng Việt Nam cần thay đổi phương thức quản lý đô thị thích ứng với thời đại. Chính phủ Pháp cũng như các doanh nghiệp của Pháp mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Pháp có khả năng và mong muốn hợp tác với Việt Nam để Việt Nam phát triển trong thời gian tới, có những đô thị kết nối ngày càng mạnh mẽ hơn, đóng góp vào quá trình phát triển công nghệ 4.0 của Việt Nam.

Tại hội thảo, một số doanh nghiệp, tổ chức của Pháp giới thiệu các giải pháp công nghệ và kinh nghiệm trong mô phỏng bằng công nghệ 3D được ứng dụng trong các lĩnh vực giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị và mạng lưới năng lượng đang được áp dụng hiệu quả tại Pháp. Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp còn tổ chức các chương trình gặp gỡ, trao đổi  giữa doanh nghiệp để tăng cường tạo mối quan hệ hợp tác hữu nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn Mỹ muốn xây đô thị thông minh tại Củ Chi
Tập đoàn Mỹ muốn xây đô thị thông minh tại Củ Chi

VOV.VN - Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay huyện Củ Chi đón thông tin về việc đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị trên địa bàn. 

Tập đoàn Mỹ muốn xây đô thị thông minh tại Củ Chi

Tập đoàn Mỹ muốn xây đô thị thông minh tại Củ Chi

VOV.VN - Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay huyện Củ Chi đón thông tin về việc đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị trên địa bàn. 

Tập đoàn FLC dự kiến đầu tư đô thị thông minh tại Thái Bình
Tập đoàn FLC dự kiến đầu tư đô thị thông minh tại Thái Bình

VOV.VN -FLC bày tỏ mong muốn đầu tư một khu đô thị thông minh tại trung tâm thành phố Thái Bình, diện tích khoảng 300 - 500 ha...

Tập đoàn FLC dự kiến đầu tư đô thị thông minh tại Thái Bình

Tập đoàn FLC dự kiến đầu tư đô thị thông minh tại Thái Bình

VOV.VN -FLC bày tỏ mong muốn đầu tư một khu đô thị thông minh tại trung tâm thành phố Thái Bình, diện tích khoảng 300 - 500 ha...

Đô thị hóa đặt ra cho Việt Nam nhu cầu phát triển đô thị thông minh
Đô thị hóa đặt ra cho Việt Nam nhu cầu phát triển đô thị thông minh

VOV.VN -Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức từ việc bùng nổ đô thị và tốc độ đô thị hóa, do đó nhu cầu đặt ra cần phát triển đô thị thông minh.

Đô thị hóa đặt ra cho Việt Nam nhu cầu phát triển đô thị thông minh

Đô thị hóa đặt ra cho Việt Nam nhu cầu phát triển đô thị thông minh

VOV.VN -Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức từ việc bùng nổ đô thị và tốc độ đô thị hóa, do đó nhu cầu đặt ra cần phát triển đô thị thông minh.