Người siêu giàu ở TP HCM tăng nhanh nhất thế giới

VOV.VN -Vượt qua New York, TP HCM được vinh danh là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất thế giới về lượng người siêu giàu.

Trên bài viết đăng tải trên Dailymail, tác giả Katie Amey đưa ra bảng xếp hạng của New World Wealth về các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất về các siêu giàu.

TP HCM đạt mức tăng trưởng ấn tượng với 400% trong giai đoạn từ 2004 đến 2014.
Kể từ năm 2004, TP HCM chứng kiến mức gia tăng 400% về số lượng triệu phú – mức cao nhất trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Thành phố vừa được vinh danh là một trong những phát triển nhanh nhất trên thế giới trong các siêu giàu, theo một báo cáo mới.

Trong danh sách các thành phố tăng trưởng nhanh về số lượng triệu phú còn có tên của Houston (Mỹ), Jakarta (Indonesia), và Mumbai (Ấn Độ).

Số lượng siêu giàu ở Houston, Texas (Mỹ) chỉ gia tăng ở mức độ khiêm tốn, tăng khoảng 1,420 so với một thập kỷ trước.
Hơn 10 năm qua, tỷ lệ triệu phú trên toàn cầu đã tăng 71%, trong đó TP HCM đạt mức tăng trưởng ấn tượng với 400% trong giai đoạn từ 2004 đến 2014.

Phúc Châu (Trung Quốc) có mức tăng trưởng triệu phú ấn tượng nhất (450%).

Theo số liệu thống kê trên toàn quốc gia, Nam Mỹ tự hào tăng trưởng 265%, trong khi Úc tăng 190% trong thập kỷ vừa qua. Trong số các thị trường mới nổi, Nga, Trung Quốc và Indonesia cũng đạt được mức tăng đáng kể. Hoa Kỳ đứng đầu danh sách với con số khổng lồ lên tới 183,500 triệu phú, tiếp theo là Trung Quốc (26,600) và Đức (25,400).

Hong Kong hiện có 15.400 triệu phú.
Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, số lượng triệu phú ở Jakarta của Indonesia tăng từ 280 năm 2004 lên đến 1.390 năm 2014. Trong khi đó, ở Ấn Độ, các thành phố như Pune, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Delhi và Chennai đạt mức tăng đồng đều là 200%./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên