Việt Nam lấy làm tiếc về tuyên bố của Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ Trịnh Xuân Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ lấy làm tiếc về tuyên bố của phía Đức.

Ngày 3/8, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh, bà Lê Thị Thu Hằng tuyên bố: “Liên quan đến phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xung quanh vụ việc Trịnh Xuân Thanh tôi lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2/8 của Bộ Ngoại giao Đức”.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Cũng theo bà Lê Thị Thu Hằng: “Thông tin công khai đã được Bộ Công an đưa ra và báo chí đã đăng tải từ ngày 31/7, theo đó Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú”.

Khi được hỏi liệu vụ việc Trịnh Xuân Thanh có gây tổn hại đến quan hệ Việt Nam-Đức trong tương lai hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: “Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- Cộng hòa Liên bang Đức”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Tập trung lực lượng truy bắt Trịnh Xuân Thanh về nước
Tổng Bí thư: Tập trung lực lượng truy bắt Trịnh Xuân Thanh về nước

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung lực lượng truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ công tác điều tra.

Tổng Bí thư: Tập trung lực lượng truy bắt Trịnh Xuân Thanh về nước

Tổng Bí thư: Tập trung lực lượng truy bắt Trịnh Xuân Thanh về nước

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung lực lượng truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ công tác điều tra.

Nhận diện suy thoái nhìn từ vụ Trịnh Xuân Thanh
Nhận diện suy thoái nhìn từ vụ Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Thời gian qua, quyết tâm xử lý một số vụ án nghiêm trọng, trong đó có vụ Trịnh Xuân Thanh, có cơ sở khẳng định, cuộc đấu tranh đẩy lùi nguy cơ suy thoái sẽ đạt được kết quả 

Nhận diện suy thoái nhìn từ vụ Trịnh Xuân Thanh

Nhận diện suy thoái nhìn từ vụ Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Thời gian qua, quyết tâm xử lý một số vụ án nghiêm trọng, trong đó có vụ Trịnh Xuân Thanh, có cơ sở khẳng định, cuộc đấu tranh đẩy lùi nguy cơ suy thoái sẽ đạt được kết quả 

Hành trình từ Lexus gắn biển xanh đến ngày tự thú của Trịnh Xuân Thanh
Hành trình từ Lexus gắn biển xanh đến ngày tự thú của Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Trong gần 2 năm qua, vụ án Trịnh Xuân Thanh thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Hôm nay (31/7), Trịnh Xuân Thanh đã đến Bộ Công an đầu thú

Hành trình từ Lexus gắn biển xanh đến ngày tự thú của Trịnh Xuân Thanh

Hành trình từ Lexus gắn biển xanh đến ngày tự thú của Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Trong gần 2 năm qua, vụ án Trịnh Xuân Thanh thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Hôm nay (31/7), Trịnh Xuân Thanh đã đến Bộ Công an đầu thú

Trịnh Xuân Thanh và hơn 300 ngày trốn lệnh truy nã quốc tế
Trịnh Xuân Thanh và hơn 300 ngày trốn lệnh truy nã quốc tế

VOV.VN-Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã đến cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để đầu thú, khép lại hành trình hơn 300 ngày lẩn trốn lệnh truy nã quốc tế 

Trịnh Xuân Thanh và hơn 300 ngày trốn lệnh truy nã quốc tế

Trịnh Xuân Thanh và hơn 300 ngày trốn lệnh truy nã quốc tế

VOV.VN-Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã đến cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để đầu thú, khép lại hành trình hơn 300 ngày lẩn trốn lệnh truy nã quốc tế