Tổng thống Nam Phi không can thiệp vụ điều tra thợ mỏ

(VOV) - Tổng thống cần tôn trọng sự độc lập của các cơ quan được thành lập theo Hiến pháp.

Uỷ ban Điều tra vụ thảm sát tại mỏ vàng Marikana của Nam Phi cho biết, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma sẽ không can thiệp vào công việc của Uỷ ban này hay bất kỳ một tiến trình liên quan nào, bao gồm cả việc xét xử những người liên quan đến vụ án.  

Một cuộc biểu tình của các thợ mỏ ở Mirikana (Ảnh: AFP)

Người đứng đầu Uỷ ban Điều tra Collins Chabane khẳng định, Tổng thống Zuma tuân thủ các quy định của Hiến pháp và tôn trọng sự độc lập của các cơ quan được thành lập theo Hiến pháp, nhằm đảm bảo việc vận hành trơn tru của nền dân chủ lập hiến. Trong vụ án thảm sát 34 công nhân tại mỏ Marikana cũng vậy, Tổng thống Zuma sẽ không can thiệp.

Hiện tại, Uỷ ban Điều tra do ông Chabane, Bộ trưởng phụ trách Phủ Tổng thống Nam Phi lãnh đạo, đang điều tra cáo buộc đối với 270 công nhân với tội danh sát hại 34 đồng nghiệp tại mỏ khai thác bạch kim Marikana ngày 16/8 vừa qua, vụ án đã gây chấn động toàn đất nước Nam Phi những ngày qua./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

34  người chết trong vụ đụng độ tại mỏ bạch kim ở Nam Phi
34 người chết trong vụ đụng độ tại mỏ bạch kim ở Nam Phi

Đây được xem là vụ bạo lực đẫm máu nhất tại Nam Phi mặc dù quốc gia này thường xuyên xảy ra đình công và bạo lực.

34  người chết trong vụ đụng độ tại mỏ bạch kim ở Nam Phi

34 người chết trong vụ đụng độ tại mỏ bạch kim ở Nam Phi

Đây được xem là vụ bạo lực đẫm máu nhất tại Nam Phi mặc dù quốc gia này thường xuyên xảy ra đình công và bạo lực.

Nhân công mỏ bạch kim Nam Phi đã trở lại làm việc
Nhân công mỏ bạch kim Nam Phi đã trở lại làm việc

Khoảng 1/3 công nhân trong số 3.000 người tham gia đình công tại mỏ bạch kim Maricana thuộc Công ty khai khoáng Lonmin, Nam Phi, đã quay trở lại làm việc.

Nhân công mỏ bạch kim Nam Phi đã trở lại làm việc

Nhân công mỏ bạch kim Nam Phi đã trở lại làm việc

Khoảng 1/3 công nhân trong số 3.000 người tham gia đình công tại mỏ bạch kim Maricana thuộc Công ty khai khoáng Lonmin, Nam Phi, đã quay trở lại làm việc.

Bạo động bùng phát tại Nam Phi
Bạo động bùng phát tại Nam Phi

Hơn 3.000 công nhân cầm dao và gậy gộc đã tấn công nhóm cảnh sát đang lập rào chắn bằng dây thép gai để ngăn chặn cuộc đình công.

Bạo động bùng phát tại Nam Phi

Bạo động bùng phát tại Nam Phi

Hơn 3.000 công nhân cầm dao và gậy gộc đã tấn công nhóm cảnh sát đang lập rào chắn bằng dây thép gai để ngăn chặn cuộc đình công.

Nam Phi tưởng niệm những nạn nhân vụ bạo động tại mỏ bạch kim
Nam Phi tưởng niệm những nạn nhân vụ bạo động tại mỏ bạch kim

Ít nhất 34 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đụng độ xảy ra chiều 16/8 giữa cảnh sát và thợ mỏ.

Nam Phi tưởng niệm những nạn nhân vụ bạo động tại mỏ bạch kim

Nam Phi tưởng niệm những nạn nhân vụ bạo động tại mỏ bạch kim

Ít nhất 34 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đụng độ xảy ra chiều 16/8 giữa cảnh sát và thợ mỏ.