Singapore kết tội 4 công dân Bangladesh làm việc cho khủng bố IS

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Singapore, những nghi phạm khủng bố đã được hướng dẫn cụ thể về cách chế tạo, sử dụng các loại vũ khí và bom

Giới chức Singapore hôm qua cho biết, bốn công nhân người Bangladesh vừa bị một tòa án nước này kết tội với cáo buộc làm việc cho các nhóm khủng bố trong đó có Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Lực lượng cảnh sát Singapore.

Các công tố viên cho biết, hai trong số 4 người này đã nhận tội. Đối tượng Rahman 31 tuổi khai rằng đã kêu gọi quyên tiền để mua vũ khí, thiết bị  chế tạo bom cho các cuộc tấn công khủng bố ở Bangladesh. Hai trong số 4 đối tượng trên đến nay chưa nhận tội.

Theo Bộ Nội vụ Singapore, những nghi phạm khủng bố đã được hướng dẫn cụ thể về cách chế tạo, sử dụng các loại vũ khí và bom. Ngoài ra, nhóm này còn phát tán các tài liệu mang tư tưởng cực đoan cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và tổ chức khủng bố Al Qaeda nhằm tuyển mộ thành viên. Theo kế hoạch, một phiên tòa khác sẽ mở ra ngày 21/6 tới. Nếu bị kết án, những người này sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 10 năm và nộp phạt 500 nghìn đôla Singapore ( khoảng 362 nghìn đôla Mỹ).

Hồi tháng 1 trước đó, Singapore đã bắt giữ và trục xuất 26 công nhân Bangladesh vì đã thành lập một nhóm nghiên cứu tôn giáo truyền bá tư tưởng của khủng bố Al Qaeda và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ xác định kẻ đánh bom làm 10 người chết thuộc IS
Thổ Nhĩ Kỳ xác định kẻ đánh bom làm 10 người chết thuộc IS

VOV.VN - Qua xét nghiệm từ các mẫu thi thể tại hiện trường, kẻ đánh bom (28 tuổi) được xác định là Nabil Fadli, người gốc Saudi Arabia.

Thổ Nhĩ Kỳ xác định kẻ đánh bom làm 10 người chết thuộc IS

Thổ Nhĩ Kỳ xác định kẻ đánh bom làm 10 người chết thuộc IS

VOV.VN - Qua xét nghiệm từ các mẫu thi thể tại hiện trường, kẻ đánh bom (28 tuổi) được xác định là Nabil Fadli, người gốc Saudi Arabia.