Nhật-Hàn tìm kiếm một cách tiếp cận chung về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc hy vọng sẽ tìm được tiếng nói chung về việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Đặc phái viên về an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon và Cục trưởng Cục châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kenji Kanasugi ngày 19/10 đã bắt đầu cuộc hội đàm về vấn đề Triều Tiên tại thủ đô Seoul.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Kenji Kanasugi nhấn mạnh, chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đang trở thành mối đe dọa đối với Nhật Bản, khu vực và toàn bộ thế giới. Nếu có một ý tưởng mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên thì điều đó sẽ có lợi cho tất cả các bên. Ông Kenji Kanasugi hy vọng, điều này sẽ được đề cập trong cuộc thảo luận với phía Hàn Quốc.

Trong thông cáo đưa ra về kết quả cuộc gặp song phương, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, hai bên đã trao đổi quan điểm về cách thức áp đặt các biện pháp trừng phạt và gây sức ép buộc Triều Tiên không tiến hành thêm các hành động khiêu khích.

Bên cạnh đó hai bên cũng nhất trí tăng cường nỗ lực thuyết phục Nga và Trung Quốc đóng một vai trò xây dựng trong tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và chia sẻ quan điểm về cách thức đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

Cuộc hội đàm giữa hai quan chức của Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 hồi tháng trước. Tiếp sau đó là một loạt phát ngôn cứng rắn đáp trả lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU công bố các trừng phạt mới với Triều Tiên
EU công bố các trừng phạt mới với Triều Tiên

VOV.VN - EU vừa áp đặt các trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên khi nước này tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa chiến lược.

EU công bố các trừng phạt mới với Triều Tiên

EU công bố các trừng phạt mới với Triều Tiên

VOV.VN - EU vừa áp đặt các trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên khi nước này tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa chiến lược.

Triều Tiên tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào
Triều Tiên tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào

VOV.VN - Bất chấp những đề xuất đàm phán của Nga, các quan chức Triều Tiên vẫn đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Triều Tiên tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào

Triều Tiên tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào

VOV.VN - Bất chấp những đề xuất đàm phán của Nga, các quan chức Triều Tiên vẫn đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Bà Hillary Clinton gọi đe dọa chiến tranh với Triều Tiên là thiển cận
Bà Hillary Clinton gọi đe dọa chiến tranh với Triều Tiên là thiển cận

VOV.VN - Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Cliton, vừa nói rằng đe dọa khởi động chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên là “nguy hiểm, thiển cận”.

Bà Hillary Clinton gọi đe dọa chiến tranh với Triều Tiên là thiển cận

Bà Hillary Clinton gọi đe dọa chiến tranh với Triều Tiên là thiển cận

VOV.VN - Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Cliton, vừa nói rằng đe dọa khởi động chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên là “nguy hiểm, thiển cận”.

“Triều Tiên sẽ không đối thoại cho đến khi đủ khả năng đánh Mỹ"
“Triều Tiên sẽ không đối thoại cho đến khi đủ khả năng đánh Mỹ"

VOV.VN - Sẽ không có chuyện Triều Tiên chịu ngồi vào bàn đàm phán cho đến khi nước này sở hữu tên lửa đủ khả năng tấn công các mục tiêu trên đất Mỹ.

“Triều Tiên sẽ không đối thoại cho đến khi đủ khả năng đánh Mỹ"

“Triều Tiên sẽ không đối thoại cho đến khi đủ khả năng đánh Mỹ"

VOV.VN - Sẽ không có chuyện Triều Tiên chịu ngồi vào bàn đàm phán cho đến khi nước này sở hữu tên lửa đủ khả năng tấn công các mục tiêu trên đất Mỹ.