Nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng thưa vắng hành khách sáng mùng 5 Tết

VOV.VN - Sáng nay, mùng 5 Tết, tại ga Đà Nẵng, lượng người đến và đi rất thưa thớt.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu, nhiều người đã trở lại nơi làm việc và học tập. Tại thành phố Đà Nẵng, tàu xe vẫn bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tại ga Đà Nẵng, lượng người đến và đi rất thưa thớt. Lãnh đạo ga Đà Nẵng cho biết, để phục vụ hành khách đi lại sau Tết, ngoài 30 đoàn tàu thống nhất Bắc-Nam, Ga Đà Nẵng tăng cường thêm 7 đôi tàu khu đoạn, chạy các chặng như Đà Nẵng - Hà Nội, Đà Nẵng - Sài Gòn…giảm tải cho các đôi tàu thống nhất.

Đến thời điểm này, ga Đà Nẵng đã bán ra gần 6.000 vé cho hành khách đi lại sau Tết.

Rất ít người đến mua vé và đi tàu ở ga Đà Nẵng

Ông Phạm Ngọc Thanh, cán bộ ga Đà Nẵng cho biết: Ngành đường sắt giảm giá vé từ sau mùng 10 Tết khuyến khích người dân đi vào các ngày thấp điểm: “Năm nay tất cả cán bộ nhân viên làm công tác vận tải không có nghỉ Tết mà tập trung phục vụ hành khách và tổ chức, phân luồng hành khách xuống tàu cũng như lên tàu ra ga rất thuận tiện. Bắt đầu từ ngày 7/2 cho đến hết ngày 18/2, tất cả các tàu tăng cường thì đường sắt giảm giá vé, 80% giá vé hiện tại. Đến giờ phút này thì trong các ngày cao điểm cũng đã hết vé đi Sài Gòn, từ ngày mùng 6 đi còn vé ngồi cứng, ngồi mềm, giường nằm cũng đã hết”.

Bến xe Đà Nẵng rất trật tự.

Tại bến xe Đà Nẵng, các chuyến xe phục vụ Tết vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Trước Tết, bến xe Đà Nẵng đã yêu cầu các nhà xe cam kết tăng cường gấp đôi số lượng xe chạy so với ngày thường. Trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 lượt xe phục vụ việc đi lại của hành khách.

Khách xếp hàng trật tự mua vé tại ga Đà Nẵng.

Ông Lê Viết Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết: “Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đặt ra 5 mục tiêu phải đạt được. Đó là phải đảm bảo đủ xe phục vụ hành khách, thứ 2 là đảm bảo tuyệt đối an toàn, thứ 3 là bán vé đúng giá theo giá đã niêm yết, thứ 4 là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong bến, thứ 5 là tuyệt đối không được bắt chẹt khách và lập lại trật tự vận tải, nhất là xe dù bến cóc ở bên ngoài. Hiện nay, chúng tôi có bộ phận theo dõi và giám sát chặt chẽ và giám sát từng chuyến xe và đảm bảo cho hành khách đi đúng giá”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên cầu Rạch Miễu
Ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên cầu Rạch Miễu

VOV.VN -Nguyên nhân ùn tắc giao thông là do lượng khách đi chơi, du lịch tăng cao. Trong khi đó, cầu Rạch Miễu và Quốc lộ 60  thì lại chật hẹp.

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên cầu Rạch Miễu

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên cầu Rạch Miễu

VOV.VN -Nguyên nhân ùn tắc giao thông là do lượng khách đi chơi, du lịch tăng cao. Trong khi đó, cầu Rạch Miễu và Quốc lộ 60  thì lại chật hẹp.

Phát hiện xe nhồi nhét khách chạy xuyên Tết
Phát hiện xe nhồi nhét khách chạy xuyên Tết

Mặc dù hành khách không đồng tình nhưng vẫn bị nhà xe nhồi nhét người chật cứng chạy trong đêm mùng 2 Tết. 

Phát hiện xe nhồi nhét khách chạy xuyên Tết

Phát hiện xe nhồi nhét khách chạy xuyên Tết

Mặc dù hành khách không đồng tình nhưng vẫn bị nhà xe nhồi nhét người chật cứng chạy trong đêm mùng 2 Tết.