Tổng thống Hàn Quốc kiên quyết thúc đẩy hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối sẽ được triển khai ở Seongju

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay (14/7) chủ trì một cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia ở thủ đô Seoul để thúc đẩy việc triển khai hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), bất chấp kế hoạch này vấp phải sự phản đối của Nga, Trung Quốc và một bộ phận người dân trong nước.

Cuộc họp hôm nay diễn ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc thông báo địa điểm cho phép Mỹ triển khai hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối để đề phòng trước những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ CHDCND Triều Tiên. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư hồi tháng Một năm nay, sau đó là hàng loạt vụ phóng tên lửa các loại, từ tầm ngắn, tầm trung đến tầm xa.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối sẽ được triển khai ở Seongju, miền Đông Nam nước này, nhằm tối đa hóa hiệu quả và giảm đến mức tối thiểu những tác động đối với người dân cũng như môi trường. Hệ thống này dự kiến bắt đầu vận hành vào cuối năm 2017.

Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối của một số người dân địa phương và một số người đã tổ chức biểu tình kêu gọi Bộ Quốc phòng rút lại quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại này. Mặc dù vậy, Tổng thống Park Geun-hye vẫn khẳng định, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này là vô cùng cần thiết.

Tổng thống Park Geun-hye nhấn mạnh: “Quyết định này dựa trên tính cấp bách của việc nhanh chóng tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của liên minh Hàn – Mỹ. Bởi vì chúng tôi cho rằng không có gì quan trọng hơn là bảo vệ sinh mạng và sự an toàn của nguời dân trong bối cảnh những đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang trở thành hiện thực.”

Mỹ và Hàn Quốc khẳng định hệ thống này chỉ được sử dụng để phòng vệ trước năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nhưng Trung Quốc cảnh báo động thái này có thể chỉ đổ thêm dầu vào lửa trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại về hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối mà Mỹ triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc vì cho rằng radar của hệ thống này có thể lần theo các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở khu vực.

Nga cũng phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ này ở Hàn Quốc, cảnh báo kế hoạch này không đạt được hiệu quả gì mà còn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và “không thể khắc phục được” về mặt an ninh đối với khu vực Đông Bắc Á.

Theo phân tích của giới quan sát, có thể Mỹ và Hàn Quốc đã dời vị trí dự kiến lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa này để làm dịu đi căng thăng với Nga và Trung Quốc. Bởi trước đó có nhiều nguồn tin cho rằng Mỹ và Hàn Quốc có thể đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ở thành phố Daegu hoặc Pyeongtaek, chỉ cách thủ đô Seoul khoảng 70km về phía Nam. Song địa điểm cuối cùng được quyết định là Seongju nằm lui xuống phía Nam, xa biên giới Nga và Trung Quốc hơn.

Tuy nhiên, động thái đó vẫn không khiến Trung Quốc bớt lo ngại. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua chỉ trích kế hoạch này sẽ làm tổn hại đến lợi ích chiến lược của các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xem xét triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc
Mỹ xem xét triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Frank Rose nhấn mạnh, đây đơn thuần hệ thống phòng thủ tên lửa, không ảnh hưởng đến Nga hay Trung Quốc. 

Mỹ xem xét triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

Mỹ xem xét triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Frank Rose nhấn mạnh, đây đơn thuần hệ thống phòng thủ tên lửa, không ảnh hưởng đến Nga hay Trung Quốc. 

Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng vệ tên lửa THAAD
Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng vệ tên lửa THAAD

VOV.VN - Hệ thống THAAD có thể giúp Mỹ đối phó với mọi nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng vệ tên lửa THAAD

Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng vệ tên lửa THAAD

VOV.VN - Hệ thống THAAD có thể giúp Mỹ đối phó với mọi nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Mỹ muốn sớm kết thúc đàm phán về hệ thống tên lửa THAAD với Hàn Quốc
Mỹ muốn sớm kết thúc đàm phán về hệ thống tên lửa THAAD với Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ muốn sớm kết thúc các cuộc đàm phán về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Mỹ muốn sớm kết thúc đàm phán về hệ thống tên lửa THAAD với Hàn Quốc

Mỹ muốn sớm kết thúc đàm phán về hệ thống tên lửa THAAD với Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ muốn sớm kết thúc các cuộc đàm phán về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc và Mỹ quyết định địa điểm triển khai lá chắn tên lửa THAAD
Hàn Quốc và Mỹ quyết định địa điểm triển khai lá chắn tên lửa THAAD

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định lựa chọn khu vực Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang làm địa điểm triển khai THAAD.

Hàn Quốc và Mỹ quyết định địa điểm triển khai lá chắn tên lửa THAAD

Hàn Quốc và Mỹ quyết định địa điểm triển khai lá chắn tên lửa THAAD

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định lựa chọn khu vực Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang làm địa điểm triển khai THAAD.

Thế giới 7 ngày: Nga- Trung phản ứng tên lửa THAAD của Mỹ- Hàn
Thế giới 7 ngày: Nga- Trung phản ứng tên lửa THAAD của Mỹ- Hàn

VOV.VN -Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD vừa được Mỹ- Hàn Quốc nhất trí triển khai, đã gặp phải phản ứng dữ dội của Trung Quốc và Nga.

Thế giới 7 ngày: Nga- Trung phản ứng tên lửa THAAD của Mỹ- Hàn

Thế giới 7 ngày: Nga- Trung phản ứng tên lửa THAAD của Mỹ- Hàn

VOV.VN -Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD vừa được Mỹ- Hàn Quốc nhất trí triển khai, đã gặp phải phản ứng dữ dội của Trung Quốc và Nga.