Công bố nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh

Nguyên nhân ban đầu là do hệ thống cốp pha giàn giáo và nền đất nơi dựng giàn giáo không đủ chắc chắn, mất khả năng chịu lực, gây sụp đổ.

Chiều 10/12, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã có báo cáo nhanh về nguyên nhân ban đầu của vụ sập giàn giáo thi công công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh hôm 9/12, khiến 2 người chết, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ sập giàn giáo (Ảnh: Dân Trí)

Theo đó, nguyên nhân ban đầu gây nên vụ tai nạn là do hệ thống cốp pha giàn giáo và nền đất nơi dựng giàn giáo không đủ chắc chắn, mất khả năng chịu lực, gây sụp đổ.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh, gồm các thành viên của Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh.

Sở LĐ-TB&XH cũng đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị chuyên môn giám định kỹ thuật hiện trường vụ tai nạn.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, trước đó vào lúc 13h 45 phút ngày 9/12, công trình xây dựng trạm xăng dầu Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) thực hiện đổ bê tông được 3/4 mái thì bất ngờ đổ sập hoàn toàn.

Thời điểm tai nạn có 28 người đang làm việc tại công trường, trong đó có 25 người làm việc trực tiếp tại phần mái đổ bê tông. Hậu quả vụ sập giàn giáo khiến 2 người tử chết và 6 người bị thương.

Được biết, công trình thi công trình xây dựng trạm kinh doanh xăng dầu Sơn Kim 1 - Huyện Hương Sơn Hà Tĩnh do Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần xăng dầu Hà Tĩnh. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Hưng (TP Vinh, Nghệ An)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh: Lỗi tại ai?
Sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh: Lỗi tại ai?

VOV.VN - Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc coi thường an toàn trong lao động, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng.

Sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh: Lỗi tại ai?

Sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh: Lỗi tại ai?

VOV.VN - Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc coi thường an toàn trong lao động, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng.

Sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Tiếp tục cấp cứu người bị thương
Sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Tiếp tục cấp cứu người bị thương

VOV.VN - 2 trong số 6 người được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cầu Treo đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên do bị thương nặng.

Sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Tiếp tục cấp cứu người bị thương

Sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Tiếp tục cấp cứu người bị thương

VOV.VN - 2 trong số 6 người được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cầu Treo đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên do bị thương nặng.

Sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã có 2 người tử vong
Sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã có 2 người tử vong

VOV.VN -Đến cuối giờ chiều nay, 3 công nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu, đã có 2 người tử vong.

Sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã có 2 người tử vong

Sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã có 2 người tử vong

VOV.VN -Đến cuối giờ chiều nay, 3 công nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu, đã có 2 người tử vong.

Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã cứu toàn bộ số người mắc kẹt
Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã cứu toàn bộ số người mắc kẹt

VOV.VN - Tổng cộng số nạn nhân là 8 người. Trong đó, có 2 người chết. Còn 6 người bị thương thì có 3 người bị thương khá nặng, 3 người đã ổn định

Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã cứu toàn bộ số người mắc kẹt

Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã cứu toàn bộ số người mắc kẹt

VOV.VN - Tổng cộng số nạn nhân là 8 người. Trong đó, có 2 người chết. Còn 6 người bị thương thì có 3 người bị thương khá nặng, 3 người đã ổn định

Sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Chuyển 2 bệnh nhân lên tuyến trên
Sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Chuyển 2 bệnh nhân lên tuyến trên

VOV.VN - 2 trong số 6 người được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cầu Treo đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên do bị thương nặng.

Sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Chuyển 2 bệnh nhân lên tuyến trên

Sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Chuyển 2 bệnh nhân lên tuyến trên

VOV.VN - 2 trong số 6 người được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cầu Treo đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên do bị thương nặng.

Vụ sập giàn giáo tại Hà Tĩnh:'Tôi rơi theo giàn giáo, sau đó bất tỉnh'
Vụ sập giàn giáo tại Hà Tĩnh:'Tôi rơi theo giàn giáo, sau đó bất tỉnh'

VOV.VN- “Sau khi thấy giàn giáo nghiêng dần về phía sườn núi, tôi chẳng kịp làm gì, rồi bị rơi theo giàn giáo xuống đất, sau đó bất tỉnh"

Vụ sập giàn giáo tại Hà Tĩnh:'Tôi rơi theo giàn giáo, sau đó bất tỉnh'

Vụ sập giàn giáo tại Hà Tĩnh:'Tôi rơi theo giàn giáo, sau đó bất tỉnh'

VOV.VN- “Sau khi thấy giàn giáo nghiêng dần về phía sườn núi, tôi chẳng kịp làm gì, rồi bị rơi theo giàn giáo xuống đất, sau đó bất tỉnh"