LHQ: Số thanh thiếu niên chết vì AIDS tăng gấp 3 trong 15 năm qua

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc hôm nay (28/11) công bố số liệu cho biết, số thanh thiếu niên chết vì AIDS tăng gấp 3 lần trong vòng 15 năm qua.

Phần lớn trong số này đã nhiễm virus HIV từ khi còn nhỏ hoặc do lây truyền từ mẹ sang con.

Ảnh: NationalGeographic.

AIDS là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong ở đối tượng thanh thiếu niên tại châu Phi và là nguyên nhân thứ hai dẫn đến cái chết cho thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Cứ mỗi một giờ, trên thế giới lại có 26 thanh thiếu niên nhiễm mới virus HIV.

Số thanh thiếu niên nhiễm virus HIV tại 6 nước gồm Nam Phi, Nigeria, Kenya, Ấn Độ, Mozambique và Tanzania chiếm đến một nửa số thanh thiếu niên đang phải sống chung với căn bệnh chết người này.

Ở vùng cận Sahara châu Phi, cứ 10 ca nhiễm HIV trong độ tuổi 15 đến 19 thì có 7 ca là nữ giới và khoảng 70% trong số này chịu hậu quả của việc không dùng bao cao su khi quan hệ tình dục.

Thế nhưng, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết, hiện chỉ có 1/3 trong số 2,6 triệu thanh thiếu niên dưới 15 tuổi nhiễm HIV được điều trị.

Mặc dù vậy, các biện pháp ngăn ngừa cũng đã cứu được nhiều mạng sống. Kể từ năm 2000 đến nay, khoảng 1,3 triệu ca nhiễm mới ở trẻ em đã giữ được ngăn ngừa. Trong một báo cáo hồi đầu năm nay, Liên Hợp Quốc vẫn cho rằng, thế giới có thể chấm dứt đại dịch AIDS trong vòng 15 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS giết 1 tay súng cố tình hiến máu khi biết mình nhiễm HIV/AIDS
IS giết 1 tay súng cố tình hiến máu khi biết mình nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN -  Khi thông tin tay súng nhiễm HIV/AIDS lan rộng, lực lượng IS tại Shaddadi, miền nam Hasaka hết sức hoang mang, lo sợ.

IS giết 1 tay súng cố tình hiến máu khi biết mình nhiễm HIV/AIDS

IS giết 1 tay súng cố tình hiến máu khi biết mình nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN -  Khi thông tin tay súng nhiễm HIV/AIDS lan rộng, lực lượng IS tại Shaddadi, miền nam Hasaka hết sức hoang mang, lo sợ.

Trung Quốc giữ "kỷ lục" về số người nhiễm HIV/AIDS
Trung Quốc giữ "kỷ lục" về số người nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN - Lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục là nguyên nhân chính làm gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS tại nước này thời gian qua.

Trung Quốc giữ "kỷ lục" về số người nhiễm HIV/AIDS

Trung Quốc giữ "kỷ lục" về số người nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN - Lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục là nguyên nhân chính làm gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS tại nước này thời gian qua.

100.000 bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam được điều trị thuốc ARV
100.000 bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam được điều trị thuốc ARV

VOV.VN -Đến nay, Việt Nam đã đạt mốc 100.000 bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị bằng thuốc ARV, gấp 5 lần  so với năm 2005.

100.000 bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam được điều trị thuốc ARV

100.000 bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam được điều trị thuốc ARV

VOV.VN -Đến nay, Việt Nam đã đạt mốc 100.000 bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị bằng thuốc ARV, gấp 5 lần  so với năm 2005.

Việt Nam có thể chấm dứt hoàn toàn HIV/AIDS vào năm 2030
Việt Nam có thể chấm dứt hoàn toàn HIV/AIDS vào năm 2030

VOV.VN - Giám đốc Điều phối Quốc gia kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) đã khẳng định như vậy.

Việt Nam có thể chấm dứt hoàn toàn HIV/AIDS vào năm 2030

Việt Nam có thể chấm dứt hoàn toàn HIV/AIDS vào năm 2030

VOV.VN - Giám đốc Điều phối Quốc gia kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) đã khẳng định như vậy.

Xóa bỏ kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS
Xóa bỏ kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN -Một trong những nguyên nhân làm gia tăng dịch bệnh HIV/AIDS là sự kỳ thị, cấm đoán, phân biệt đối xử và cần phải xóa bỏ

Xóa bỏ kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS

Xóa bỏ kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN -Một trong những nguyên nhân làm gia tăng dịch bệnh HIV/AIDS là sự kỳ thị, cấm đoán, phân biệt đối xử và cần phải xóa bỏ