Indonesia lần đầu trao trả 228 ngư dân Việt Nam về nước

Ngày 13/9, tại cảng Pelabuhan Teluk Lampa, Natuna của Indonesia diễn ra lễ trao 228 ngư dân Việt Nam về nước.

Dự buổi lễ có Tổng thư ký Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia, Sjarief Widjaja, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn cùng đại diện các cơ quan liên quan của hai nước. 

Các ngư dân Việt Nam trước khi về nước. Ảnh: TTXVN
Đây là đợt trao trả ngư dân với số lượng lớn nhất từ trước tới nay và là lần đầu tiên hai nước thực hiện hình thức trao trả ngư dân trên biển. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên mà Indonesia áp dụng hình thức trao trả ngư dân trên vùng biển của nước này.

Tổng thư ký Bộ Hàng hải và nghề cá Indonesia, ông Sjarief Widjaja cho biết nước này hiểu quyền lợi của các ngư dân và cố gắng bảo đảm quyền lợi trên. Tuy nhiên, ông kêu gọi các ngư dân Việt Nam tôn trọng luật pháp trong khi đánh bắt cá trên biển, đặc biệt là không sử dụng phương pháp khai thác tận diệt nhằm bảo vệ nguồn lợi biển cho các thế hệ sau.

Các ngư dân Việt Nam đến từ nhiều vùng quê khác nhau như: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Cà Mau, Bến Tre, Hậu Giang, Thanh Hóa... hầu hết được thuê làm thủy thủ trên các tàu đánh bắt xa bờ. Họ bị bắt và giam giữ trong 3-6 tháng tại các đảo Natuna, Batam, Tarempa.

Ngư dân Lê Văn Út, quê ở Bà Rịa-Vũng Tàu bày tỏ sự vui mừng khi sắp được về nước sau hơn 3 tháng bị giam tại Indonesia, đồng thời cho biết khi bị bắt cũng không biết lý do vì anh chỉ làm thuê trên tàu.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn đã thăm hỏi các ngư dân và phát biểu cảm ơn Chính phủ Indonesia đã đối xử nhân đạo với các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ, cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan Indonesia liên quan đã cùng với các cơ quan hữu quan Việt Nam sớm hoàn thành thủ tục để đưa các ngư dân về nước. 

Đại sứ bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam và Indonesia sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác, nhất là trong lĩnh vực thủy sản, quản lý biển...

Việc trao trả thực tế sẽ diễn ra vào rạng sáng 14/9, trên vùng biển ngoài khơi đảo Natuna, cách cảng Pelabuhan Teluk Lampa khoảng 74km. Ngoài ra, phía Indonesia cho biết hiện còn khoảng hơn 300 ngư dân Việt Nam vẫn đang bị tạm giữ tại các đảo của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cử trực thăng đưa ngư dân Việt Nam bị tai nạn vào bờ
Trung Quốc cử trực thăng đưa ngư dân Việt Nam bị tai nạn vào bờ

VOV.VN - Trung Quốc đã cử trực thăng ra đưa 1 ngư dân trên tàu cá số hiệu ĐNa 90098 TS bị tai nạn lao động về tỉnh Hải Nam, Trung Quốc để chữa trị.

Trung Quốc cử trực thăng đưa ngư dân Việt Nam bị tai nạn vào bờ

Trung Quốc cử trực thăng đưa ngư dân Việt Nam bị tai nạn vào bờ

VOV.VN - Trung Quốc đã cử trực thăng ra đưa 1 ngư dân trên tàu cá số hiệu ĐNa 90098 TS bị tai nạn lao động về tỉnh Hải Nam, Trung Quốc để chữa trị.

Bị tàu Trung Quốc đâm chìm, ngư dân vẫn bám giữ vùng biển Hoàng Sa
Bị tàu Trung Quốc đâm chìm, ngư dân vẫn bám giữ vùng biển Hoàng Sa

VOV.VN - Hành động phi pháp, đi ngược với luật pháp Quốc tế từ phía Trung Quốc ở vùng biển Hoàng Sa không làm ngư dân chùn bước.

Bị tàu Trung Quốc đâm chìm, ngư dân vẫn bám giữ vùng biển Hoàng Sa

Bị tàu Trung Quốc đâm chìm, ngư dân vẫn bám giữ vùng biển Hoàng Sa

VOV.VN - Hành động phi pháp, đi ngược với luật pháp Quốc tế từ phía Trung Quốc ở vùng biển Hoàng Sa không làm ngư dân chùn bước.

Trung Quốc cấm biển, ngư dân tổ chức các đoàn đội bám biển sản xuất
Trung Quốc cấm biển, ngư dân tổ chức các đoàn đội bám biển sản xuất

VOV.VN - Ngư dân hỗ trợ giúp nhau về thông tin ngư trường, giúp nhau trong sản xuất, kịp thời ứng phó với những diễn biến bất lợi về an ninh trên biển.

Trung Quốc cấm biển, ngư dân tổ chức các đoàn đội bám biển sản xuất

Trung Quốc cấm biển, ngư dân tổ chức các đoàn đội bám biển sản xuất

VOV.VN - Ngư dân hỗ trợ giúp nhau về thông tin ngư trường, giúp nhau trong sản xuất, kịp thời ứng phó với những diễn biến bất lợi về an ninh trên biển.

Tàu Trung Quốc cứu hộ ngư dân Việt Nam bị thương
Tàu Trung Quốc cứu hộ ngư dân Việt Nam bị thương

VOV.VN - Sau khi tàu cứu hộ tiếp cận tàu cá Việt, ngư dân Hồ Thảo đã được phía Trung Quốc tiến hành hội chẩn, phẫu thuật sọ não, điều trị tích cực.

Tàu Trung Quốc cứu hộ ngư dân Việt Nam bị thương

Tàu Trung Quốc cứu hộ ngư dân Việt Nam bị thương

VOV.VN - Sau khi tàu cứu hộ tiếp cận tàu cá Việt, ngư dân Hồ Thảo đã được phía Trung Quốc tiến hành hội chẩn, phẫu thuật sọ não, điều trị tích cực.