Bí thư Hà Nội: Đề nghị bầu người có đức, có tài vào bộ máy lãnh đạo

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định nhiệm vụ đặt ra cho HĐND Hà Nội khóa XV là rất nặng nề.

Sáng nay (14/6), HĐND Thành phố Hà Nội đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Khóa XV nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Khóa XV.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Hà Nội là địa phương có số cử tri đông, số đơn vị bầu cử lớn và số đại biểu được bầu lớn nhất cả nước, đồng thời cũng là nơi có thế lực thù địch tập chung, chống phá cuộc bầu cử, xong với sự nỗ lực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, trách nhiệm của cử tri Thủ đô, tiếp nối thắng lợi của Đại hội đảng các cấp, trong 6 tháng qua, Đảng bô và nhân dân Thủ đô đã tổ chức đã tổ chức thành công cuộc bầu cử...  nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân Thủ đô.

Với sự chuẩn chuẩn bị chu đáo, tỷ lệ cử tri đi bầu của Thủ đô đạt 98,98%, cử tri thành phố đã sáng suốt lựa chọn đủ đại biểu QH và HĐND các cấp khóa 2016 – 2021.

Kết quả này thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy dân chủ cao của nhân dân thủ đô trong việc tham gia xây dựng các cấp chính quyền của Thành phố. Đồng thời thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc, gửi chọn niềm tin của Thủ đô vào HDND những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ cho nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nói: Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND theo luật định, gồm: Chủ tịch HĐND thành phố; Chủ tịch UBND thành phố; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; trưởng, phó các ban của HĐND, thành viên UBND thành phố, Chánh Văn phòng HĐND thành phố, Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các đại biểu HĐND phát huy kết quả, khí thế của cuộc bầu cử QH và HĐND vừa diễn ra trên địa bàn Thành phố, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để bầu các chức danh của HĐND và UBND đạt kết quả cao nhất, tạo một khí thế mới, sức mạnh mới ngay từ Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, đáp ứng mong đợi của nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải  
Phát biểu tại phiên khai mạc, khẳng định nhiệm vụ đặt ra cho HĐND Hà Nội khóa XV là rất nặng nề, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, điều này đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất; trong đó, HĐND, UBND, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thành phố, các ban HĐND và từng cá nhân các vị đại biểu HĐND Thành phố khóa 15 cần phải năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu, thảo luận dân chủ, chọn lựa để bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND Thành phố trong thời gian tới.

Hai là, ngay sau kỳ họp này, HĐND Thành phố cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố, 8 Chương trình công tác lớn Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2016-2020 để bàn, quyết định và ban hành các chương trình công tác, nghị quyết HĐND để triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

Ba là, UBND Thành phố phải chủ động, quyết tâm khắc phục những yếu kém, gỡ bỏ những rào cản đang là trở lực đối với sự phát triển của Thủ đô trên các lĩnh vực, như: Môi trường đầu tư, kinh doanh; thủ tục hành chính; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước,…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hoàng Trung Hải kiểm tra bầu cử tại Long Biên
Bí thư Hoàng Trung Hải kiểm tra bầu cử tại Long Biên

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội kiểm tra tình hình bầu cử tại Q.Long Biên - "điểm sáng" trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác bầu cử.

Bí thư Hoàng Trung Hải kiểm tra bầu cử tại Long Biên

Bí thư Hoàng Trung Hải kiểm tra bầu cử tại Long Biên

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội kiểm tra tình hình bầu cử tại Q.Long Biên - "điểm sáng" trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác bầu cử.

Quảng Ninh: 19 đơn vị bầu cử phải bầu thêm đại biểu HĐND xã
Quảng Ninh: 19 đơn vị bầu cử phải bầu thêm đại biểu HĐND xã

VOV.VN - 19 đơn vị bầu cử thuộc huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Ninh bầu thiếu số lượng HĐND cấp xã và phải tiến hành bầu thêm.

Quảng Ninh: 19 đơn vị bầu cử phải bầu thêm đại biểu HĐND xã

Quảng Ninh: 19 đơn vị bầu cử phải bầu thêm đại biểu HĐND xã

VOV.VN - 19 đơn vị bầu cử thuộc huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Ninh bầu thiếu số lượng HĐND cấp xã và phải tiến hành bầu thêm.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trúng cử HĐND với số phiếu cao nhất
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trúng cử HĐND với số phiếu cao nhất

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trúng cử đại biểu HĐND Thành phố với tỷ lệ cao nhất là 95,18%.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trúng cử HĐND với số phiếu cao nhất

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trúng cử HĐND với số phiếu cao nhất

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trúng cử đại biểu HĐND Thành phố với tỷ lệ cao nhất là 95,18%.

Tổng Bí thư và ông Hoàng Trung Hải trúng cử ĐBQH với số phiếu rất cao
Tổng Bí thư và ông Hoàng Trung Hải trúng cử ĐBQH với số phiếu rất cao

VOV.VN - Trong số 30 đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trúng cử với số phiếu rất cao.

Tổng Bí thư và ông Hoàng Trung Hải trúng cử ĐBQH với số phiếu rất cao

Tổng Bí thư và ông Hoàng Trung Hải trúng cử ĐBQH với số phiếu rất cao

VOV.VN - Trong số 30 đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trúng cử với số phiếu rất cao.

Điện Biên công bố kết quả bầu cử ĐBQH và HĐND
Điện Biên công bố kết quả bầu cử ĐBQH và HĐND

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên vừa công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điện Biên công bố kết quả bầu cử ĐBQH và HĐND

Điện Biên công bố kết quả bầu cử ĐBQH và HĐND

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên vừa công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016-2021.

Vì sao nhiều địa phương bầu thiếu đại biểu HĐND xã?
Vì sao nhiều địa phương bầu thiếu đại biểu HĐND xã?

VOV.VN - Việc bầu thiếu số lượng đại biểu HĐND cấp xã, phường là câu chuyện bình thường trong bầu cử, cho thấy cử tri ngày càng có trách nhiệm.

Vì sao nhiều địa phương bầu thiếu đại biểu HĐND xã?

Vì sao nhiều địa phương bầu thiếu đại biểu HĐND xã?

VOV.VN - Việc bầu thiếu số lượng đại biểu HĐND cấp xã, phường là câu chuyện bình thường trong bầu cử, cho thấy cử tri ngày càng có trách nhiệm.

Kiên Giang:  Hủy tư cách đại biểu vì tham gia ứng cử HĐND 3 cấp
Kiên Giang: Hủy tư cách đại biểu vì tham gia ứng cử HĐND 3 cấp

VOV.VN - Ông Nguyễn Trường Vũ không trúng cử HĐND cấp xã nhưng lại trúng cử HĐND cấp huyện, cấp tỉnh.

Kiên Giang:  Hủy tư cách đại biểu vì tham gia ứng cử HĐND 3 cấp

Kiên Giang: Hủy tư cách đại biểu vì tham gia ứng cử HĐND 3 cấp

VOV.VN - Ông Nguyễn Trường Vũ không trúng cử HĐND cấp xã nhưng lại trúng cử HĐND cấp huyện, cấp tỉnh.