Kịp thời ngăn chặn hai đối tượng bán phụ nữ sang Trung Quốc

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận nếu đưa được một người sang Trung Quốc chúng sẽ được trả từ 1.000 - 2.000 Nhân dân tệ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 29/9, lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn Huổi Luông khi tuần tra tại khu vực cột mốc 63, 64 thuộc địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ phát hiện 4 đối tượng đang thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép.

Thấy có có lực lượng Biên phòng, các đội tượng đã bỏ chạy nhưng bị cán bộ, chiến sĩ Biên phòng truy đuổi bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng gồm Mã A Lâu (SN 1988, trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) và Thào Thị Say (SN 1992, trú lại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) khai đang trên đường dẫn hai phụ nữ sang Trung Quốc bán.

Lực lượng Biên phòng Lai Châu dẫn giải đối tượng về cơ quan điều tra.

Mã A Lâu và Thào Thị Say đã bàn bạc, thống nhất lừa 2 người sinh năm 1991 và 1999 đều trú tại xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đi cùng để đưa sang Trung Quốc bán cho đối tượng Mã A Páo (17 tuổi). Páo hứa trả từ 1.000 - 2.000 Nhân dân tệ/người khi đưa sang.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố hai đối tượng về hành vi phạm tội mua bán người và bàn giao các đối tượng và nạn nhân cho Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục mở rộng điều tra.

Đại úy Nguyễn Mạnh Linh, Đồn phó Đồn Biên phòng Huổi Luông cho biết, tội phạm thường lợi dụng nạn nhân là phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hôn nhân bị đổ vỡ, thiếu việc làm, kinh tế không ổn định.

Các đối tượng lợi dụng về nhu cầu của nạn nhân để tiếp cận, làm quen. Có đối tượng còn giả vờ yêu để đưa các nạn nhân xuất cảnh trái phép để bán cho các đối tượng ở Trung Quốc, mục đích chủ yếu là để phục vụ cho hoạt động mại dâm, kết hôn trái pháp luật và cưỡng bức lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rét hại bất thường và nỗi buồn người dân
Rét hại bất thường và nỗi buồn người dân

VOV.VN - Trong giá rét và mưa tuyết, những đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã lặn lội về các địa bàn vùng cao cùng nhân dân chống rét.

Rét hại bất thường và nỗi buồn người dân

Rét hại bất thường và nỗi buồn người dân

VOV.VN - Trong giá rét và mưa tuyết, những đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã lặn lội về các địa bàn vùng cao cùng nhân dân chống rét.

Hà Nội phá 3 vụ án buôn người
Hà Nội phá 3 vụ án buôn người

VOV.VN - Thủ đoạn của bọn tội phạm buôn người là gom thanh niên khỏe mạnh có nhu cầu bán thận để đưa vào Huế...

Hà Nội phá 3 vụ án buôn người

Hà Nội phá 3 vụ án buôn người

VOV.VN - Thủ đoạn của bọn tội phạm buôn người là gom thanh niên khỏe mạnh có nhu cầu bán thận để đưa vào Huế...

Phức tạp tình trạng mua bán thận, buôn người và mại dâm
Phức tạp tình trạng mua bán thận, buôn người và mại dâm

VOV.VN - Đối tượng thuê nhà tại địa bàn Hà Nội để tìm thanh niên khỏe mạnh có nhu cầu bán thận. Sau đó đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để bán thận 

Phức tạp tình trạng mua bán thận, buôn người và mại dâm

Phức tạp tình trạng mua bán thận, buôn người và mại dâm

VOV.VN - Đối tượng thuê nhà tại địa bàn Hà Nội để tìm thanh niên khỏe mạnh có nhu cầu bán thận. Sau đó đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để bán thận 

Thái Lan giải cứu 19 người Myanmar, nạn nhân của bọn buôn người
Thái Lan giải cứu 19 người Myanmar, nạn nhân của bọn buôn người

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan đưa tin, lực lượng hải quân nước này vừa cứu sống 16 người Myanmar là nạn nhân của tổ chức buôn người.

Thái Lan giải cứu 19 người Myanmar, nạn nhân của bọn buôn người

Thái Lan giải cứu 19 người Myanmar, nạn nhân của bọn buôn người

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan đưa tin, lực lượng hải quân nước này vừa cứu sống 16 người Myanmar là nạn nhân của tổ chức buôn người.

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người
Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Vì nhẹ dạ cả tin, hai cô gái quê đã bị người phụ nữ này lừa sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng karaoke.

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Vì nhẹ dạ cả tin, hai cô gái quê đã bị người phụ nữ này lừa sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng karaoke.

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người
Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Khi thấy chị C, có dấu hiệu bị điên, người khách không đồng ý mua. Không bán được người, Lợi và Ninh quay sang tống tiền gia đình các nạn nhân.

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Người phụ nữ giả điên để thoát khỏi bọn buôn người

Khi thấy chị C, có dấu hiệu bị điên, người khách không đồng ý mua. Không bán được người, Lợi và Ninh quay sang tống tiền gia đình các nạn nhân.

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ
Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Sáng 12/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với 3 bị cáo

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Sáng 12/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với 3 bị cáo

Lật mặt kẻ buôn người có nhiều tên giả
Lật mặt kẻ buôn người có nhiều tên giả

Đối tượng Nguyễn Ngọc Cửu thường sử dụng nhiều tên giả để thực hiện hành vi buôn bán người. 

Lật mặt kẻ buôn người có nhiều tên giả

Lật mặt kẻ buôn người có nhiều tên giả

Đối tượng Nguyễn Ngọc Cửu thường sử dụng nhiều tên giả để thực hiện hành vi buôn bán người.