Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn ĐBQH Hải Phòng

VOV.VN - Phó Chủ tịch QH mong muốn các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng thành phố Hải Phòng và cả nước ngày càng phát triển.

Chiều 25/3, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt thân mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng qua các nhiệm kỳ.

Bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng qua các nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, chuyến thăm của Đoàn có ý nghĩa quan trọng khi Quốc hội khóa XIII đang tiến hành kỳ họp thứ 11, thực hiện công tác tổng kết nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng với các đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng qua các khóa

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác tổng kết nhiệm kỳ đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp, thông tin tuyên truyền công khai. Qua đó, Quốc hội đã không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo tới đoàn một số nét khái quát về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng, mọi tầng lớp nhân dân cần nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người đại diện xứng đáng cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội.

Biểu dương và ghi nhận những đóng góp quan trọng của Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng qua các nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn, các đại biểu sẽ luôn theo dõi, ủng hộ và đóng góp hết sức mình đối với các hoạt động của Quốc hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với lãnh đạo thành phố trong phát triển kinh tế, xã hội, để xây dựng thành phố Hải Phòng và cả nước ngày càng phát triển./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Một nông dân phải cõng bốn công chức béo thì chết”
“Một nông dân phải cõng bốn công chức béo thì chết”

VOV.VN -Theo ĐBQH Đỗ Văn Đương, cần quyết liệt giao chỉ tiêu tinh giản biên chế, bởi “công chức cả làng, cả xã dẫn tới bình quân chủ nghĩa trong công việc”

“Một nông dân phải cõng bốn công chức béo thì chết”

“Một nông dân phải cõng bốn công chức béo thì chết”

VOV.VN -Theo ĐBQH Đỗ Văn Đương, cần quyết liệt giao chỉ tiêu tinh giản biên chế, bởi “công chức cả làng, cả xã dẫn tới bình quân chủ nghĩa trong công việc”

Bí thư, Chủ tịch không ứng cử ĐBQH: Nên hay không?
Bí thư, Chủ tịch không ứng cử ĐBQH: Nên hay không?

VOV.VN - Bí thư, Chủ tịch phải dành nhiều tâm sức, thời gian cho công việc của địa phương nên không thể tham gia đầy đủ hoạt động Quốc hội.

Bí thư, Chủ tịch không ứng cử ĐBQH: Nên hay không?

Bí thư, Chủ tịch không ứng cử ĐBQH: Nên hay không?

VOV.VN - Bí thư, Chủ tịch phải dành nhiều tâm sức, thời gian cho công việc của địa phương nên không thể tham gia đầy đủ hoạt động Quốc hội.

Nhìn lại Quốc hội khóa 13: Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn
Nhìn lại Quốc hội khóa 13: Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Các ĐBQH đều cho rằng, dấu ấn đậm nét nhất mà không phải nhiệm kỳ QH nào cũng vinh dự có được đó là, sửa đổi và thông qua bản Hiến pháp năm 2013.

Nhìn lại Quốc hội khóa 13: Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Nhìn lại Quốc hội khóa 13: Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Các ĐBQH đều cho rằng, dấu ấn đậm nét nhất mà không phải nhiệm kỳ QH nào cũng vinh dự có được đó là, sửa đổi và thông qua bản Hiến pháp năm 2013.

Mất toi 6 tháng chỉ do ghi “tinh bột bắp” thay vì “tinh bột ngô“
Mất toi 6 tháng chỉ do ghi “tinh bột bắp” thay vì “tinh bột ngô“

VOV.VN - "Hồ sơ đầy đủ hết, chỉ một chi tiết phải làm lại là thay “tinh bột bắp” là tá dược bằng “tinh bột ngô” cho đúng chuẩn khiến DN mất toi 6 tháng".

Mất toi 6 tháng chỉ do ghi “tinh bột bắp” thay vì “tinh bột ngô“

Mất toi 6 tháng chỉ do ghi “tinh bột bắp” thay vì “tinh bột ngô“

VOV.VN - "Hồ sơ đầy đủ hết, chỉ một chi tiết phải làm lại là thay “tinh bột bắp” là tá dược bằng “tinh bột ngô” cho đúng chuẩn khiến DN mất toi 6 tháng".

Ai “chấm điểm” đại biểu Quốc hội?
Ai “chấm điểm” đại biểu Quốc hội?

Chất lượng hoạt động của ĐBQH hiện nay chủ yếu vẫn phụ thuộc vào tâm huyết của từng đại biểu.

Ai “chấm điểm” đại biểu Quốc hội?

Ai “chấm điểm” đại biểu Quốc hội?

Chất lượng hoạt động của ĐBQH hiện nay chủ yếu vẫn phụ thuộc vào tâm huyết của từng đại biểu.

“Luật cho phép Quốc hội kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ“
“Luật cho phép Quốc hội kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ“

VOV.VN - Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội sẽ được bầu tại kỳ họp 11. Quốc hội khoá XIV tiếp tục kiện toàn một số chức danh Nhà nước.

“Luật cho phép Quốc hội kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ“

“Luật cho phép Quốc hội kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ“

VOV.VN - Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội sẽ được bầu tại kỳ họp 11. Quốc hội khoá XIV tiếp tục kiện toàn một số chức danh Nhà nước.

Thông cáo số 4 kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 4 kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Sáng 24/3/2016, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Thông cáo số 4 kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

Thông cáo số 4 kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Sáng 24/3/2016, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Quốc hội thảo luận dự án luật dược và luật thuế xuất khẩu
Quốc hội thảo luận dự án luật dược và luật thuế xuất khẩu

VOV.VN - Tiếp tục kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa 13, hôm nay 25/3, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Quốc hội thảo luận dự án luật dược và luật thuế xuất khẩu

Quốc hội thảo luận dự án luật dược và luật thuế xuất khẩu

VOV.VN - Tiếp tục kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa 13, hôm nay 25/3, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Đại biểu Quốc hội: Tai nạn giao thông còn hơn khủng bố!
Đại biểu Quốc hội: Tai nạn giao thông còn hơn khủng bố!

VOV.VN -Theo ĐB Trần Hoàng Ngân, chúng ta quá tập trung vào thể chế kinh tế thị trường mà thiếu thể chế “an dân” khiến người dân bất an.

Đại biểu Quốc hội: Tai nạn giao thông còn hơn khủng bố!

Đại biểu Quốc hội: Tai nạn giao thông còn hơn khủng bố!

VOV.VN -Theo ĐB Trần Hoàng Ngân, chúng ta quá tập trung vào thể chế kinh tế thị trường mà thiếu thể chế “an dân” khiến người dân bất an.

“Thông tin mật mà có người vẫn biết nên giàu lên sau một đêm”
“Thông tin mật mà có người vẫn biết nên giàu lên sau một đêm”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ về thông tin mật, vì chỉ cần biết thông tin về quy hoạch mở đường hay dự án là có thể giàu lên sau một đêm.

“Thông tin mật mà có người vẫn biết nên giàu lên sau một đêm”

“Thông tin mật mà có người vẫn biết nên giàu lên sau một đêm”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ về thông tin mật, vì chỉ cần biết thông tin về quy hoạch mở đường hay dự án là có thể giàu lên sau một đêm.