Mang thi thể người nhà bị TNGT đến trụ sở xã đòi làm rõ nguyên nhân

VOV.VN - Cho rằng anh Hiên chết là vì đâm phải đống đất giữa đường do thi công cống, người nhà nạn nhân đã đưa thi thể đến trụ sở xã đòi làm rõ.

 Khoảng 11h ngày 10/9, người thân trong gia đình đã dùng võng khênh thi thể anh Hoàng Doãn Hiên (SN 1985, trú tại thôn Tra Thôn, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) từ cánh đồng về cổng trụ sở UBND xã Thiệu Phú đòi chính quyền và các ngành chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết.
(Trong ảnh: Sau khi phát hiện thi thể anh Hiên đã tử vong, người nhà để ngoài cánh đồng chờ cơ quan chức năng giải quyết).

 Khi người nhà đến thì cho rằng anh Hiên đã đâm phải đống đất nằm giữa đường nên gặp nạn. Trước đó, khoảng 19h ngày 9/9, anh Hiên có dùng xe máy đi đón vợ làm công nhân ở Thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa), nhưng sau đó vợ nạn nhân đi nhờ xe người khác về nhà chờ mãi vẫn không thấy chồng về. Mãi đến sáng người dân phát hiện mới biết chuyện anh Hiên gặp nạn.

Theo người dân địa phương, khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục đã phát hiện thi thể anh Hiên cùng chiếc xe máy nằm dưới ruộng lúa ven đường tại thôn Tra Thôn.
(Trong ảnh: Đống đất chiếm hết 2/3 đường, người dân cho rằng là nguyên nhân khiến anh Hiên gặp nạn).

(Trong ảnh: Sau nhiều tiếng để thi thể ngoài cánh đồng, đến khoảng 11h trưa người thân đã khênh thi thể về cổng trụ sở UBND xã).

Cho rằng anh Hiên gặp tai nạn dẫn đến tử vong là do đâm phải đống đất đang làm cống qua đường, nên khi phát hiện thi thể nạn nhân thì người nhà đã để ngoài cánh đồng chờ cơ quan chuyên môn làm rõ. Đến khoảng 11h trưa thì dùng võng khênh nạn nhân đến cổng UBND xã tiếp tục đòi làm rõ, nhận trách nhiệm từ phía chính quyền.

(Trong ảnh: Người thân đưa thi thể về UBND xã đòi làm rõ trách nhiệm).

Hiện đến hơn 12h trưa nay, thi thể anh Hiên vẫn đang được để ở cổng UBND xã Thiệu Phú, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đang họp bàn với gia đình nạn nhân./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk: Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy dưới suối
Đắk Lắk: Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy dưới suối

VOV.VN - Thi thể người đàn ông nằm ven suối, đoạn dưới chân cầu đường Nguyễn Đình Chiểu, đã chết trước đó khoảng 5 ngày, bắt đầu bị phân hủy.

Đắk Lắk: Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy dưới suối

Đắk Lắk: Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy dưới suối

VOV.VN - Thi thể người đàn ông nằm ven suối, đoạn dưới chân cầu đường Nguyễn Đình Chiểu, đã chết trước đó khoảng 5 ngày, bắt đầu bị phân hủy.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ trên hàng cây
Phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ trên hàng cây

Nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ được xác định là người vừa mãn hạn tù trờ về địa phương.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ trên hàng cây

Phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ trên hàng cây

Nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ được xác định là người vừa mãn hạn tù trờ về địa phương.