Ảnh: Tiêm kích Curtiss P-40 áp đảo máy bay Nhật trong Thế chiến 2
Thứ Hai, 06:16, 04/12/2017
VOV.VN - Máy bay tiêm kích Curtis P-40 của Mỹ đã hạ hàng trăm máy bay phát xít Nhật trong các cuộc không chiến trên bầu trời Trung Quốc.
Vào thời điểm xảy ra trận Trân Châu cảng, hãng Curtiss-Wright sản xuất ra máy bay P-40 Warhawk làm tiêm kích cơ tiêu chuẩn của không quân Mỹ (hồi đó còn nằm trong lục quân). |
Máy bay này của Mỹ không sánh được về năng lực hoạt động như chiếc A6M Zero của Nhật Bản hay chiếc Me-109 của Đức. |
Bù lại, P-40 có kết cấu chắc chắn và hỏa lực mạnh và do đó là một đối thủ xứng tầm của máy bay phe Trục. |
Một phi công từng lái P-40 nhận xét: “Máy bay này không cơ động bằng máy bay Nhật, nhưng lại có khả năng bổ nhào tốt hơn đối phương. Máy bay lại rất bền nữa”. |
Lực lượng Curtiss P-40 của Mỹ hoạt động trên bầu trời Trung Quốc đã hạ được gần 300 máy bay phát xít Nhật từ tháng 6/1941 tới tháng 7/1942. Trong các cuộc không chiến đó, chỉ có 12 chiếc P-40 bị hạ. |
Khu vực động cơ ở mũi máy bay. |
P-40 Warhawk ra đời vào cuối thập niên 1930 là để thay thế phi cơ Curtiss P-36. |
Đối với phiên bản P-40N, đã có tổng cộng 5.219 chiếc như vậy được chế tạo – đây là số lượng lớn nhất trong dòng P-40. |
Chiếc P-40N trong ảnh được chế tạo tại một nhà máy ở New York (Mỹ), sau đó được bàn giao cho không quân thuộc lục quân Mỹ vào ngày 26/5/1944./. |