Việt Nam-Thái Lan hội thảo quản lý tài nguyên biển

VOV.VN -Hội thảo quốc tế với chủ đề: "Hợp tác Việt Nam - Thái Lan về quản lý bền vững môi trường và tài nguyên biển trong khuôn khổ ASEAN".

Chiều qua (27/11), tại Trường Đại học Chulalongkorn Thái Lan, Trung tâm Nghiên cứu ASEAN phối hợp với Trung tâm ngôn ngữ và kiến thức Việt tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: "Hợp tác Việt Nam - Thái Lan về quản lý bền vững môi trường và tài nguyên biển trong khuôn khổ ASEAN".

Đại sứ Nguyễn Tất Thành

Tham dự hội thảo có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành; PGS.TS. Võ Sỹ Tuấn - Viện trưởng Viện Hải Dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Prachuab Chaiyasan, các chuyên gia, diễn giả nghiên cứu về Biển, đại diện ngoại giao đoàn một số nước và hàng trăm phóng viên báo chí quốc tế, sinh viên Trường Đại học Chulalongkorn Thái Lan.

Các tham luận thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà nghiên cứu đến dự.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển ngày càng sâu rộng. Hai nước đang triển khai thực hiện chương trình hành động 5 năm quan hệ đối tác chiến lược trên mọi lĩnh vực. Trong đó, hợp tác về khai thác, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên biển, đảm bảo an ninh, tự do hàng hải trên biển Đông là ưu tiên hàng đầu.

Hai nước có biển tiếp giáp với nhau và các vùng biển rộng lớn sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế biển. Đại sứ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong quản lý tài nguyên, môi trường biển, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững trong khu vực.

Tại Hội thảo, các diễn giả trình bày về vai trò, tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển. Khuyến cáo các nước khai thác, đánh bắt hải sản cần phải đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển. Kêu gọi các bên liên quan đến tranh chấp trên biển hoàn toàn tôn trọng nguyên tác đã được thừa nhận của pháp luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) đã được ký kết, sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

PGS. TS. Võ Sỹ Tuấn tham luận về vai trò, tầm quan trọng của ngành thủy sản Việt Nam, cũng như những khó khăn trong việc khai thác, bảo vệ tài nguyên biển. Tham luận cũng đề cập việc va chạm giữa ngư dân với cơ quan thực thi pháp luật các nước và nguyên nhân chính là do ý thức thực thi pháp luật chưa cao của ngư dân, cũng như việc các cơ quan thực thi trách nhiệm các nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa để giải quyết và ngăn chặn các vụ việc tương tự...

PGS.TS. Võ Sỹ Tuấn cho rằng, một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là việc hủy hoại san hô làm mất cân bằng hệ sinh thái. Để quản lý  tài nguyên biển được tốt thì cần phải có sự hợp tác chân thành, các nước có lợi ích thì phải có trách nhiệm đối với môi trường biển.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành cắt băng khai mạc triển lãm

Về giải pháp để quản lý tài nguyên biển được tốt hơn, PGS.TS. Võ Sỹ Tuấn cho rằng tài nguyên biển của các nước tiếp giáp nhau nên muốn quản lý được tốt hiển nhiên cần tính đến các yếu tố liên quan đến quản lý ở cấp chính quyền và tăng cường nhận thức cho ngư dân, một trong những lực lượng trực tiếp khai thác tài nguyên biển; cần hợp tác làm cho cuộc sống của ngư dân Việt Nam thuận lợi hơn và tài nguyên biển được khai thác bền vững hơn.

TS. Arnaud Leveau thuộc Trung tâm nghiên cứu ASEAN đánh giá cao vai trò của các nước trong khu vực đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường biển. Theo TS. Arnaud, thời gian qua, ASEAN đã có nhiều hoạt động tích cực như sự hình thành cộng đồng ASEAN và đặc biệt là khối ASEAN tăng cường quan hệ với một số nước lớn sẽ tạo thuận lợi cho việc giải quyết các vấn đề liên quan tới khu vực, nhất là việc đảm bảo an ninh, tự do hàng hải.

 Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan- Việt Nam Prachuab Chaiyasan (bìa trái )

Với sự chứng kiến của Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan- Việt Nam Prachuab Chaiyasan, bà Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc Trung tâm ngôn ngữ và kiến thức Việt, GS.TS.Patcharawalai Wongboonsin, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ASEAN, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành đã cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh về biển đảo Việt Nam. Hàng trăm bức ảnh về biển đảo, nguồn tài nguyên và môi trường biển Việt Nam đã được trưng bày, thu hút sự quan tâm, chú ý của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, sinh viên một số trường đại học Thái Lan và khách tham quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành khu trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa
Khánh thành khu trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa
Hiểu rõ để khai thác bền vững tài nguyên biển
Hiểu rõ để khai thác bền vững tài nguyên biển

VOV.VN - Hiểu biết của xã hội về tài nguyên môi trường biển còn hạn chế dẫn tới khai thác, sử dụng chưa phù hợp

Hiểu rõ để khai thác bền vững tài nguyên biển

Hiểu rõ để khai thác bền vững tài nguyên biển

VOV.VN - Hiểu biết của xã hội về tài nguyên môi trường biển còn hạn chế dẫn tới khai thác, sử dụng chưa phù hợp

Khắc phục bất cập trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Khắc phục bất cập trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển

VOV.VN -Việc ban hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm khắc phục tình trạng có sự xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên.

Khắc phục bất cập trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Khắc phục bất cập trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển

VOV.VN -Việc ban hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm khắc phục tình trạng có sự xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên.

Khai trương phòng trưng bày Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Khai trương phòng trưng bày Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Phòng trưng bày các mẫu vật tư liệu lịch sử nghiên cứu liên quan tới Hoàng Sa, Trường Sa, hình ảnh tư liệu nghiên cứu hải dương học về hai quần đảo.  

Khai trương phòng trưng bày Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Khai trương phòng trưng bày Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Phòng trưng bày các mẫu vật tư liệu lịch sử nghiên cứu liên quan tới Hoàng Sa, Trường Sa, hình ảnh tư liệu nghiên cứu hải dương học về hai quần đảo.  

Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển
Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển

VOV.VN - Đây là nội dung Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển

Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển

VOV.VN - Đây là nội dung Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến 2020, tầm nhìn đến 2030.