Kết thúc giao lưu hữu nghị biên phòng biên giới Việt – Trung

VOV.VN -Các đại biểu hai nước đều khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài, bền vững.

Sáng 30/3, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc dự các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 3, tại Bằng Tường, Trung Quốc.

Thượng tướng Thường Vạn Toàn - Ủy viên Quốc vụ - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chủ trì Lễ đón Đoàn Việt Nam tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc đón đoàn.

Sau Lễ đón, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Thường Vạn Tường cùng thực hiện nghi lễ chào cột mốc chủ quyền 1117.

Hai Bộ trưởng cũng chứng kiến đội tuần tra biên phòng hai nước tiến hành tuần tra chung.

Sau đó, đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã tới thao trường xem trình diễn kỹ năng chiến đấu, biểu diễn võ thuật, tác chiến chống khủng bố của Trung đoàn 13, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Tây và tới thăm Đại đội 13, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 3, Bộ đội Biên phòng Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây.

Chiều cùng ngày, hai đoàn đại biểu đã tiến hành Tọa đàm tổng kết hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 3.

Tại tọa đàm, các đại biểu hai nước đều khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài, bền vững.

Các đại biểu bày tỏ coi trọng và đánh giá cao kết quả hoạt động giao lưu này, coi đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng của nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, là nhịp cầu gắn kết tình cảm hữu nghị, nồng ấm giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt-Trung.

Đồng thời, các đại biểu cùng giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới.

Đánh giá các hoạt động giao lưu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đồng tình với những đề xuất của các đại biểu về tăng cường giao lưu, hợp tác, phối hợp quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, tích cực triển khai hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội, công an và nhân dân thôn bản hai bên biên giới.

Hai đoàn đại biểu tiến hành tọa đàm.

Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng hoạt động giao lưu này góp phần để hai bên tăng cường sự tin cậy về chính trị, ổn định tư tưởng và niềm tin cho nhân dân hai nước, nhất là nhân dân vùng biên giới về hòa bình, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch một cách bền vững giữa hai nước nói chung, nhân dân hai bên biên giới nói riêng, góp phần duy trì hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Hai Bộ trưởng thống nhất cuộc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 4 sẽ được tổ chức trong năm 2017 vào thời gian và địa điểm do cơ quan đối ngoại của hai bên thống nhất.

Sau phần tọa đàm, hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn báo chí.

Thượng tướng Thường Vạn Toàn nhấn mạnh: Sự thành công của giao lưu chính là minh chứng cho việc quân đội hai nước quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước; tích cực hợp tác với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể; thúc đẩy hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới.

Hai Bộ trưởng mong muốn, từ thành công của hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung, quân đội hai nước tiếp tục đi sâu vào những hợp tác thực chất, tiếp tục là một trong các trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai quốc gia.

Về hợp tác giữa hai quân đội, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, quân đội hai nước cần tập trung xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định, phát triển bền vững.

Thường xuyên thông báo tình hình cho nhau, phối hợp và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm.

Tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện về biên giới, Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa hai nước, tăng cường triển khai các hoạt động kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước và giữa các cụm dân cư hai bên biên giới, tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, văn hóa thể thao... Đẩy mạnh các hoạt động tuần tra chung, hợp tác trong ngăn chặn dịch bệnh, tội phạm.

Đề cập đến những vấn đề còn tồn tại, hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều nhấn mạnh: Hai bên cần hợp tác nhiều hơn nữa để giải quyết và xử lý thỏa đáng những điểm còn tồn tại trong vấn đề Biển Đông; thực hiện đúng theo thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký kết; mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, cùng nhau thương lượng bằng biện pháp ngoại giao.

Hai Bộ trưởng cũng cho rằng, với lợi thế là láng giềng, hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng....

Sáng 31/3, Đoàn Việt Nam về nước, kết thúc tốt đẹp chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Việt-Lào nhất trí tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình
Thủ tướng Việt-Lào nhất trí tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thongsing Thammavong nhất trí tiếp tục phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

Thủ tướng Việt-Lào nhất trí tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình

Thủ tướng Việt-Lào nhất trí tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thongsing Thammavong nhất trí tiếp tục phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

Hình ảnh quân dân gắn bó nơi biên giới
Hình ảnh quân dân gắn bó nơi biên giới

VOV.VN - Những người lính Biên phòng Lai Châu vượt mọi khó khăn, gian khổ bám bản làng, bảo vệ biên cương vững chắc, giúp cuộc sống bà con no ấm hơn. 

Hình ảnh quân dân gắn bó nơi biên giới

Hình ảnh quân dân gắn bó nơi biên giới

VOV.VN - Những người lính Biên phòng Lai Châu vượt mọi khó khăn, gian khổ bám bản làng, bảo vệ biên cương vững chắc, giúp cuộc sống bà con no ấm hơn. 

Việt Nam – Trung Quốc giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 3
Việt Nam – Trung Quốc giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 3

VOV.VN -Ngày 28/3, tại tỉnh Lạng Sơn, các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt –Trung lần thứ 3 tiếp tục diễn ra.

Việt Nam – Trung Quốc giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 3

Việt Nam – Trung Quốc giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 3

VOV.VN -Ngày 28/3, tại tỉnh Lạng Sơn, các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt –Trung lần thứ 3 tiếp tục diễn ra.