Hai trợ lý cấp cao của Thủ tướng Anh từ chức

VOV.VN -Hai trợ lý cấp cao của Thủ tướng Anh là Fiona Hill và Nick Timothy đã đệ đơn từ chức.

Hai trợ lý cấp cao của Thủ tướng Anh Theresa May ngày 10/6, đệ đơn từ chức sau khi Đảng Bảo thủ của bà May không giành được đa số quá bán trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn hôm 8/6 vừa qua.

Đồng Chánh Văn phòng Nội các của Thủ tướng là Fiona Hill và Nick Timothy đã từ chức.

Ông Nick Timothy đệ đơn từ chức sau khi Đảng Bảo thủ không giành được quá bán trong cuộc bầu cử Quốc hội
Trong thông báo đăng tải trên trang mạng của Đảng Bảo thủ, ông Nick Timothy cho biết, lý do dẫn đến kết quả đáng thất vọng trong cuộc bầu cử vừa qua là do sự gia tăng đột biến trong số lượng cử tri ủng hộ Công đảng đối lập.

Ông Nick Timothy viết “Trách nhiệm của tôi trong chiến dịch tranh cử là giám sát chương trình liên quan đến chinh sách. Tôi lấy làm tiếc vì không đưa vào cương lĩnh tranh cử đề xuất giúp giải quyết chi phí gia tăng trong lĩnh vực chăm sóc xã hội”.

Theo kết quả kiểm phiếu, Đảng Bảo thủ giành được 318 ghế, mất 12 ghế so với kỳ bầu cử trước, còn Công đảng giành được 262 ghế, tăng 30 ghế so với kỳ bầu cử trước.

Dù dẫn đầu, song Đảng Bảo thủ của bà May không giành được 326 ghế cần thiết để thành lập Chính phủ, do đó, đảng này cho biết có thể sẽ thành lập chính phủ thiểu số với sự hỗ trợ của Đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) của Bắc Ireland, đảng giành được 10 ghế trong Hạ viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh thất thế, tiến trình Brexit sẽ bị chuyển hướng?
Thủ tướng Anh thất thế, tiến trình Brexit sẽ bị chuyển hướng?

VOV.VN - Việc đảng Bảo thủ không giành được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội khiến uy tín của Thủ tướng Anh Theresa May đã bị ảnh hưởng mạnh.

Thủ tướng Anh thất thế, tiến trình Brexit sẽ bị chuyển hướng?

Thủ tướng Anh thất thế, tiến trình Brexit sẽ bị chuyển hướng?

VOV.VN - Việc đảng Bảo thủ không giành được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội khiến uy tín của Thủ tướng Anh Theresa May đã bị ảnh hưởng mạnh.

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo thành lập chính phủ mới
Thủ tướng Anh Theresa May thông báo thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ thành lập chính phủ mới để ổn định chính trị và dẫn dắt nước Anh đạt được một thỏa thuận Brexit thành công.

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo thành lập chính phủ mới

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ thành lập chính phủ mới để ổn định chính trị và dẫn dắt nước Anh đạt được một thỏa thuận Brexit thành công.

Thủ tướng Anh triệu tập cuộc họp Nội các đầu tiên sau bầu cử
Thủ tướng Anh triệu tập cuộc họp Nội các đầu tiên sau bầu cử

VOV.VN - Đây là một phần trong nỗ lực của Thủ tướng Theresa May nhằm giành lại thế chủ động trong nước trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán về Brexit.

Thủ tướng Anh triệu tập cuộc họp Nội các đầu tiên sau bầu cử

Thủ tướng Anh triệu tập cuộc họp Nội các đầu tiên sau bầu cử

VOV.VN - Đây là một phần trong nỗ lực của Thủ tướng Theresa May nhằm giành lại thế chủ động trong nước trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán về Brexit.

Đảng Bảo thủ mất thế đa số tuyệt đối, Thủ tướng Anh vẫn không từ chức
Đảng Bảo thủ mất thế đa số tuyệt đối, Thủ tướng Anh vẫn không từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May sẽ không từ chức bất chấp việc Đảng Bảo thủ cầm quyền không giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội.

Đảng Bảo thủ mất thế đa số tuyệt đối, Thủ tướng Anh vẫn không từ chức

Đảng Bảo thủ mất thế đa số tuyệt đối, Thủ tướng Anh vẫn không từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May sẽ không từ chức bất chấp việc Đảng Bảo thủ cầm quyền không giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội.