Trường đại học Triều Tiên thiếu giảng viên vì lệnh cấm của Mỹ

VOV.VN - Trường đại học duy nhất tại Triều Tiên có đầu tư từ phương Tây đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng giảng viên sau lệnh cấm của Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng đã đăng thông báo tuyển dụng giảng viên để chuẩn bị cho kỳ học mùa Xuân sẽ khai giảng từ đầu năm tới.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng. Ảnh: BBC

Thông báo này nêu rõ trọng tâm tuyển dụng là các giáo sư “không phải là người Mỹ” mà là người châu Á và châu Âu. Điều này cho thấy, cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Bộ Ngoại giao Mỹ về những trường hợp đặc cách cho trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng đã không có kết quả.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng có khoảng 130 nhân viên người nước ngoài, bao gồm các giảng viên, nhân viên và gia đình họ, trong đó, có 60 người Mỹ. Tuy nhiên, từ 1/9 lệnh cấm tới Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ có hiệu lực. Nhà chức trách Mỹ cũng khuyến cáo công dân Mỹ rời khỏi Triều Tiên.

Phía Triều Tiên đã kịch liệt lên án quyết định này của Mỹ giữa lúc căng thẳng leo thang sau vụ thử hạt nhân thứ 6 và hàng loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng được thành lập từ năm 2010 bởi một người Mỹ gốc Triều Tiên nhằm giúp Triều Tiên hiện đại hóa đất nước và kết nối với thế giới bên ngoài. Kể từ khi được thành lập, đã có 60 sinh viên tốt nghiệp và 500 sinh viên đang theo học tại ngôi trường này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Nhật Hàn đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 11 diễn ra ở Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Nhật Hàn đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 11 diễn ra ở Philippines.

Chùm ảnh: Những khoảnh khắc hiếm gặp của quân nhân Triều Tiên
Chùm ảnh: Những khoảnh khắc hiếm gặp của quân nhân Triều Tiên

VOV.VN - Người ta thường bắt gặp hình ảnh quân nhân Triều Tiên trong dáng đứng nghiêm trang, nhưng họ cũng là những người bình thường như bao người khác.

Chùm ảnh: Những khoảnh khắc hiếm gặp của quân nhân Triều Tiên

Chùm ảnh: Những khoảnh khắc hiếm gặp của quân nhân Triều Tiên

VOV.VN - Người ta thường bắt gặp hình ảnh quân nhân Triều Tiên trong dáng đứng nghiêm trang, nhưng họ cũng là những người bình thường như bao người khác.

Chủ đề Triều Tiên nóng trong hội đàm Mỹ - Singapore
Chủ đề Triều Tiên nóng trong hội đàm Mỹ - Singapore

VOV.VN - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Mỹ đặc biệt quan tâm tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Chủ đề Triều Tiên nóng trong hội đàm Mỹ - Singapore

Chủ đề Triều Tiên nóng trong hội đàm Mỹ - Singapore

VOV.VN - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Mỹ đặc biệt quan tâm tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

“Mỹ sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Triều Tiên”
“Mỹ sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Triều Tiên”

VOV.VN - Chuyên gia Mỹ cho rằng, một cuộc tấn công quân sự phủ đầu của Mỹ sẽ không thể phá hủy hoàn toàn năng lực hạt nhân của Triều Tiên.

“Mỹ sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Triều Tiên”

“Mỹ sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Triều Tiên”

VOV.VN - Chuyên gia Mỹ cho rằng, một cuộc tấn công quân sự phủ đầu của Mỹ sẽ không thể phá hủy hoàn toàn năng lực hạt nhân của Triều Tiên.