Thời sự chiều 26/1:

Từ khát vọng đổi đời bỗng thành con nợ

VOV.VN -Người dân nghèo huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên xót xa mang nợ khi bị một số kẻ xấu lừa đảo đưa sang Trung Quốc làm ăn.

 

 Nghe chương trình thời sự chiều 26/1:

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở huyện nghèo huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên đã bị một số kẻ xấu   lừa đảo đưa ra nước ngoài làm ăn với hy vọng “đổi đời”. Tuy nhiên, theo lời kể của một số nhân chứng đã trốn về được thì không những tiền mất, tật mang, mà họ còn phải “ôm đống nợ”.

Theo Chủ tịch UBND xã Búng Lao, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên, thời gian qua xã có trên 80 người dân đi khỏi địa bàn. Trong đó có 30 người đã quay về được xác định đi làm ăn ở Trung Quốc. Xã hiện có hơn 1.210 hộ, thì có trên 37% số hộ nghèo. Trong khi mấy năm vừa rồi cả xã chỉ vận động được 16 người đi xuất khẩu lao động, theo chính sách giải quyết việc làm cho người dân huyện nghèo 30a của Chính phủ, không hết chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đây là thực tế mà chính quyền địa phương cần xem lại trong quá trình triển khai chính sách xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo 30a của Chính phủ. Mặt khác, các cơ quan chức năng huyện Mường Ẳng sớm vào cuộc, điều tra làm rõ những người môi giới bất chính để xử lý theo pháp luật.

Phần tin trong nước còn có những tin quan trọng khác:

Nhận định của các đại biểu tại Hội thảo Quốc tế: Việt Nam và Mỹ thúc đẩy mối quan hệ tin cậy và lâu dài tạo dựng từ lòng tin trong 20 năm qua.

Đoàn kiểm tra liên ngành giá cước vận tải bắt đầu kiểm tra trên toàn quốc đối với các doanh nghiệp vận tải cố tình bắt tay nhau giữ giá.

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra làm rõ việc cấp không đúng đối tượng 12 con dê cho gia đình Bí thư huyện ủy huyện Thạch Thành.

Nhiều người dân ở huyện nghèo Mường Ẳng (Điện Biên) lâm vào cảnh nợ nần khốn khó do bị một số kẻ xấu lừa đảo đưa ra nước ngoài lao động.

Trong phần tin quốc tế:

Tưng bừng các hoạt động kỉ niệm 66 năm ngày Cộng hòa Ấn Độ.

IS xác nhận đã hành quyết con tin người Nhật Bản.

Nga đổ lỗi cho tình trạng căng thẳng gia tăng tại miền Đông Ukraine  là do chính quyền nước này lảng tránh đối thoại trực tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa làm 9 người tử vong
Tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa làm 9 người tử vong

VOV.VN - Bản tin thời sự chiều nay (24/1) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa làm 9 người tử vong

Tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa làm 9 người tử vong

VOV.VN - Bản tin thời sự chiều nay (24/1) có những nội dung đáng chú ý sau:

8 tỉnh đề xuất hỗ trợ hơn 9.000 tấn gạo cứu đói dịp Tết Ất Mùi
8 tỉnh đề xuất hỗ trợ hơn 9.000 tấn gạo cứu đói dịp Tết Ất Mùi

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (24/1) có những nội dung đáng chú ý sau:

8 tỉnh đề xuất hỗ trợ hơn 9.000 tấn gạo cứu đói dịp Tết Ất Mùi

8 tỉnh đề xuất hỗ trợ hơn 9.000 tấn gạo cứu đói dịp Tết Ất Mùi

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (24/1) có những nội dung đáng chú ý sau:

Làm thất bại âm mưu tung tin xuyên tạc, bịa đặt
Làm thất bại âm mưu tung tin xuyên tạc, bịa đặt

VOV.VN -Một số thông tin vu khống, bịa đặt được đăng tải nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ, kích động bạo loạn, lật đổ.

Làm thất bại âm mưu tung tin xuyên tạc, bịa đặt

Làm thất bại âm mưu tung tin xuyên tạc, bịa đặt

VOV.VN -Một số thông tin vu khống, bịa đặt được đăng tải nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ, kích động bạo loạn, lật đổ.