Chủ tịch TP HCM kiên quyết lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường

VOV.VN - Hiện nay, công tác lập lại trật tự lòng lề đường đang chững lại, nhiều nơi diễn ra tình trạng tái lấn chiếm.

Trong cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay (27/4), vấn đề lập lại trật tự lòng lề đường tiếp tục được quan tâm.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định: Thành phố kiên trì mục tiêu lập lại trật tự lòng lề đường. 

Sau hơn 2 tháng ra quân lập lại trật tự lòng lề đường, tại tất cả 24 quận, huyện của thành phố đều có chuyển biến đáng kể so với những năm trước. Công tác này thể hiện trách nhiệm cao của người đứng đầu, làm tốt ở các quận 1,3,12, Bình Tân, huyện Củ Chi. Nhiều quận huyện, lãnh đạo trực tiếp xuống đường chỉ đạo, trong đó có ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 đã tạo ra hiệu ứng tốt. 

Cơ quan chức năng Q.1 (TP.HCM) xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn quận. (Ảnh: Ngọc Dương).
Nhưng đến thời điểm này, công tác lập lại trật tự lòng lề đường đang chững lại, nhiều nơi diễn ra tình trạng tái lấn chiếm. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo các quận huyện tiếp tục đẩy mạnh giữ trật tự lòng lề đường, đồng thời có những giải pháp hài hòa, đồng bộ để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Đây không chỉ đơn thuần là trật tự mỹ quan đô thị mà còn là ổn định cuộc sống cho những người từ trước đến nay sinh sống dựa vào vỉa hè.  

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói: "Thành phố sẽ rất kiên trì vấn đề này, quyết liệt xử lý những nơi nào để cho tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Tất cả những cơ sở pháp lý chúng ta có đủ, vấn đề còn lại là phải kiên quyết, kiên trì làm. Có gì còn chưa chuẩn chưa đúng thì điều chỉnh ngay"./.


 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch, Trưởng Công an chịu trách nhiệm nếu vỉa hè bị tái lấn chiếm
Chủ tịch, Trưởng Công an chịu trách nhiệm nếu vỉa hè bị tái lấn chiếm

VOV.VN - Thành phố Vinh giao nhiệm vụ “Chủ tịch và Trưởng Công an phường xã phải chịu trách nhiệm nếu vỉa hè bị tái lấn chiếm”.

Chủ tịch, Trưởng Công an chịu trách nhiệm nếu vỉa hè bị tái lấn chiếm

Chủ tịch, Trưởng Công an chịu trách nhiệm nếu vỉa hè bị tái lấn chiếm

VOV.VN - Thành phố Vinh giao nhiệm vụ “Chủ tịch và Trưởng Công an phường xã phải chịu trách nhiệm nếu vỉa hè bị tái lấn chiếm”.

Lập lại trật tự vỉa hè: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau
Lập lại trật tự vỉa hè: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

VOV.VN - Bằng giải pháp hài hòa lợi ích, Quận 7 đang thực hiện tốt chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh về lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường.

Lập lại trật tự vỉa hè: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

Lập lại trật tự vỉa hè: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

VOV.VN - Bằng giải pháp hài hòa lợi ích, Quận 7 đang thực hiện tốt chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh về lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường.

Xe biển đỏ bị Quận 1 xử phạt vì đậu lấn chiếm vỉa hè
Xe biển đỏ bị Quận 1 xử phạt vì đậu lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN - Hai ôtô biển đỏ của Quân đội bị lực lượng chức năng phường Bến Nghé xử phạt theo yêu cầu của lãnh đạo Quận 1.

Xe biển đỏ bị Quận 1 xử phạt vì đậu lấn chiếm vỉa hè

Xe biển đỏ bị Quận 1 xử phạt vì đậu lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN - Hai ôtô biển đỏ của Quân đội bị lực lượng chức năng phường Bến Nghé xử phạt theo yêu cầu của lãnh đạo Quận 1.