Snowden: “Bom mẹ” của Mỹ phá hủy chính hầm ngầm Mỹ xây tại Afghanistan

VOV.VN - Quả bom mẹ GBU-43/B nặng 9.797 kg mà Mỹ vừa thả xuống Afghanistan đã phá hủy chính những hầm ngầm do Mỹ từng xây dựng tại đây.

Thông tin này do cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden công bố ngày 14/4. Snowden khẳng định: “Chúng ta đã trả tiền để xây dựng chính những hầm ngầm mà chúng ta dội bom mẹ xuống Afghanistan”.

Cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden. Ảnh: AFP

Để minh chứng cho lời nói của mình, Snowden đã dẫn chứng một phần bài viết trên tờ New York Times hồi năm 2005, trong đó nêu rõ, ngân sách xây dựng hệ thống hang động ngầm Tora Bora tại tỉnh Nangarhar do chính CIA cung cấp cho phiến quân Hồi giáo hồi năm 1980. Tại thời điểm đó, Mỹ ủng hộ những phiến quân Hồi giáo này chiến đấu chống lại quân đội Liên Xô.

Nội dung phần bài viết của New York Times năm 2005:

Lần đầu tiên bin Laden nhìn thấy hệ thống hang động ngầm Tora Bora là khi hắn còn là một chiến binh thánh chiến trẻ trung vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư dân dụng.

Đó là thời điểm 20 năm về trước, khi Mỹ phát động cuộc chiến tranh đầu tiên tại Afghanistan.

CIA đã cung cấp tài chính cho các chiến binh Hồi giáo để chống lại Liên Xô trong những năm 80 của thế kỷ trước. Hệ thống hầm ngầm này dài gần 4km nằm cách thủ phủ Jalalabad của tỉnh Nangarhar 35 dặm (khoảng hơn 56km).

Hệ thống hầm ngầm nằm sâu trong thung lũng được tuyết phủ kín này bao gồm rất nhiều đường hầm, boong-ke và các trại lính.

Trước đó, thông tin từ truyền thông Mỹ cho biết, quả bom mẹ GBU-43/B đã được Mỹ thả xuống Afghanistan vào đêm 13/4. Quả bom này được thả từ một máy bay vận tải quân sự MC-130 của Không quân Mỹ.

Hãng tin CNN dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, “mục tiêu của quả bom mẹ này là những đường hầm ngầm của IS và chiến binh thánh chiến của chúng tại quận Achin thuộc tỉnh Nangarhar”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan
Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/4 quân đội Mỹ thả trái bom phi hạt nhân mạnh nhất của họ xuống các mục tiêu của nhóm Hồi giáo IS ở Afghanistan.

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/4 quân đội Mỹ thả trái bom phi hạt nhân mạnh nhất của họ xuống các mục tiêu của nhóm Hồi giáo IS ở Afghanistan.

“Bom mẹ” do Mỹ sử dụng ở Afghanistan tiêu diệt được 36 phần tử IS
“Bom mẹ” do Mỹ sử dụng ở Afghanistan tiêu diệt được 36 phần tử IS

VOV.VN - Ngoài việc tiêu diệt được 36 phần tử IS, vụ nổ do quả “bom mẹ” tạo ra đã phá hủy 3 đường hầm cũng như những vũ khí và đạn dược của phiến quân.

“Bom mẹ” do Mỹ sử dụng ở Afghanistan tiêu diệt được 36 phần tử IS

“Bom mẹ” do Mỹ sử dụng ở Afghanistan tiêu diệt được 36 phần tử IS

VOV.VN - Ngoài việc tiêu diệt được 36 phần tử IS, vụ nổ do quả “bom mẹ” tạo ra đã phá hủy 3 đường hầm cũng như những vũ khí và đạn dược của phiến quân.

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan
Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

VOV.VN - GBU-43 được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom” vì là thiết bị nổ phi hạt nhân lớn nhất thế giới khi nó lần đầu ra mắt.

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

VOV.VN - GBU-43 được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom” vì là thiết bị nổ phi hạt nhân lớn nhất thế giới khi nó lần đầu ra mắt.

Tổng thống Trump từ chối xác nhận ra lệnh sử dụng bom mẹ ở Afghanistan
Tổng thống Trump từ chối xác nhận ra lệnh sử dụng bom mẹ ở Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Trump từ chối xác nhận đích thân ra lệnh ném “bom mẹ” xuống Afghanistan. Ông nói thành công của quân đội Mỹ là do được ông trao toàn quyền.

Tổng thống Trump từ chối xác nhận ra lệnh sử dụng bom mẹ ở Afghanistan

Tổng thống Trump từ chối xác nhận ra lệnh sử dụng bom mẹ ở Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Trump từ chối xác nhận đích thân ra lệnh ném “bom mẹ” xuống Afghanistan. Ông nói thành công của quân đội Mỹ là do được ông trao toàn quyền.