Nga thông báo tiêu diệt 2 thủ lĩnh chỉ huy chiến đấu của IS

VOV.VN - Hai đối tượng là Abu Omar al-Beljiki và Abu Yassin al-Masri đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích vào ngày 6/6 và ngày 8/6 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/6 thông báo, quân đội nước này đã tiêu diệt 2 thủ lĩnh chỉ huy chiến đấu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc không kích gần thành phố Deir al-Zor của Syria.

Hãng tin Interfax dẫn thông tin từ Bộ quốc phòng cho biết, 2 đối tượng là Abu Omar al-Beljiki và Abu Yassin al-Masri đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích vào ngày 6/6 và ngày 8/6. Cũng trong những cuộc không kích này Nga đã loại bỏ khoảng 180 phiến quân IS.

Một vụ không kích của Nga ở Syria. Ảnh: Reuters
Thông báo này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Nga tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS là Abu Bakr al-Baghdadi trong cuộc không kích hôm 28/5 vừa qua. Al-Baghdadi chính là người đã tuyên bố thành lập cái gọi là "vương quốc Hồi giáo" trên một vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria hồi tháng 7/2014.

Hiện tại, phiến quân IS ở Deir al-Zor đang chịu sức ép rất lớn từ các lực lượng của quân đội Syria do Nga hậu thuẫn và liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu. Gần như tất cả các tuyến đường ra vào khu vực này đã bị chặn lại, khủng bố IS sẽ khó có thể lật ngược tình thế này và nguy cơ thất bại đến gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không chấp nhận được việc Mỹ không kích đoàn xe quân đội Syria
Nga không chấp nhận được việc Mỹ không kích đoàn xe quân đội Syria

VOV.VN - Đại diện ngoại giao Nga cho rằng vụ không kích của Mỹ vào đoàn xe Syria đã vi phạm chủ quyền của nước này và không giúp gì cho nỗ lực hòa bình ở đây.

Nga không chấp nhận được việc Mỹ không kích đoàn xe quân đội Syria

Nga không chấp nhận được việc Mỹ không kích đoàn xe quân đội Syria

VOV.VN - Đại diện ngoại giao Nga cho rằng vụ không kích của Mỹ vào đoàn xe Syria đã vi phạm chủ quyền của nước này và không giúp gì cho nỗ lực hòa bình ở đây.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu lại không kích vào quân đội Syria
Liên quân do Mỹ dẫn đầu lại không kích vào quân đội Syria

VOV.VN - Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu ngày 6/6 một lần nữa tấn công các lực lượng thân chính phủ Syria.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu lại không kích vào quân đội Syria

Liên quân do Mỹ dẫn đầu lại không kích vào quân đội Syria

VOV.VN - Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu ngày 6/6 một lần nữa tấn công các lực lượng thân chính phủ Syria.

Nga và Syria kịch liệt lên án vụ không kích của Mỹ
Nga và Syria kịch liệt lên án vụ không kích của Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Syria và Chính phủ Nga ngày 19/5 đã đặc biệt lên án vụ không kích mới nhất của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Syria.

Nga và Syria kịch liệt lên án vụ không kích của Mỹ

Nga và Syria kịch liệt lên án vụ không kích của Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Syria và Chính phủ Nga ngày 19/5 đã đặc biệt lên án vụ không kích mới nhất của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Syria.