Mỹ hối thúc Trung Quốc ủng hộ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Antony Blanken hôm nay (20/1) kêu gọi Trung Quốc thể hiện hơn nữa vai trò hàng đầu trong việc trừng phạt Triều Tiên

Đặc biệt sau khi Triều Tiên tuyên bố thử bom nhiệt hạch - hành động được coi làm gia tăng bất ổn an ninh trong khu vực.

Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Antony Blanken

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Seoul ( Hàn Quốc) trước khi lên đường đến Bắc Kinh, ông Antony Blanken cho biết sẽ thúc đẩy nỗ lực ngoại giao trong đó hối thúc Trung Quốc - đồng minh lớn nhất của Triều Tiên đồng thời là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có quyền phủ quyết- sẽ tham gia tích cực hơn nữa vào các biện pháp cứng rắn và cương quyết, buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng Trung Quốc đóng vai trò đòn bẩy và có tầm ảnh hưởng với Triều Tiên lớn hơn bất kỳ nước nào khác bởi vì Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, nước viện trợ và đối tác thương mại chủ chốt của Triều Tiên. 


Trong cuộc gặp trước đó trong ngày với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se ông Antony Blanken cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đang hợp tác rất chặt chẽ với Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc về vấn đề mở rộng trừng phạt Triều Tiên.

Theo giới phân tích, Trung Quốc có thể sẽ tham gia vào một số các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, song sẽ không có khả năng thực hiện các bước đi xa hơn bởi Trung Quốc lo sợ rằng, sự bất ổn tại Triều Tiên sẽ ảnh hưởng đến lợi ích và an ninh biên giới của nước này. 

Cho đến nay, nhiều nước trong đó có Mỹ và Hàn Quốc vẫn tỏ ra hoài nghi về tuyên bố thử bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng hôm 6/1 vừa qua. Tuy vậy, các nước ở Đông Bắc Á đã tăng cường tối đa các biện pháp phòng thủ nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh chân thực ít thấy về cuộc sống đời thường ở Triều Tiên
Hình ảnh chân thực ít thấy về cuộc sống đời thường ở Triều Tiên

VOV.VN - Những bức ảnh không tô vẽ sau đây phản ánh chân thực một Triều Tiên đời thường mà ta ít dịp chứng kiến trước đây.

Hình ảnh chân thực ít thấy về cuộc sống đời thường ở Triều Tiên

Hình ảnh chân thực ít thấy về cuộc sống đời thường ở Triều Tiên

VOV.VN - Những bức ảnh không tô vẽ sau đây phản ánh chân thực một Triều Tiên đời thường mà ta ít dịp chứng kiến trước đây.

Hàn Quốc tăng cường nỗ lực thúc đẩy nghị quyết trừng phạt Triều Tiên
Hàn Quốc tăng cường nỗ lực thúc đẩy nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc cũng yêu cầu quân đội nước này luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Hàn Quốc tăng cường nỗ lực thúc đẩy nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Hàn Quốc tăng cường nỗ lực thúc đẩy nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc cũng yêu cầu quân đội nước này luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Mỹ “chê” Triều Tiên không nâng cao năng lực qua vụ thử hạt nhân
Mỹ “chê” Triều Tiên không nâng cao năng lực qua vụ thử hạt nhân

VOV.VN - Đại diện cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cho rằng vụ thử hạt nhân mà Triều Tiên vừa tiến hành không hề nâng cao năng lực kỹ thuật của nước này.

Mỹ “chê” Triều Tiên không nâng cao năng lực qua vụ thử hạt nhân

Mỹ “chê” Triều Tiên không nâng cao năng lực qua vụ thử hạt nhân

VOV.VN - Đại diện cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cho rằng vụ thử hạt nhân mà Triều Tiên vừa tiến hành không hề nâng cao năng lực kỹ thuật của nước này.

AFP sẽ mở văn phòng thường trực tại Triều Tiên
AFP sẽ mở văn phòng thường trực tại Triều Tiên

VOV.VN- Hãng tin AFP ngày 19/1 tuyên bố sẽ mở một văn phòng tại thủ đô Bình Nhưỡng và trở thành hãng tin toàn cầu thứ 2 có văn phòng tại đây.

AFP sẽ mở văn phòng thường trực tại Triều Tiên

AFP sẽ mở văn phòng thường trực tại Triều Tiên

VOV.VN- Hãng tin AFP ngày 19/1 tuyên bố sẽ mở một văn phòng tại thủ đô Bình Nhưỡng và trở thành hãng tin toàn cầu thứ 2 có văn phòng tại đây.