Nghị sỹ Hàn Quốc muốn phát triển hạt nhân để đối phó Triều Tiên

VOV.VN-Ngày 12/10, một nghị sỹ Hàn Quốc bày tỏ quan điểm ủng hộ chính phủ phát triển vũ khí hạt nhân trước những căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lập pháp Won Yoo-chul, người công khai ủng hộ kịch bản trang bị vũ khí, đã bày tỏ quan điểm này trong một cuộc thảo luận tại Quốc hội: “Chúng ta không thể ngồi yên khi Bình Nhưỡng dàn quân với hạt nhân và tên lửa. Chúng ta cần phải tìm ra một phương pháp mới để giải quyết các vấn đề hạt nhân với Triều Tiên”. 

Nhà lập pháp Won Yoo-chul. (ảnh: Yonhap).

“Động thái này không phải là khơi mào một cuộc chiến. Đó là nhằm bảo vệ hòa bình. Chúng ta cần phải ra một quyết định để bảo vệ người dân và đất nước Hàn Quốc”.

Sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vào ngày 9/9 vừa qua, ngày càng nhiều các nhà lập pháp thuộc Đảng Saenuri yêu cầu Seoul phát triển vũ khí hạt nhân. Một cuộc bỏ phiếu gần đây cho thấy, một số lượng lớn người dân Hàn Quốc cũng ủng hộ điều này.

Tuy nhiên, phe đối lập phản đối mạnh mẽ quan điểm nói trên và nhấn mạnh thêm rằng Hàn Quốc cũng nên xem xét đến cam kết của mình trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như việc nước này đang liên minh với Mỹ.

Nhà nghiên cứu Cheong Seong-chang tại Viện Sejong hoàn toàn ủng hộ quan điểm của nghị sỹ Won. Ông lập luận rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân sẽ khiến Hàn Quốc an toàn hơn nhiều, đồng thời không gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ giữa Seoul với Washington và các nước láng giềng khác.

Nhà nghiên cứu này nói: “Ví dụ như Trung Quốc cũng đã phản đối và ra các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên. Nhưng lập trường cứng rắn ấy chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 3 tháng và suy yếu”.

Ông Cheong cũng cho biết, việc phát triển vũ khí hạt nhân của Seoul sẽ làm giảm chi phí gánh nặng quốc phòng cho cả Seoul và Washington. Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân cũng có thể bảo vệ nước Mỹ an toàn hơn trước sự đe dọa từ các tên lửa tầm xa của Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Hàn tập trận tấn công cơ sở hạt nhân nhằm cảnh báo Triều Tiên
Mỹ - Hàn tập trận tấn công cơ sở hạt nhân nhằm cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, mô phỏng tấn công cơ sở hạt nhân mang tên “Red Flag” (Cờ Đỏ) sẽ diễn ra tại Alaska từ ngày 3-21/10.

Mỹ - Hàn tập trận tấn công cơ sở hạt nhân nhằm cảnh báo Triều Tiên

Mỹ - Hàn tập trận tấn công cơ sở hạt nhân nhằm cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, mô phỏng tấn công cơ sở hạt nhân mang tên “Red Flag” (Cờ Đỏ) sẽ diễn ra tại Alaska từ ngày 3-21/10.

Đình chỉ thỏa thuận hạt nhân, ông Putin gửi thông điệp gì đến Mỹ?
Đình chỉ thỏa thuận hạt nhân, ông Putin gửi thông điệp gì đến Mỹ?

VOV.VN - Việc Nga đình chỉ thỏa thuận hạt nhân với Mỹ đã “phơi bày” những bất đồng sâu sắc giữa Moscow và Washington trong các vấn đề quốc tế.

Đình chỉ thỏa thuận hạt nhân, ông Putin gửi thông điệp gì đến Mỹ?

Đình chỉ thỏa thuận hạt nhân, ông Putin gửi thông điệp gì đến Mỹ?

VOV.VN - Việc Nga đình chỉ thỏa thuận hạt nhân với Mỹ đã “phơi bày” những bất đồng sâu sắc giữa Moscow và Washington trong các vấn đề quốc tế.

Triều Tiên lại gia tăng hoạt động tại bãi thử hạt nhân
Triều Tiên lại gia tăng hoạt động tại bãi thử hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên được tin rằng đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân nữa vào bất cứ lúc nào.

Triều Tiên lại gia tăng hoạt động tại bãi thử hạt nhân

Triều Tiên lại gia tăng hoạt động tại bãi thử hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên được tin rằng đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân nữa vào bất cứ lúc nào.

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Mỹ hy vọng Liên Hợp Quốc xiết chặt trừng phạt Triều Tiên
Mỹ hy vọng Liên Hợp Quốc xiết chặt trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lí Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel bày tỏ tin tưởng Liên Hợp Quốc sẽ đạt được những bước tiến đáng kể trong việc gia tăng trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ hy vọng Liên Hợp Quốc xiết chặt trừng phạt Triều Tiên

Mỹ hy vọng Liên Hợp Quốc xiết chặt trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lí Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel bày tỏ tin tưởng Liên Hợp Quốc sẽ đạt được những bước tiến đáng kể trong việc gia tăng trừng phạt Triều Tiên.