Kỷ niệm 70 năm thành lập Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lâp, Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (1946-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng cán bộ, nhân viên qua các thời kỳ đã tới dự.

Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm
Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí Lê Hải Bình đã điểm lại chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Vụ Thông tin Báo chí, nhấn mạnh, thông tin tuyên truyền đối ngoại là mảng công tác gắn liền với hoạt động ngoại giao.

Trong suốt 70 năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, phá vỡ thế bao vây cấm vận, bình thường hóa và thiết lập quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực. Công tác thông tin đối ngoại cũng đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thời gian quan, Vụ Thông tin Báo chí đã không những làm tốt công tác phát ngôn, đấu tranh dư luận mà còn làm tốt công tác xây dựng quảng bá ra thế giới hình ảnh một Việt Nam đổi mới, mở cửa; một nền kinh tế năng động, một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; một đất nước Việt Nam hòa bình, phát triển thịnh vượng, một điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế.

Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, những biến chuyển nhanh chóng của thế giới đã và đang đặt ra cho công tác thông tin đối ngoại nói chung và công tác của Vụ Thông tin Báo chí nói riêng cả thuận lợi và thách thức đan xen.

Về thuận lợi, những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, vị thế ngày càng được nâng cao của đất nước là chất liệu quý giá, trong khi đó, sự mở rộng về địa bàn, về đối tượng đã tạo nhiều dư địa, và đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ với những phương thức truyền tải thông tin mới phong phú đa dạng là phương tiện hữu hiệu cho công tác đối ngoại.

Về thách thức, những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và khó khăn nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam. Thế giới mở, không gian mở, sự tương tác không giới hạn cũng có những tác động không mong muốn tới dư luận trong nước trong nhiều vấn đề đối ngoại và rất dễ bị lợi dụng nếu chúng ta không linh hoạt và ứng biến trong xử lý.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, nhấn mạnh: Thực tế trên đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ thông tin đối ngoại vừa bản lĩnh, vừa nhanh nhạy sáng tạo, vừa biết kế thừa bề dày kinh nghiệm, bề dày truyền thống của các thế hệ đi trước, vừa phát huy được những thế mạnh của sức trẻ, biết vận dụng một cách khoa học, sáng tạo mà công nghệ, thông tin, internet và các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội mang lại và công tác đấu tranh dư luận, xây dựng hình ảnh của đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lâp, Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo có chuyển biến quan trọng
Thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo có chuyển biến quan trọng

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016. 

Thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo có chuyển biến quan trọng

Thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo có chuyển biến quan trọng

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016. 

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2
Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2

VOV.VN - Chất lượng Giải ngày càng được nâng cao và qua đó khẳng định vai trò rất quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại hiện nay.

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2

VOV.VN - Chất lượng Giải ngày càng được nâng cao và qua đó khẳng định vai trò rất quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại hiện nay.

Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016
Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

VOV.VN - Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 (Tác phẩm báo chí và sách).

Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

VOV.VN - Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 (Tác phẩm báo chí và sách).

Giải toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016 có cả loại hình sách
Giải toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016 có cả loại hình sách

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam công bố Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2016.

Giải toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016 có cả loại hình sách

Giải toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016 có cả loại hình sách

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam công bố Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2016.