Kiên quyết ngăn chặn nguy cơ Việt Nam trở thành bãi thải công nghệ đen

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không đánh đối môi trường lấy kinh tế và kiên quyết ngăn chặn nguy cơ Việt Nam trở thành bãi thải công nghệ đen.

Bản tin thời sự tối nay (24/8) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về môi trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không đánh đối môi trường để lấy kinh tế và kiên quyết ngăn chặn nguy cơ Việt Nam trở thành bãi thải công nghệ đen.

Doanh nghiệp thuộc 32 tỉnh, thành Nam Trung bộ kiến nghị, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai công bố có 7 người thiệt mạng do mưa lũ ở huyện Văn Bàn và khẳng định không có chuyện dấu thông tin về số người thiệt mạng.

Dư luận rúng động trước vụ việc 1 người phụ nữ ở Hà Nội tự thuê người chặt tay, chân mình nhằm lấy khoản tiền bảo hiểm trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Làm thế nào để ngăn chặn những vụ trục lợi bảo hiểm, mục sự kiện và bàn luận có sự tham gia của ông Phùng Đắc Lộc – Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam sẽ bàn về vấn đề này.

Trong phần tin thế giới, hôm nay, CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở vùng biển phía Đông của nước này.

Động đất 6,2 độ rích te vào sáng sớm nay tại miền Trung Italia khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, nhiều người vẫn đang mất tích và hàng chục ngôi nhà bị đổ sập. Quân đội đã được huy động để trợ giúp các khu vực gần tâm trấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên