Ông Miura thích dùng quân trẻ

Là người đề cao triết lý bóng đá thực dụng, nhưng HLV Toshiya Miura cũng không quên đào tạo lực lượng cho các mục tiêu lâu dài.

Điều này được thể hiện ngay ở đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho các trận đấu với Iraq và Thái Lan trong khuôn khổ Vòng loại World cup 2018 mới đây. Trong danh sách đăng ký 25 cầu thủ của ông Miura, thì chiếm quá 2/3 là các cầu thủ thuộc thế hệ 9x.

Điển hình trong số này phải kể đến tiền vệ Duy Mạnh (Hà Nội T&T). Sinh tháng 10/1996, Duy Mạnh vừa tròn 19 tuổi khi ra sân ở hai trận đấu với Iraq và Thái Lan. Trẻ nhất, nhưng đồng thời cũng gây ấn tượng mạnh nhất đối với giới chuyên môn. Duy Mạnh chơi đặc biệt hay ở trận đấu với Iraq.


Không màu mè, các tình huống xử lý bóng của cầu thủ này đều hướng tới sự hợp lý, hiệu quả cao nhất. Khả năng bao quát và phán đoán tình huống đã giúp Duy Mạnh không thất thế khi phải đối đầu với các đối thủ to cao đến từ Tây Á. Nhiều người đã rất bất ngờ khi thấy HLV Toshiya Miura điền tên tiền vệ trẻ của Hà Nội T&T vào danh sách đội hình xuất phát. Nhưng màn trình diễn sau đấy của Duy Mạnh đã thuyết phục được số đông giới chuyên môn và các CĐV. Anh tiếp tục có tên trong danh sách đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam trận đấu với Thái Lan.

Ngoài Duy Mạnh, tuyển Việt Nam còn có 3 gương mặt rất trẻ khác ở đợt tập trung này, đều sinh năm 1995 là thủ môn Phí Minh Long (Hà Nội T&T), tiền đạo Nguyễn Công Phượng (HA.GL) và trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel). “Già” hơn một chút nhưng đang ngày một khẳng định được vị trí của mình trên tuyển là tiền vệ Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng, 1993), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp, 1993), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh, 1992) hay Trần Nguyên Mạnh (SLNA, 1991).

Hai gương mặt kỳ cựu nhất của tuyển Việt Nam ở đợt tập trung nói trên chỉ có tiền đạo Lê Công Vinh (B.Bình Dương) và hậu vệ Nguyễn Văn Biển (Hà Nội T&T). Các vị trí trụ cột khác của tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại như Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T, 1988) hay Nguyễn Trọng Hoàng (B.Bình Dương, 1989) đều đang ở độ tuổi chín của sự nghiệp.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, các cầu thủ trẻ đều cho thấy sự tiến bộ về mặt chuyên môn. Chiến lược gia người Nhật Bản để lại dấu ấn đậm nét ở lối chơi kỷ luật, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn hơn nhiều so với các lứa trước. Rất nhiều cầu thủ trẻ sau khi “vào tay” ông Miura, trình độ chuyên môn đều tăng lên, dần trở thành các trụ cột khi về thi đấu cho CLB. Như công nhận của chính HLV Miura, ông muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu, qua đó tích luỹ kinh nghiệm, hướng tới các mục tiêu lâu dài trong tương lai.

Trẻ hóa tối đa

Có thể thấy, dưới thời HLV Toshiya Miura, đội tuyển Việt Nam đã được trẻ hoá ở mức độ tối đa. Tất cả những cầu thủ có tiềm năng đều đã được ông Miura trao cơ hội để chứng tỏ khả năng. Một bộ phận công chúng và giới truyền thông vừa qua chỉ trích HLV Miura khi không trao cơ hội cho các cầu thủ thuộc Học viện HA.GL của bầu Đức.

Tuy nhiên, có một thực tế là gần hết số cầu thủ tốt nhất của HA.GL hiện nay, từ Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều, Xuân Trường, Hồng Duy…đều đã từng được HLV Toshiya Miura triệu tập, hoặc vào tuyển Olympic và U23, hoặc đội tuyển quốc gia.

Các cầu thủ HA.GL chỉ bị loại do chấn thương hoặc không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Rất khó để tìm ra một lý do để cho rằng ông Miura không trọng dụng cầu thủ HA.GL vì không thích “đám trẻ” của bầu Đức, ngoài vấn đề chuyên môn thuần túy. Điều này thể hiện qua việc khi vừa “chân ướt, chân ráo” đến Việt Nam, sau khi theo dõi các cầu thủ HA.GL thi đấu, HLV Miura đã nhận định những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… chưa đủ đẳng cấp để thi đấu ở V.League. Tuyển quốc gia là nơi tập trung các cầu thủ có chuyên môn tốt nhất, cơ hội vì vậy cần trao công bằng cho tất cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bi kịch” trước người Thái: HLV Miura, lỗi không tại ông thì tại ai?
“Bi kịch” trước người Thái: HLV Miura, lỗi không tại ông thì tại ai?

VOV.VN -Theo ông Miura, tâm lý nóng vội là nguyên nhân khiến ĐTVN thảm bại trước Thái Lan. Nhưng xem ra, HLV người Nhật đã quên đi trách nhiệm của chính mình.

“Bi kịch” trước người Thái: HLV Miura, lỗi không tại ông thì tại ai?

“Bi kịch” trước người Thái: HLV Miura, lỗi không tại ông thì tại ai?

VOV.VN -Theo ông Miura, tâm lý nóng vội là nguyên nhân khiến ĐTVN thảm bại trước Thái Lan. Nhưng xem ra, HLV người Nhật đã quên đi trách nhiệm của chính mình.

Thể thao 24h: HLV Miura bị kẻ xấu giả mạo, đăng tin từ chức
Thể thao 24h: HLV Miura bị kẻ xấu giả mạo, đăng tin từ chức

VOV.VN - Trước những tin đồn về việc HLV Miura từ chức, lãnh đạo VFF đã khẳng định không có chuyện này.

Thể thao 24h: HLV Miura bị kẻ xấu giả mạo, đăng tin từ chức

Thể thao 24h: HLV Miura bị kẻ xấu giả mạo, đăng tin từ chức

VOV.VN - Trước những tin đồn về việc HLV Miura từ chức, lãnh đạo VFF đã khẳng định không có chuyện này.

VFF sẽ cân nhắc lại hợp đồng với HLV Miura
VFF sẽ cân nhắc lại hợp đồng với HLV Miura

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Hùng Dũng cho biết, sắp tới Thường trực VFF sẽ xem xét lại việc có tiếp tục hợp tác với HLV Miura nữa hay không.

VFF sẽ cân nhắc lại hợp đồng với HLV Miura

VFF sẽ cân nhắc lại hợp đồng với HLV Miura

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Hùng Dũng cho biết, sắp tới Thường trực VFF sẽ xem xét lại việc có tiếp tục hợp tác với HLV Miura nữa hay không.

HLV Miura: “Không có phép màu đưa ĐTVN mạnh lên ngay”
HLV Miura: “Không có phép màu đưa ĐTVN mạnh lên ngay”

VOV.VN - Chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng để phát triển nền bóng đá là một quá trình lâu dài, không thể trong một sớm một chiều.

HLV Miura: “Không có phép màu đưa ĐTVN mạnh lên ngay”

HLV Miura: “Không có phép màu đưa ĐTVN mạnh lên ngay”

VOV.VN - Chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng để phát triển nền bóng đá là một quá trình lâu dài, không thể trong một sớm một chiều.

“Hội nghị Diên Hồng” bóng đá VN: Đừng biến HLV Miura thành bình phong
“Hội nghị Diên Hồng” bóng đá VN: Đừng biến HLV Miura thành bình phong

VOV.VN -Lần đầu tiên, Tổng cục TDTT sẽ mở một hội thảo “trưng cầu dân ý” như một “hội nghị Diên Hồng” với mục tiêu làm sao bóng đá nước nhà phát triển.

“Hội nghị Diên Hồng” bóng đá VN: Đừng biến HLV Miura thành bình phong

“Hội nghị Diên Hồng” bóng đá VN: Đừng biến HLV Miura thành bình phong

VOV.VN -Lần đầu tiên, Tổng cục TDTT sẽ mở một hội thảo “trưng cầu dân ý” như một “hội nghị Diên Hồng” với mục tiêu làm sao bóng đá nước nhà phát triển.

VFF sẽ mất tiền tỉ nếu chia tay HLV Miura?
VFF sẽ mất tiền tỉ nếu chia tay HLV Miura?

VOV.VN - Cái giá cho việc thay đổi HLV vào thời điểm hiện tại là không hề nhỏ đối với VFF.

VFF sẽ mất tiền tỉ nếu chia tay HLV Miura?

VFF sẽ mất tiền tỉ nếu chia tay HLV Miura?

VOV.VN - Cái giá cho việc thay đổi HLV vào thời điểm hiện tại là không hề nhỏ đối với VFF.