Truy tố các đối tượng trong vụ án Long Sơn khiến 19 người thương vong

VOV.VN - Viện kiểm sát nhân tối cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án Long Sơn sang Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông để chuẩn bị xét xử.

Hôm nay, 23/10, Viện kiểm sát nhân tối cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ nổ súng khiến 3 người chết, 13 người bị thương tại tiểu khu 1535 xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức sang Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông để chuẩn bị xét xử.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 3 bị can về tội giết người, gồm: Đặng Văn Hiến 47 tuổi; Ninh Viết Bình 35 tuổi; Hà Văn Trường 32 tuổi cùng trú tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.

Hiện trường vụ nổ súng tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Các bị can khác gồm, Nguyễn Xuân Thiên Sửu (55 tuổi, Nguyên Giám đốc công ty TNHH thương mại đầu tư Long Sơn-gọi tắt là công ty Long Sơn) và Phạm Công Thiện 40 tuổi, quản lý của công ty Long Sơn bị truy tố về hành vi Hủy hoại tài sản hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản; bị can Đoàn Văn Diện, trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bị truy tố về hành vi Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, vào năm 2008, công ty Long Sơn do ông Nguyễn Văn Thành làm giám đốc, được UBND tỉnh Đăk Nông giao hơn 1.079ha đất rừng tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực để thực hiện một số dự án nông, lâm nghiệp.

Đến tháng 6/2013, ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu và vợ là Nguyễn Thị Hồng Tươi nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn thành để tiếp tục thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, có một số hộ dân xâm canh khiến hai bên xảy ra tranh chấp.

Ngày 15/10/2016, Ông Sửu gọi người của công ty Long Sơn chuẩn bị máy ủi, máy cày để tiến hành ủi cà phê, điều và hoa màu của một số gia đình xâm canh.

Đến khoảng 6h sáng 23/10/2016, ông Sửu và ông Thiện chỉ đạo một số người lái xe ủi, máy cày, chở theo 30 nhân viên của công ty Long Sơn với áo giáp, khiên chắn, dao, gậy… tiến về khu vực rẫy của gia đình ông Hoàng Văn Thắng. Hai xe ủi đã triệt hạ hơn 300 cây trồng các loại.

Phát hiện nhân viên của công ty Long Sơn tiến về nhà mình, ông Hiến đã mang súng ra chặn lại. Khi hai bên cách nhau khoảng 5m, ông Hiến bắn chỉ thiên một phát. Tuy nhiên, nhóm công nhân không dừng lại mà còn dùng đá ném liên tiếp nên ông Hiến đã bắn thêm nhiều phát súng.

Sau đó, ông Hiến và ông Ninh Viết Bình tiếp tục mang súng lên rẫy điều của ông Thắng, bắn vào nhóm công nhân của công ty Long Sơn.

Hậu quả của vụ nổ súng khiến 3 nhân viên là Điểu Vinh, Điểu Tào và Dương Văn Tiến chết tại chỗ, 13 người khác bị thương.

Sau khi gây án, Hiến và Trường bỏ trốn đến nhà ông Trần Văn Lập (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) và gặp Đoàn Văn Diện (37 tuổi,trú tại huyện Bù Đăng).

Tại đây, Hiến kể cho mọi người nghe vụ việc thì ông Lập khuyên Hiến ra đầu thú. Hiến nhờ Diện cầm sim điện thoại của mình đi ra khu vực ngã ba Minh Hưng (huyện Bù Đăng) lắp vào máy gọi điện cho tổng đài vào số 900 để cơ quan công an có định vị thì xác định Hiến không có mặt ở khu vực này, giúp Hiến không bị bắt trong lúc ra đầu thú.

Đến ngày 28/10/2016, Hiến và Trường đã đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, các bị can thực hiện hành vi giết người trong bối cảnh có bức xúc về việc cây trồng bị người khác phá hủy. Các bị can và gia đình trong vụ án đã thành khẩn khai báo, bồi thường cho nạn nhân nên đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Bắt Giám đốc Công ty Long Sơn
Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Bắt Giám đốc Công ty Long Sơn

Giám đốc Công ty Long Sơn đã chỉ đạo 33 người mang ô tô, đá, khiên, gậy... vào san ủi vườn điều của ông Thắng mà không thông báo cho chính quyền biết. 

Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Bắt Giám đốc Công ty Long Sơn

Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Bắt Giám đốc Công ty Long Sơn

Giám đốc Công ty Long Sơn đã chỉ đạo 33 người mang ô tô, đá, khiên, gậy... vào san ủi vườn điều của ông Thắng mà không thông báo cho chính quyền biết. 

Tiếp tục xảy ra xô xát giữa nhân viên công ty Long Sơn với người dân
Tiếp tục xảy ra xô xát giữa nhân viên công ty Long Sơn với người dân

VOV.VN - Lại vừa xảy ra một vụ xô xát giữa nhân viên công ty Long Sơn và người dân do tranh chấp đất đai Tại tiểu khu 1535 (Đăk Ngo, Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông).

Tiếp tục xảy ra xô xát giữa nhân viên công ty Long Sơn với người dân

Tiếp tục xảy ra xô xát giữa nhân viên công ty Long Sơn với người dân

VOV.VN - Lại vừa xảy ra một vụ xô xát giữa nhân viên công ty Long Sơn và người dân do tranh chấp đất đai Tại tiểu khu 1535 (Đăk Ngo, Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông).

Ảnh: Trở lại “khu vực Long Sơn” 5 tháng sau vụ nổ súng kinh hoàng
Ảnh: Trở lại “khu vực Long Sơn” 5 tháng sau vụ nổ súng kinh hoàng

VOV.VN - Hơn 5 tháng sau vụ nổ súng kinh hoàng làm 3 người chết và 16 người bị thương ở xã Quảng Trực, tỉnh Đắk Nông vùng đất này vẫn chưa yên bình.

Ảnh: Trở lại “khu vực Long Sơn” 5 tháng sau vụ nổ súng kinh hoàng

Ảnh: Trở lại “khu vực Long Sơn” 5 tháng sau vụ nổ súng kinh hoàng

VOV.VN - Hơn 5 tháng sau vụ nổ súng kinh hoàng làm 3 người chết và 16 người bị thương ở xã Quảng Trực, tỉnh Đắk Nông vùng đất này vẫn chưa yên bình.

Tòa trả hồ sơ vụ bảo vệ Công ty Long Sơn đánh người gây thương tích
Tòa trả hồ sơ vụ bảo vệ Công ty Long Sơn đánh người gây thương tích

VOV.VN - Qua xem xét, Tòa cho rằng vụ án nhân viên Công ty Long Sơn "Cố ý gây thương tích" ở Đắk Nông có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và chưa đúng tội danh

Tòa trả hồ sơ vụ bảo vệ Công ty Long Sơn đánh người gây thương tích

Tòa trả hồ sơ vụ bảo vệ Công ty Long Sơn đánh người gây thương tích

VOV.VN - Qua xem xét, Tòa cho rằng vụ án nhân viên Công ty Long Sơn "Cố ý gây thương tích" ở Đắk Nông có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và chưa đúng tội danh