Giọng hát Việt:Thu Minh dùng chiêu 'dọa dẫm' để giành thí sinh 18 tuổi

VOV.VN - Thể hiện ca khúc "Thành phố buồn", chàng trai 18 tuổi khiến khán giả phải "nổi da gà" ngay từ câu hát đầu tiên, trong đó có Thu Minh.

Tập 2 The Voice – Giọng hát Việt đã lên sóng truyền hình tối 19/2. Nếu như tập 1 khép màn với những gương mặt sáng giá đầy ấn tượng như Ali Hoàng Dương, cô gái Hàn Quốc 16 tuổi Hansara,.. thì tập 2 này tiếp tục xuất hiện những giọng ca trời phú. 

Một trong những tiết mục để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tập 2 là phần dự thi của nam thí sinh Trần Anh Đức, 18 tuổi đến từ Hà Nội. Anh thể hiện ca khúc "Thành phố buồn" và ngay lập tức khiến khán giả phải “nổi da gà”với câu hát đầu tiên. Một giọng hát hoài cổ pha hiện đại bao trùm của khán đài The Voice. Sau ánh đèn, tất cả khán giả đã phải “đứng tim” trước một chàng trai lịch lãm, phong độ. Còn 4 HLV lại khó kiềm lòng được trước giọng ca “thiên phú”, HLV Thu Minh bấm nút chọn ngay những câu hát đầu tiên, sau đó là Noo, Tóc Tiên và Đông Nhi.

Trần Anh Đức

Trước giọng ca đặc biệt, Thu Minh cho biết, "Chị nghe chữ đầu tiên trong vòng 3 giây chị bấm ngay. Chị không cần nghe nhiều, nhưng có thể phác thảo giọng hát của em sẽ như thế nào trong tương lai. Giữa em và chị có điểm chung là muốn khai phá bản thân khi hát những ca khúc cũ rất hiện đại, văn minh. Nếu nói khách sáo là em nên về đội chị, nói một cách thẳng thắng là em phải về đội chị".

Noo Phước Thịnh khẳng định: "Anh sẽ làm cho em những bản phối rất hay. Giọng em thật đẹp, nhờ những bản phối để có đất dụng giọng hát đẹp đó". Tóc Tiên khá bất ngờ khi chỉ mới 18 tuổi, Anh Đức hát gần như hiếm những lỗi nhỏ nhặt. Thu Minh lại nhận định rằng: "Chị nghĩ với khả năng của em, em sẽ hướng tới đẳng cấp nhất định đúng nghĩa là The Voice".

Sau những lời khen "có cánh" của các HLV, Trần Anh Đức đã quyết định đầu quân về đội của Thu Minh.

Mở màn chương trình là thí sinh Thái Bảo Trâm, một gương mặt quen thuộc khi đã từng xuất hiện tại The Voice 2015. Cô thể hiện ca khúc “Đã hơn một lần” với chất giọng trưởng thành, cảm xúc cô đã chinh phục được 3 HLV Noo Phước Thịnh, Đông Nhi và Tóc Tiên. Kết quả, Bảo Trâm đã chọn về đội của Đông Nhi.

Thái Bảo Trâm

Tiếp đến là chàng hot boy Đào Trọng Tín, 22 tuổi đến từ TP. HCM với ca khúc “Tư vấn”. Giọng hát trầm ấm, ngoại hình điển trai cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp đã khiến cả trường quay như bùng nổ. Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Thu Minh đã bấm nút chọn quay lại. Tuy nhiên, Trọng Tín đã quyết định đầu quân về team của giọng ca "Đường cong". 

Đào Trọng Tín

Thí sinh Lê Quốc Đạt, 19 tuổi đến từ TPHCM. Anh thể hiện ca khúc nổi tiếng của Hoàng Tôn mang tên “Anh không quay về”. Chất nhạc trẻ trung cùng giọng hát vang sáng, ấn tượng ngay những câu hát đầu tiên đã chinh phục được HLV Đông Nhi và Tóc Tiên và cuối cùng, chàng trai này quyết định chọn về đội Tóc Tiên.

Lê Quốc Đạt

Cô sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương - Nguyễn Hồng Ngọc đã làm bùng nổ sân khấu với ca khúc "Dream". Chất giọng ngọt ngào, cùng những nốt cao trong vắt đã chinh phục được HLV Tóc Tiên, Đông Nhi và ngay những câu hát cuối cùng đã chinh phục được HLV Thu Minh và cô gái 23 tuổi đã quyết định về đội của Thu Minh.

Nguyễn Hồng Ngọc

Tiếp đến là thí sinh Hồ Hiền, 19 tuổi đến từ Buôn Mê Thuộc. Cô nàng gây ấn tượng mạnh mẽ khi khoe chất giọng cao và khỏe qua bản mashup "Lặng thầm một tình yêu - Wrecking Ball". Hồ Hiền đã chinh phục được cả 4 HLV bấm nút quay lại. Trước ngoại hình đáng yêu của cô nàng, Tóc Tiên và Đông Nhi cùng giành nhau là người bấm nút đầu tiên. Tuy nhiên, đến giây phút cuối cùng Hồ Hiền quyết định về với đội của Tóc Tiên.

Hồ Hiền

Phan Thị Thanh Nga hiện đang là ca sĩ tự do đã "đốt nóng" sân khấu The Voice với ca khúc "I have nothing" và  khoe chất giọng truyền cảm và khả năng hát tiếng Anh điêu luyện. Cả trường quay tan chảy với giọng hát của Thanh Nga và 4 HLV đều bấm nút quay lại. Ngay đoạn kết, trước sự xúc động của Thanh Nga, Thu Minh còn lên sân khấu song ca trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Kết quả, Thanh Nga chọn về đội của Noo Phước Thịnh.

Phan Thị Thanh Nga

Tiếp đến là thí sinh Ngọc Kayla, thành viên của nhóm Mắt Ngọc. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình dễ thương sáng sân khấu, và một giọng hát mạnh mẽ cuốn hút. Lựa chọn bản hit của Hồ Ngọc Hà "Keep me in love", Ngọc Kayla trình diễn vô cùng tự tin và “thiêu đốt” mọi người với những vũ đạo quyến rũ trên sân khấu. 4 HLV đều quay lại trước giọng hát của Ngọc Kayla. Kết quả, cô gái này quyết định về team của Đông Nhi.

Ngọc Kayla

The Voice chào đón cặp sinh đôi tham gia chương trình là Song Hào - Song Hiệp. Hai anh em thể hiện ca khúc "Mẹ" khiến cả trường quay lắng đọng. Thu Minh là HLV duy nhất bấm nút quay lại và cho rằng, đây là cặp thí sinh "nặng kí".

Song Hào và Song Hiệp

Thí sinh Nguyễn Đức Huy Hoàng, 21 tuổi thể hiện ca khúc "Đừng lừa dối" với phong cách trẻ trung giọng hát hiện đại đã chinh phục được HLV Tóc Tiên. 

Nguyễn Đức Huy Hoàng

Sân khấu The Voice tiếp tục xuất hiện một nam thí sinh cá tính Lê Hồng Phi. Anh thể hiện bản mashup "Bước đến bên anh - 24k magic", giai điệu sôi động cùng phong cách tự tin đã khiến cả trường quay sôi động. Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên đã bấm nút quay lại. Kết quả, chàng trai 22 tuổi quyết định về với đội Noo Phước Thịnh.

Lê Hồng Phi

Tập 3 vòng Giấu mặt The Voice - Giọng hát Việt sẽ lên sóng vào lúc 21g ngày 26/2 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Thí sinh "soái ca" Ali Hoàng Dương gây sốt ở Giọng hát Việt
Clip: Thí sinh "soái ca" Ali Hoàng Dương gây sốt ở Giọng hát Việt

VOV.VN - Thu Minh 'quyết chiến' với ba 'đàn em' để giành thí sinh Ali Hoàng Dương điển trai, hát hay ở tập đầu Giọng hát Việt 2017 về đội của mình.

Clip: Thí sinh "soái ca" Ali Hoàng Dương gây sốt ở Giọng hát Việt

Clip: Thí sinh "soái ca" Ali Hoàng Dương gây sốt ở Giọng hát Việt

VOV.VN - Thu Minh 'quyết chiến' với ba 'đàn em' để giành thí sinh Ali Hoàng Dương điển trai, hát hay ở tập đầu Giọng hát Việt 2017 về đội của mình.

Clip: Cô gái Hàn Quốc 16 tuổi gây "bão" ở Giọng hát Việt 2017
Clip: Cô gái Hàn Quốc 16 tuổi gây "bão" ở Giọng hát Việt 2017

VOV.VN - Không chỉ hát tiếng Hàn, Hansara còn gây ấn tượng với khả năng “bắn rap” cực chất trong tập 1 Giọng hát Việt.

Clip: Cô gái Hàn Quốc 16 tuổi gây "bão" ở Giọng hát Việt 2017

Clip: Cô gái Hàn Quốc 16 tuổi gây "bão" ở Giọng hát Việt 2017

VOV.VN - Không chỉ hát tiếng Hàn, Hansara còn gây ấn tượng với khả năng “bắn rap” cực chất trong tập 1 Giọng hát Việt.

Giọng hát Việt: Đông Nhi, Tóc Tiên lao lên sân khấu giành thí sinh
Giọng hát Việt: Đông Nhi, Tóc Tiên lao lên sân khấu giành thí sinh

VOV.VN - Ở tập 2, Giọng hát Việt sẽ mang đến những giọng hát "khủng" lần đầu tiên "trình làng" hay những gương mặt quen thuộc sẽ mang đến một làn gió mới.

Giọng hát Việt: Đông Nhi, Tóc Tiên lao lên sân khấu giành thí sinh

Giọng hát Việt: Đông Nhi, Tóc Tiên lao lên sân khấu giành thí sinh

VOV.VN - Ở tập 2, Giọng hát Việt sẽ mang đến những giọng hát "khủng" lần đầu tiên "trình làng" hay những gương mặt quen thuộc sẽ mang đến một làn gió mới.

Giọng hát Việt: 4 HLV lao lên sân khấu 'giành giật' thí sinh đẹp trai
Giọng hát Việt: 4 HLV lao lên sân khấu 'giành giật' thí sinh đẹp trai

VOV.VN - Phần dự thi của thí sinh Ali Hoàng Dương khiến 4 HLV không ngần ngại 'chặt chém', 'giành giật' ngay trên sân khấu Giọng hát Việt.

Giọng hát Việt: 4 HLV lao lên sân khấu 'giành giật' thí sinh đẹp trai

Giọng hát Việt: 4 HLV lao lên sân khấu 'giành giật' thí sinh đẹp trai

VOV.VN - Phần dự thi của thí sinh Ali Hoàng Dương khiến 4 HLV không ngần ngại 'chặt chém', 'giành giật' ngay trên sân khấu Giọng hát Việt.

Hot girl Hàn gây “sốt” ở Giọng hát Việt chia sẻ về Noo Phước Thịnh
Hot girl Hàn gây “sốt” ở Giọng hát Việt chia sẻ về Noo Phước Thịnh

VOV.VN - Han Sara cho biết bản thân rất hồi hộp khi được nhiều người quan tâm và sẽ lấy đó làm động lực để làm tốt hơn với những phần trình diễn sau này.

Hot girl Hàn gây “sốt” ở Giọng hát Việt chia sẻ về Noo Phước Thịnh

Hot girl Hàn gây “sốt” ở Giọng hát Việt chia sẻ về Noo Phước Thịnh

VOV.VN - Han Sara cho biết bản thân rất hồi hộp khi được nhiều người quan tâm và sẽ lấy đó làm động lực để làm tốt hơn với những phần trình diễn sau này.