​Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý Thủy điện An Khê– Ka Nak

VOV.VN - Xử lý những bất cập của thủy điện An Khê- Ka Nak là một trong những nội dung trọng tâm được bàn luận trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng.

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, chiều nay (9/6), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình kinh tế- xã hội tại địa phương. Trong đó, xử lý những bất cập, hệ lụy của thủy điện An Khê- Ka Nak tới hạ nguồn sông Ba là một trong những nội dung trọng tâm được bàn luận.

Tại buổi làm việc, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, 5 tháng đầu năm, địa phương đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, hạn hán. Có hơn 30.000 ha cây trồng tại địa phương bị hạn với tổng thiệt hại gần 840 tỷ đồng. Cùng với thiên tai, khó khăn của địa phương còn gia tăng do những hạn chế, bất cập của một số công trình thủy lợi, thủy điện.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc với
lãnh đạo tỉnh
Trong khi các hồ thủy lợi xuống cấp, khô cạn, không đáp ứng được nhu cầu nước tưới cho cây trồng thủy điện lại gây hại không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người dân.

Ông Võ Ngọc Thành đặc biệt nhấn mạnh đến hệ lụy của thủy điện An Khê – Ka Nak. Thủy điện này đã gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng ở hạ lưu sông Ba, bao gồm 7 huyện với 450.000 người dân sinh sống và khoảng 7.000ha đất sản xuất: Từ khi Thủy điện An Khê – Ka nak vận hành năm 2011 tới nay, tình hình môi trường và đời sống người dân có nhiều khó khăn. Có một số bất cập mà chúng tôi nghĩ rằng phải tính toán. Tỉnh hết sức cố gắng cùng nhà máy nhưng phải xem lại quy trình để nâng mức xả cho phù hợp như: giảm công suất nguồn điện để đời sống người dân tốt hơn”.

Cùng với việc đề nghị Chính phủ xem xét vấn đề thủy điện An Khê – Ka Nak, ông Võ Ngọc Thành cũng đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ nguồn vốn xây dựng một số công trình cấp thiết tại địa phương như: hồ Plei Thơ Ga tại huyện Chư Pưh với số vốn khoảng 200 tỷ đồng; hồ Tầu Dầu 2 tại huyện Đăk Pơ với số vốn khoảng 250 tỷ đồng; bổ sung quy hoạch các đập điều hòa nước trên sông Ba.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong khắc phục những khó khăn của thiên tai, hạn hán, thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế- xã hội.

Với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh về nguồn vốn để triển khai các dự án giao thông, thủy lợi, Phó thủ tướng giao các Bộ ngành nghiên cứu tìm các nguồn vốn để hỗ trợ địa phương, ưu tiên các công trình cấp bách.

Đối với vấn đề Thủy điện An Khê- Ka Nak, qua trực tiếp đi thị sát, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam phải thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa. Đồng thời, phải chủ động nghiên cứu, đáp ứng các yêu cầu của hạ lưu, không để cho vùng hạ lưu bị khô kiệt, ảnh hưởng tới sản xuất, đời sống người dân, không để tác động xấu đến môi trường.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài Nguyên Môi trường chủ trì cùng với Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương và địa phương tính toán kỹ nhu cầu nước của hạ lưu. Ở hạ lưu cần đến đâu thì phải đáp ứng đến đó. Về mùa khô có những thời điểm không được vận hành thủy điện để đáp ứng nhu cầu nước sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Bộ Tài Nguyên Môi trường cũng phải vào cuộc, rà soát các nhà máy, công trình xả thải ra sông Ba, đặc biệt là các nhà máy đường để đảm môi trường của dòng sông. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Mục tiêu chúng ta làm thủy điện là để đảm bảo an ninh năng lượng và đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt của người dân, mọi người dân đều được hưởng, đất nước phát triển nhưng nó không thể làm thiệt hại đến một bộ phận người dân. Nếu thiệt hại chúng ta phải có trách nhiệm, phải xem xét thật nghiêm túc, kỹ lưỡng lại. Để đảm bảo cho việc khai thác công trình thủy điện này nó thực sự được người dân đồng tình, được xã hội đồng tình, được địa phương đồng tình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EVN bồi thường vụ xả lũ thủy điện An Khê- Ka Nak
EVN bồi thường vụ xả lũ thủy điện An Khê- Ka Nak

Thủy điện xả nước cộng thêm mưa lớn gây lũ tiểu mãn đầu mùa dẫn đến sự cố ngập hoa màu, gây thiệt hại cho dân

EVN bồi thường vụ xả lũ thủy điện An Khê- Ka Nak

EVN bồi thường vụ xả lũ thủy điện An Khê- Ka Nak

Thủy điện xả nước cộng thêm mưa lớn gây lũ tiểu mãn đầu mùa dẫn đến sự cố ngập hoa màu, gây thiệt hại cho dân

Thủy điện An Khê - Ka Nak vẫn chưa đền bù
Thủy điện An Khê - Ka Nak vẫn chưa đền bù

Cách đây hơn một tháng, thủy điện An Khê - Ka Nak đột ngột xả lũ gây thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng đối với 240 hộ dân ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Thủy điện An Khê - Ka Nak vẫn chưa đền bù

Thủy điện An Khê - Ka Nak vẫn chưa đền bù

Cách đây hơn một tháng, thủy điện An Khê - Ka Nak đột ngột xả lũ gây thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng đối với 240 hộ dân ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Kiểm tra thủy điện An Khê - Ka Nak
Kiểm tra thủy điện An Khê - Ka Nak

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn kiểm tra thủy điện An Khê - Ka Nak do thủy điện này bị tố cáo đã chặn dòng sông Ba...

Kiểm tra thủy điện An Khê - Ka Nak

Kiểm tra thủy điện An Khê - Ka Nak

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn kiểm tra thủy điện An Khê - Ka Nak do thủy điện này bị tố cáo đã chặn dòng sông Ba...

Thủy điện An Khê - Ka Nak: Lời hứa và trách nhiệm nửa vời
Thủy điện An Khê - Ka Nak: Lời hứa và trách nhiệm nửa vời

(VOV) - Đã 7 năm trôi qua, người dân trong vùng An Khê – Ka Nak vẫn đang mòn mỏi chờ đợi phía nhà đầu tư thực hiện lời hứa.

Thủy điện An Khê - Ka Nak: Lời hứa và trách nhiệm nửa vời

Thủy điện An Khê - Ka Nak: Lời hứa và trách nhiệm nửa vời

(VOV) - Đã 7 năm trôi qua, người dân trong vùng An Khê – Ka Nak vẫn đang mòn mỏi chờ đợi phía nhà đầu tư thực hiện lời hứa.