Ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi 2017 tại TP HCM

VOV.VN - Sáng nay (18/6), đông đảo sinh viên tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2017. 

Chương trình do Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp cùng báo Thanh Niên và tập đoàn Thiên Long tổ chức với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017.

10.000 tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay sẽ hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia theo 2 giai đoạn. 

10.000 tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay sẽ hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài từ nay đến hết ngày 24/6; 4 ngàn sinh viên tình nguyện sẽ được phân bổ đều tại 114 điểm thi trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời tư vấn, hỗ trợ thông tin liên quan đến việc thi cử cũng như góp phần phân luồng giao thông và giúp xử lý những tình huống khẩn cấp.
Giai đoạn 2 kéo dài từ ngày 1 đến ngày 7/8; 6 ngàn sinh viên tình nguyện sẽ túc trực tại các bến xe, trạm xe buýt làm nhiệm vụ đưa đón, hướng dẫn thí sinh các nơi đến nộp phiếu xác nhận nhập học tại các trường đại học, cao đẳng. Ngoài ra, tình nguyện viên còn phối hợp với phòng ban chức năng của các trường đại học, cao đẳng để tư vấn, hướng dẫn cách nộp hồ sơ cũng như giải đáp những thắc mắc của thí sinh. Bên cạnh công tác tư vấn, hỗ trợ thông tin, chương trình còn trao tặng nhiều vật phẩm thiết yếu và bố trí chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho thí sinh có nhu cầu.
Ngay sau lễ ra quân, trong sáng nay, Ban tổ chức chương trình đã tổ chức tập huấn tại chỗ cho 16 đội hình tình nguyện. Theo ông Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2017, nội dung tập huấn sẽ xoay quanh 2 vấn đề chính.
“Thứ nhất, chúng tôi sẽ phổ biến những thông tin về kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017. Chúng tôi tập trung vào những điểm thay đổi, những nét mới của kỳ thi cũng như các thay đổi liên quan đến việc xét tuyển để các bạn sinh viên tình nguyện có thể nắm vững để tư vấn chính xác cho thí sinh cũng như người nhà. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tập trung hướng dẫn cho các bạn sinh viên tình nguyện hiểu rõ các phần việc trong giới hạn và nhiệm vụ của mình”, ông Lê Xuân Dũng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuẩn bị giao đề thi THPT quốc gia 2017 cho các Sở GD-ĐT
Chuẩn bị giao đề thi THPT quốc gia 2017 cho các Sở GD-ĐT

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, ngày 10/6, Bộ sẽ giao đề thi tất cả các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 cho các Sở GD-ĐT.

Chuẩn bị giao đề thi THPT quốc gia 2017 cho các Sở GD-ĐT

Chuẩn bị giao đề thi THPT quốc gia 2017 cho các Sở GD-ĐT

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, ngày 10/6, Bộ sẽ giao đề thi tất cả các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 cho các Sở GD-ĐT.

Đề thi Ngoại ngữ lớp 10 trường THPT chuyên có câu “thách đố” thí sinh
Đề thi Ngoại ngữ lớp 10 trường THPT chuyên có câu “thách đố” thí sinh

VOV.VN - Đề thi Ngoại ngữ lớp 10 vào các trường THPT chuyên có câu "thách đố" thí sinh. Đặc biệt là câu hỏi điền từ thích hợp vào chỗ trống...

Đề thi Ngoại ngữ lớp 10 trường THPT chuyên có câu “thách đố” thí sinh

Đề thi Ngoại ngữ lớp 10 trường THPT chuyên có câu “thách đố” thí sinh

VOV.VN - Đề thi Ngoại ngữ lớp 10 vào các trường THPT chuyên có câu "thách đố" thí sinh. Đặc biệt là câu hỏi điền từ thích hợp vào chỗ trống...

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT ở Hà Nội
Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT ở Hà Nội

VOV.VN -Đề thi Toán vào lớp 10 THPT ở Hà Nội gồm 5 bài, yêu cầu thí sinh làm trong thời gian 120 phút.

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT ở Hà Nội

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT ở Hà Nội

VOV.VN -Đề thi Toán vào lớp 10 THPT ở Hà Nội gồm 5 bài, yêu cầu thí sinh làm trong thời gian 120 phút.

Có 75%  thí sinh đăng ký dự thi THPT để xét tuyển ĐH, CĐ
Có 75% thí sinh đăng ký dự thi THPT để xét tuyển ĐH, CĐ

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, có 75% thí sinh đăng ký dự thi quốc gia có nguyện vọng chọn xét tuyển đại học, cao đẳng.

Có 75%  thí sinh đăng ký dự thi THPT để xét tuyển ĐH, CĐ

Có 75% thí sinh đăng ký dự thi THPT để xét tuyển ĐH, CĐ

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, có 75% thí sinh đăng ký dự thi quốc gia có nguyện vọng chọn xét tuyển đại học, cao đẳng.