Thế giới 24h: Máy bay Ai Cập bị bắt cóc, an ninh đối phó với không tặc

VOV.VN - Máy bay của Ai Cập bất ngờ bị không tặc khống chế, một vụ nổ súng xảy ra ở trụ sở Quốc hội Mỹ, Pakistan kiên quyết tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố...

1. Kẻ bắt cóc chiếc máy bay Airbus 320 của hãng Egyptair chở ít nhất 81 người trên máy bay đã yêu cầu lực lượng an ninh không được phép áp sát máy bay.

Máy bay của EgypAir bị bắt cóc (Ảnh IBN).

Thông tin trên được Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập cung cấp cho CNN chiều 29/3 (giờ Việt Nam).

Trước đó, cơ trưởng Omar El Gamal cho biết, một hành khách trên máy bay đã tuyên bố hắn có đeo bom trên người và ép chiếc máy bay này phải hạ cánh ở đảo Síp.

Sau vụ việc này, sân bay Larnaca đã bị đóng cửa và mọi chuyến bay đến sân bay này đều đã chuyển hướng sang các sân bay khác.

2. Máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu vừa bị một loạt chiến đấu cơ của NATO bám sát ở khu vực biển Baltic.

Loạt máy bay chiến đấu của NATO luôn giữ khoảng cách 2 km với chiếc phi cơ chở ông Shoigu trong suốt hành trình bay trên biển Baltic. Sau đó phi cơ của ông Shoigu hạ cánh tại Kaliningrad, nơi ông tới để kiểm tra việc xây dựng sân bay quân sự Chkalobsk ở khu vực ngoại ô

3. IS đang bị thất thế với hàng loạt khu vực trọng điểm tại Iraq và Syria rơi vào quyền kiểm soát của quân đội chính phủ 2 nước nói trên.

Vụ tấn công sân bay Zaventem ở Bỉ cho thấy IS đang điên cuồng thực hiện các vụ tấn công đẫm máu. Ảnh AFP.

Chiến dịch không kích của quốc tế cũng đang hoạt động hiệu quả hơn với nhiều thủ lĩnh cấp cao của IS bị tiêu diệt, giáng một đòn nặng nề vào đội ngũ lãnh đạo của nhóm vũ trang này.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia chống khủng bố cảnh báo, càng thất thế, IS càng đang điên cuồng thực hiện các vụ tấn công đẫm máu tại nhiều nước trên thế giới để chứng tỏ sức mạnh của mình.

Trong khi đó, Mỹ hoan nghênh việc quân đội Syria vừa đẩy lui được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành phố chiến lược Palmyra, tuy nhiên, họ nói rằng còn quá sớm để biết được những ảnh hưởng của nó tới các cuộc đàm phán hòa bình Syria, đang diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ).

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/3 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Còn quá sớm để biết được mức độ mà các hoạt động ở Palmira sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hòa bình Syria, theo cách này hay cách khác. Đó chỉ là một hoạt động chiến thuật trên thực địa”.

4. Một vụ nổ súng mới xảy ra tại Trung tâm tiếp đón du khách trong khu tổ hợp tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) ở thủ đô Washington.

Kênh truyền hình BBC của Anh đưa tin, một sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ. Những công nhân và khách du lịch đã được yêu cầu “ở nguyên tại chỗ” trong khi toàn bộ trụ sở Quốc hội và Nhà Trắng bị phong tỏa do mối đe dọa an ninh tiềm tàng. Không một ai được phép ra vào tòa nhà.

Trung tâm tiếp đón du khách là một khu phức hợp dưới lòng đất nằm ở phía đông tòa nhà Capitol. Mọi du khách đều bị kiểm tra qua máy dò kim loại khi vào tham quan.

5. Chính phủ Pakistan cho biết vừa quyết định sẽ triển khai một chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố ở tỉnh Punjap.

Biệt kích Ranger của Pakistan.

Động thái này diễn ra sau khi nước này xảy ra một vụ đánh bom khủng bố nhằm vào người Công giáo ở thành phố Lahore làm ít nhất 70 người thiệt mạng, trong đó gần một nửa là trẻ em.

Theo nguồn tin an ninh Pakistan giấu tên, chiến dịch truy quét khủng bố sẽ do lực lượng đặc nhiệm bán quân sự Ranger của nước này thực hiện. Theo đó, lực lượng biệt kích này sẽ được cấp các quyền hạn đặc biệt như tiến hành tấn công, lục soát hoặc bắt giữ hay thẩm vấn các nghi phạm, theo cách mà Pakistan đã từng triển khai ở thành phố miền Nam Karachi cách đây hơn hai năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh đầu tiên từ chiếc máy bay Ai Cập bị bắt cóc
Những hình ảnh đầu tiên từ chiếc máy bay Ai Cập bị bắt cóc

VOV.VN - Những hành khách đầu tiên được thả từ chiếc máy bay của Ai Cập số hiệu MS181 bị bắt cóc và hạ cánh xuống sân bay Larnaca, Síp.  

Những hình ảnh đầu tiên từ chiếc máy bay Ai Cập bị bắt cóc

Những hình ảnh đầu tiên từ chiếc máy bay Ai Cập bị bắt cóc

VOV.VN - Những hành khách đầu tiên được thả từ chiếc máy bay của Ai Cập số hiệu MS181 bị bắt cóc và hạ cánh xuống sân bay Larnaca, Síp.  

Đánh bom ở trung tâm Baghdad (Iraq) làm 30 người thương vong
Đánh bom ở trung tâm Baghdad (Iraq) làm 30 người thương vong

VOV.VN - Sáng 29/3 theo giờ địa phương, một quả bom đã phát nổ ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq, làm 30 người thương vong.

Đánh bom ở trung tâm Baghdad (Iraq) làm 30 người thương vong

Đánh bom ở trung tâm Baghdad (Iraq) làm 30 người thương vong

VOV.VN - Sáng 29/3 theo giờ địa phương, một quả bom đã phát nổ ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq, làm 30 người thương vong.

Luật An ninh mới của Nhật Bản chính thức có hiệu lực
Luật An ninh mới của Nhật Bản chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Hôm nay (29/3), Luật An ninh mới của Nhật Bản đã chính thức có hiệu lực sau 6 tháng được ban hành, kể từ hồi cuối tháng 9/2015.

Luật An ninh mới của Nhật Bản chính thức có hiệu lực

Luật An ninh mới của Nhật Bản chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Hôm nay (29/3), Luật An ninh mới của Nhật Bản đã chính thức có hiệu lực sau 6 tháng được ban hành, kể từ hồi cuối tháng 9/2015.

Giám đốc CIA đến Nga bàn chuyện thúc Tổng thống Assad rời bỏ quyền lực
Giám đốc CIA đến Nga bàn chuyện thúc Tổng thống Assad rời bỏ quyền lực

VOV.VN - Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ đã đưa ra vấn đề Tổng thống Syria Bashar al-Assad cần rời bỏ quyền lực, khi ông thăm Nga vào đầu tháng 3/2016.

Giám đốc CIA đến Nga bàn chuyện thúc Tổng thống Assad rời bỏ quyền lực

Giám đốc CIA đến Nga bàn chuyện thúc Tổng thống Assad rời bỏ quyền lực

VOV.VN - Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ đã đưa ra vấn đề Tổng thống Syria Bashar al-Assad cần rời bỏ quyền lực, khi ông thăm Nga vào đầu tháng 3/2016.

Kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ
Kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Síp chính thức xác nhận kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ.

Kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ

Kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Síp chính thức xác nhận kẻ bắt cóc máy bay Ai Cập đã bị bắt giữ.