Vấn đề Triều Tiên: Mỹ-Nhật nhất trí Trung Quốc nên có vai trò lớn hơn

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Pence và Thủ tướng Nhật Bản Abe cùng nhất trí sẽ tiếp tục thuyết phục Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong xử lý vấn đề Triều Tiên.

Thông tin trên do Bộ Ngoại giao Nhật Bản đưa ra vào ngày hôm nay (18/4).

Phó Tổng thống Mỹ Pence và Thủ tướng Nhật Bản Abe. Ảnh: New York Daily.

Phát biểu với báo giới, Phó Thủ tướng Nhật Koichi Hagiuda cho rằng, việc cần làm của Trung Quốc lúc này là tiếp tục đảm nhận trọng trách quan trọng trong chế ngự tham vọng hạt nhân của Triều Tiên cũng như góp phần xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. 

Cam kết của quan chức Nhật Bản và Mỹ đưa ra 3 ngày sau khi Triều Tiên tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn nhân Ngày Mặt trời (15/4).

Cộng đồng quốc tế dấy lên lo ngại rằng Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Tuy nhiên, Triều Tiên đã không làm vậy mà chỉ phóng một quả tên lửa nhỏ.

Theo các nhà quan sát, trước sức ép của Mỹ rất có thể Trung Quốc đã sử dụng ảnh hưởng để ngăn Triều Tiên thực hiện hành động có thể làm bùng phát một cuộc chiến lớn. Tuần trước, trong một động thái được cho cảnh báo Triều Tiên, Trung Quốc đã yêu cầu nhiều tàu chở than của Triều Tiên quay trở lại với lý do tạm dừng việc nhập khẩu than. 

Cũng theo nhận định của các nhà bình luận quốc tế, đã đến lúc Mỹ và Triều Tiên cần có một cuộc “mặc cả” lớn song phải được thực hiện dưới vai trò trung gian là Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump sẽ có thể làm gì với Triều Tiên?
Ông Trump sẽ có thể làm gì với Triều Tiên?

VOV.VN - Thông điệp của ông Trump "Sẽ không có chuyện đó xảy ra" về mối đe doạ từ hệ thống ICBM của Triều Tiên cho thấy sự đối đầu lớn hơn có thể le lói.

Ông Trump sẽ có thể làm gì với Triều Tiên?

Ông Trump sẽ có thể làm gì với Triều Tiên?

VOV.VN - Thông điệp của ông Trump "Sẽ không có chuyện đó xảy ra" về mối đe doạ từ hệ thống ICBM của Triều Tiên cho thấy sự đối đầu lớn hơn có thể le lói.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc giải “bài toán” Triều Tiên
Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc giải “bài toán” Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/4 cho biết Trung Quốc đang hợp tác với nước này về vấn đề Triều Tiên.

Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc giải “bài toán” Triều Tiên

Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc giải “bài toán” Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/4 cho biết Trung Quốc đang hợp tác với nước này về vấn đề Triều Tiên.

Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc
Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc

VOV.VN - Tại khu phi quân sự (DMZ), ông Mike Pence tuyên bố nước Mỹ không còn kiên nhẫn với Triều Tiên nữa nếu nước này không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc

Ảnh: Phó Tổng thống Mỹ Pence thăm khu phi quân sự Triều Tiên-Hàn Quốc

VOV.VN - Tại khu phi quân sự (DMZ), ông Mike Pence tuyên bố nước Mỹ không còn kiên nhẫn với Triều Tiên nữa nếu nước này không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Mỹ - Triều Tiên còn cơ hội cuối cho giải pháp ngoại giao
Mỹ - Triều Tiên còn cơ hội cuối cho giải pháp ngoại giao

VOV.VN–Lịch sử cho thấy căng thẳng leo thang với Triều Tiên thực chất lại mở ra cơ hội cho giải pháp ngoại giao nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng của Mỹ.

Mỹ - Triều Tiên còn cơ hội cuối cho giải pháp ngoại giao

Mỹ - Triều Tiên còn cơ hội cuối cho giải pháp ngoại giao

VOV.VN–Lịch sử cho thấy căng thẳng leo thang với Triều Tiên thực chất lại mở ra cơ hội cho giải pháp ngoại giao nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng của Mỹ.