2,85 tỷ USD kiều hối về TP HCM trong 8 tháng

Tính đến cuối tháng 8/2016, lượng kiều hối chuyển về TP HCM qua các kênh chính thức ước đạt 2,85 tỷ USD.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, tính đến cuối tháng 8/2016, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM qua các kênh chính thức ước đạt 2,85 tỷ USD, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2015.

2,85 tỷ USD kiều hối về TP HCM trong 8 tháng (Ảnh minh họa: Internet)

Tính riêng lượng kiều hối chuyển về trong tháng 8/2016 tăng tới 14% so với tháng trước. Kiều hối chuyển về TP.HCM chủ yếu từ Mỹ và châu Âu. 

Ông Minh cũng cho hay, nếu như trước đây, kiều hối chuyển về chủ yếu được người dân cất giữ hoặc đầu tư vào bất động sản thì hiện nay, phần lớn kiều hối đã được đưa vào đầu tư hoặc sử dụng vào việc sản xuất kinh doanh.

Việt Nam có lượng kiều bào và người đi xuất khẩu lao động khá lớn. Thêm vào đó, dịch vụ kiều hối của các ngân hàng hiện cũng rất phát triển, giúp việc chuyển tiền của người dân được nhanh chóng và tiện lợi, giúp gia tăng lượng kiều hối chuyển về.

Trong 5 năm trở lại đây, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM luôn có mức tăng trưởng cao, đạt bình quân 10 – 12%/năm. Ông Minh dự báo, lượng kiều hối năm 2016 về TP.HCM sẽ đạt khoảng 5,7 – 5,8 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên