Ai Cập vớt được xác tàu đắm, xác định 202 người di cư đã chết

VOV.VN - Vớt thành công tàu, cứu hộ Ai Cập tìm thấy thêm 33 thi thể, nâng tổng số người di cư thiệt mạng trong tai nạn đến thời điểm này lên 202 người.

Các nguồn tin chính thức của Ai Cập đêm 27/9 cho biết, lực lượng cứu hộ nước này đã trục vớt được chiếc tàu chở người di cư bất hợp pháp bị đắm tại biển Địa Trung Hải tối 21/9 vừa qua. Việc trục vớt tàu do Tập đoàn Dịch vụ dầu khí Ai Cập thực hiện hồi cùng ngày ở ngoài khơi cảng Rossetta.

Những người được cứu thoát từ vụ đắm tàu. Ảnh: BBC.

Cùng với việc trục vớt thành công tàu, lực lượng cứu hộ Ai Cập cũng tìm thấy thêm 33 thi thể mới, nâng tổng số người di cư được xác định đã thiệt mạng trong tai nạn đến thời điểm này lên 202 người.  

Chiếc tàu chở khoảng 450 người di cư bất hợp pháp thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó chủ yếu là người Ai Cập, đã bị lật và chìm tối 21/9 trên biển Địa Trung Hải khi đang thực hiện hành trình từ Ai Cập tới Italy.

Lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 164 người, gồm 117 người Ai Cập và 43 người nước ngoài, cùng 4 thủy thủ. Chiếc tàu bị chìm được cho là có thiết kể để chở tối đa 150 người, song trên thực tế đã chở quá gấp 3 lần công suất thiết kế.

Nhà chức trách Ai Cập đã bắt giữ 4 thủy thủ của tàu để điều tra về cáo buộc buôn bán người trái pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ai Cập El Sisi công du châu Á
Tổng thống Ai Cập El Sisi công du châu Á

VOV.VN - Sau Ấn Độ, Tổng thống Ai Cập El Sisi sẽ tới Trung Quốc để dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu.

Tổng thống Ai Cập El Sisi công du châu Á

Tổng thống Ai Cập El Sisi công du châu Á

VOV.VN - Sau Ấn Độ, Tổng thống Ai Cập El Sisi sẽ tới Trung Quốc để dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu.

 Thổ Nhĩ Kỳ muốn hàn gắn quan hệ với Ai Cập và Syria
Thổ Nhĩ Kỳ muốn hàn gắn quan hệ với Ai Cập và Syria

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này muốn bình thường hóa quan hệ với Ai Cập và thậm chí xây dựng lại mối quan hệ với Syria trong tương lai.

 Thổ Nhĩ Kỳ muốn hàn gắn quan hệ với Ai Cập và Syria

Thổ Nhĩ Kỳ muốn hàn gắn quan hệ với Ai Cập và Syria

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này muốn bình thường hóa quan hệ với Ai Cập và thậm chí xây dựng lại mối quan hệ với Syria trong tương lai.

Ai Cập: Số người chết trong vụ chìm tàu tăng lên 52 người
Ai Cập: Số người chết trong vụ chìm tàu tăng lên 52 người

VOV.VN - Những người trên tàu chủ yếu mang các quốc tịch Syria, Sudan, Ai Cập và một số nước châu Phi khác. 

Ai Cập: Số người chết trong vụ chìm tàu tăng lên 52 người

Ai Cập: Số người chết trong vụ chìm tàu tăng lên 52 người

VOV.VN - Những người trên tàu chủ yếu mang các quốc tịch Syria, Sudan, Ai Cập và một số nước châu Phi khác. 

Ai Cập mới tìm thấy 170 thi thể nạn nhân chìm tàu chở người di cư
Ai Cập mới tìm thấy 170 thi thể nạn nhân chìm tàu chở người di cư

VOV.VN - Đến nay lực lượng cứu hộ mới tìm thấy tổng cộng 170 thi thể và vẫn còn khoảng 120 người khác được cho là đang mất tích.

Ai Cập mới tìm thấy 170 thi thể nạn nhân chìm tàu chở người di cư

Ai Cập mới tìm thấy 170 thi thể nạn nhân chìm tàu chở người di cư

VOV.VN - Đến nay lực lượng cứu hộ mới tìm thấy tổng cộng 170 thi thể và vẫn còn khoảng 120 người khác được cho là đang mất tích.

Ai Cập: Tìm thấy thêm nhiều thi thể nạn nhân vụ chìm tàu
Ai Cập: Tìm thấy thêm nhiều thi thể nạn nhân vụ chìm tàu

VOV.VN - Tổng số người được xác định đã chết và đã tìm thấy xác lên đến 162 người. Số người vẫn còn mất tích vào khoảng 130 người.

Ai Cập: Tìm thấy thêm nhiều thi thể nạn nhân vụ chìm tàu

Ai Cập: Tìm thấy thêm nhiều thi thể nạn nhân vụ chìm tàu

VOV.VN - Tổng số người được xác định đã chết và đã tìm thấy xác lên đến 162 người. Số người vẫn còn mất tích vào khoảng 130 người.