Tổng thống Putin: Nga không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ sáng suốt tìm cách giải quyết khủng hoảng ngoại giao hiện nay với Nga.

Nga sẽ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine bất chấp những căng thẳng gần đây giữa hai nước do những diễn biến trên bán đảo Crimea - đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi có chuyến thăm bất ngờ tới bán đảo Crimea hôm qua (19/8).

Tổng thống Putin. Ảnh: Telegraph.

Phát biểu tại một cuộc họp với Hội đồng An ninh ở căn cứ không quân Belbek trên bán đảo Crimea, ông Putin nhấn mạnh: Nga sẽ không cắt đứt quan hệ ngoại giao mặc dù chính quyền hiện tại ở Ukraine không sẵn lòng có các mối quan hệ ngoại giao chính thức ở cấp đại sứ với Nga.

Ông Putin cũng nêu rõ Nga sẽ tạo cơ hội cho các cuộc tiếp xúc giữa hai nước phát triển. Ông cũng bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ sáng suốt tìm cách giải quyết khủng hoảng ngoại giao hiện nay với Nga: “Chúng tôi không có ý định cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Ukraine, bất chấp sự không thiện chí của nhà chức trách Ukraine. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vẫn duy trì khả năng phát triển và duy trì các kênh liên lạc giữa hai nước”.

Tổng thống Putin cũng cho biết ông và giới chức Nga sẽ thảo luận về những biện pháp an ninh bổ sung cần thiết để đảm bảo Crimea được bảo vệ tốt hơn trong tương lai.

Tuyên bố của Tổng thống Putin đưa ra sau khi có những thông tin nói rằng, Nga đang thảo luận khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine do những căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Mối quan hệ ngoại giao giữa Nga và Ukraine trở nên căng thẳng kể từ năm 2014 khi bán đảo Crimea sáp nhập trở lại Nga và Ukraine cáo buộc Nga liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông quốc gia láng giềng này.

Tuy nhiên, gần đây, mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước tiếp tục bị đẩy lên một nấc thang mới sau khi Cơ quan An ninh Nga cáo buộc Ukraine đứng đằng sau âm mưu khủng bố phá hoại tại Crimea.

Phía Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc trên, đồng thời tuyên bố Nga đang tăng cường quân, cùng nhiều vũ khí và trang thiết bị quân sự gần Crimea. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thậm chí còn ra lệnh cho tất cả các đơn vị quân đội gần bán đảo Crimea và vùng Donbass ở miền Đông Ukraine “sẵn sàng cho chiến tranh”.

Các đơn vị quân đội Ukraine đóng tại khu vực giáp ranh với bán đảo Crimea ngày 11/8 đã thi hành hàng loạt biện pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ chuyển quân và phương tiện theo chỉ thị của Tổng thống.

Mỹ và nhiều nước phương Tây đã bày tỏ quan ngại về căng thăng mới giữa Nga và Ukraine, đồng thời kêu gọi hai nước này kiềm chế và tránh xa các hành động làm leo thang căng thẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị và đối tác với Ukraine
Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị và đối tác với Ukraine

VOV.VN - Một nhóm nghị sĩ của Đảng Cộng sản Liên bang Nga ngày 15/8 đã gửi thư tới Tổng thống Nga kêu gọi hủy Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và đối tác với Ukraine.

Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị và đối tác với Ukraine

Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị và đối tác với Ukraine

VOV.VN - Một nhóm nghị sĩ của Đảng Cộng sản Liên bang Nga ngày 15/8 đã gửi thư tới Tổng thống Nga kêu gọi hủy Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và đối tác với Ukraine.

Nga cấm vận khiến Ukraine thiệt hại kinh tế 1 tỷ USD trong năm 2016
Nga cấm vận khiến Ukraine thiệt hại kinh tế 1 tỷ USD trong năm 2016

VOV.VN - Ukraine sẽ thiệt hại ít nhất 1 tỷ USD trong năm 2016 vì những hạn chế thương mại và cấm vận của Nga.

Nga cấm vận khiến Ukraine thiệt hại kinh tế 1 tỷ USD trong năm 2016

Nga cấm vận khiến Ukraine thiệt hại kinh tế 1 tỷ USD trong năm 2016

VOV.VN - Ukraine sẽ thiệt hại ít nhất 1 tỷ USD trong năm 2016 vì những hạn chế thương mại và cấm vận của Nga.

Ukraine có thể sẽ thiết quân luật nếu xung đột miền Đông gia tăng
Ukraine có thể sẽ thiết quân luật nếu xung đột miền Đông gia tăng

VOV.VN - Tuyên bố của ông Poroshenko về khả năng thiết quân luật cho thấy, Ukraine sẵn sàng đặt lực lượng an ninh vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu.

Ukraine có thể sẽ thiết quân luật nếu xung đột miền Đông gia tăng

Ukraine có thể sẽ thiết quân luật nếu xung đột miền Đông gia tăng

VOV.VN - Tuyên bố của ông Poroshenko về khả năng thiết quân luật cho thấy, Ukraine sẵn sàng đặt lực lượng an ninh vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu.

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine
Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lời từ chối của Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Nga sẽ tiếp tục đề cử ông Babich làm Đại sứ ở Ukraine.

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lời từ chối của Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Nga sẽ tiếp tục đề cử ông Babich làm Đại sứ ở Ukraine.

Tổng thống Putin: Nga sẽ không phá vỡ mối quan hệ với Ukraine
Tổng thống Putin: Nga sẽ không phá vỡ mối quan hệ với Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng an ninh, Tổng thống Putin khẳng định không có ý định phá vỡ mối quan hệ với Ukraine.

Tổng thống Putin: Nga sẽ không phá vỡ mối quan hệ với Ukraine

Tổng thống Putin: Nga sẽ không phá vỡ mối quan hệ với Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng an ninh, Tổng thống Putin khẳng định không có ý định phá vỡ mối quan hệ với Ukraine.