Mỹ tăng cường biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Zika

VOV.VN - Tuyên bố tăng cường biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Zika được đưa ra trong bối cảnh dịch Zika đang lan rộng tại bang Florida.

Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ hôm qua (26/8), đã kêu gọi tiến hành xét nghiệm tất cả các mẫu máu hiến tặng để phòng nguy cơ lây nhiễm Zika, virus được cho là nguyên nhân gây bệnh đầu nhỏ cho thai nhi, trong điều trị y tế.

Dịch Zika bùng phát đầu tiên ở Brazil năm ngoái và hiện đã lây lan sang các nước ở châu Mỹ.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh dịch Zika đang lan rộng tại bang Florida, gây lo ngại cho người dân.

Đây là bước đi nâng cấp một hướng dẫn y tế hồi tháng 2 của FDA khuyến khích kiểm tra máu hiến tặng "tại các khu vực có Zika".

Tuyên bố của Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Sinh vật học thuộc FDA cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi giới chuyên gia đánh giá các bằng chứng khoa học, tham vấn với các cơ quan y tế cộng đồng cũng như cân nhắc hậu quả đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Dịch Zika bùng phát đầu tiên ở Brazil năm ngoái và hiện đã lây lan sang các nước ở châu Mỹ. Ở Brazil, virus Zikia liên quan tới hơn 1.800 trường hợp mắc bệnh đầu nhỏ ở thai nhi và theo giới chức y tế của Mỹ, virus này cũng liên quan tới 270 trường hợp đầu nhỏ ở thai nhi ở Puerto Rico.

Theo một báo cáo mới đây, khoảng 8.000 người đi du lịch và hơn 2.000 người không đi du lịch mắc Zika ở Mỹ và các vùng lãnh thổ của Mỹ. Với số lượng lớn người Mỹ đi du lịch, nguy cơ lan rộng Zika là không tránh khỏi khi những người mang virus Zika nhưng chưa có biểu hiện bệnh có thể hiến máu và truyền virus này.

Cũng liên quan tới Zika, Trung tâm Nghiên cứu Nufield, Đại học Oxford vừa cho biết, giới chuyên môn sẽ chọn và công bố lô vaccine chống virus Zika trong tháng 10 năm nay. Lô vaccine này nằm trong tổng số 12 lô vaccine được chế tạo tại Oxford để chuẩn bị cho thử nghiệm trên cơ thể người.

Giai đoạn thử nghiệm lâm sàng có thể kéo dài tới hết năm 2016 và nếu cho kết quả khả quan, việc thử nghiệm trên người sẽ được tiến hành vào cuối năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ báo động nguy cơ bùng phát dịch Zika
Mỹ báo động nguy cơ bùng phát dịch Zika

VOV.VN - Nhiều bang ở Mỹ đang báo động về nguy cơ bùng phát dịch Zika do hiện tại đang thời kì cao điểm muỗi sinh sản.

Mỹ báo động nguy cơ bùng phát dịch Zika

Mỹ báo động nguy cơ bùng phát dịch Zika

VOV.VN - Nhiều bang ở Mỹ đang báo động về nguy cơ bùng phát dịch Zika do hiện tại đang thời kì cao điểm muỗi sinh sản.

Mỹ điều tra một trường hợp nhiễm mới Zika tại Florida
Mỹ điều tra một trường hợp nhiễm mới Zika tại Florida

VOV.VN - Giới chức y tế bang Florida (Mỹ) đang điều tra một trường hợp nhiễm mới Zika tại hạt Palm Beach của bang này.

Mỹ điều tra một trường hợp nhiễm mới Zika tại Florida

Mỹ điều tra một trường hợp nhiễm mới Zika tại Florida

VOV.VN - Giới chức y tế bang Florida (Mỹ) đang điều tra một trường hợp nhiễm mới Zika tại hạt Palm Beach của bang này.

Mỹ: Nhà Trắng chi 81 triệu USD để nghiên cứu chống Zika
Mỹ: Nhà Trắng chi 81 triệu USD để nghiên cứu chống Zika

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cho biết vừa chuyển 81 triệu USD trong ngân sách cho Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh để nghiên cứu vắc-xin chống virus Zika. 

Mỹ: Nhà Trắng chi 81 triệu USD để nghiên cứu chống Zika

Mỹ: Nhà Trắng chi 81 triệu USD để nghiên cứu chống Zika

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cho biết vừa chuyển 81 triệu USD trong ngân sách cho Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh để nghiên cứu vắc-xin chống virus Zika. 

Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Puerto Rico vì Zika
Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Puerto Rico vì Zika

VOV.VN - Bộ Y tế  Mỹ tuyên bố về trạng khẩn cấp ở  Puerto Rico vì sự lây lan của virus zika, thủ phạm được cho là gây ra những dị tật về não cho thai nhi.

Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Puerto Rico vì Zika

Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Puerto Rico vì Zika

VOV.VN - Bộ Y tế  Mỹ tuyên bố về trạng khẩn cấp ở  Puerto Rico vì sự lây lan của virus zika, thủ phạm được cho là gây ra những dị tật về não cho thai nhi.

Zika lan đến bãi biển Miami, Mỹ cảnh báo đi lại
Zika lan đến bãi biển Miami, Mỹ cảnh báo đi lại

VOV.VN - Phụ nữ mang thai không nên đến khu vực bãi biển Miami sau khi bang Florida xác nhận muỗi mang virus Zika đang hoạt động mạnh tại đây.

Zika lan đến bãi biển Miami, Mỹ cảnh báo đi lại

Zika lan đến bãi biển Miami, Mỹ cảnh báo đi lại

VOV.VN - Phụ nữ mang thai không nên đến khu vực bãi biển Miami sau khi bang Florida xác nhận muỗi mang virus Zika đang hoạt động mạnh tại đây.